Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Thái Lan sẽ sớm mở lại đường bay, đón khách du lịch quốc tế

(SGTTO) – Thái Lan đang chuẩn bị để sẵn sàng mở cửa cho du khách quốc tế trong thời gian sắp tới nhằm khôi phục du lịch nhưng vẫn đảm bảo các công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thai Airways mở chuyến bay cho du khách quốc tế

Hãng hàng không quốc tế Thai Airway (THAI) đang sắp xếp những chuyến bay thuê bao đặc biệt từ sáu nước và vùng lãnh thổ gồm Đan Mạch, Đức, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông đến Phuket – điểm đến nổi tiếng thuộc địa phận tỉnh Andaman.

Ông Chansin Treenuchagron – chủ tịch của THAI – cho biết kể từ tháng 11, hãng sẽ khai thác hai chuyến một tháng cho mỗi tuyến bay và cân nhắc việc tăng dần dựa trên nhu cầu di chuyển bằng máy bay của hành khách. Bên cạnh đó, THAI cũng có kế hoạch nối lại các chuyến bay từ Trung Quốc đến Phuket.

Thái Lan sẽ sớm mở lại đường bay, đón khách du lịch quốc tế.

Được biết, việc đảm bảo các quy định về an toàn và sức khỏe sẽ được THAI chú trọng trong suốt quá trình từ khi làm thủ tục đến khi hạ cánh. Các thành viên tổ bay sẽ mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và găng tay trong suốt thời gian làm việc. Hãng cũng sẽ thực hiện việc khử trùng cabin và buồng lái một cách kỹ lưỡng.

Yêu cầu du khách ở lại ít nhất 30 ngày

Theo ông Yuthsak Supasorn, chủ tịch Tổng cục Du lịch Thái Lan, du khách sẽ phải ở lại Thái Lan ít nhất 30 ngày, trong đó có 14 ngày thực hiện cách ly nhằm đảm bảo hạn chế sự lây lan của dịch bệnh đồng thời khôi phục du lịch – ngành kinh tế quan trọng của đất nước này.

Quyết định này được đưa ra khi kế hoạch “bong bóng du lịch” của Thái Lan bị gác lại vì tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp tại châu Á.

Theo đó, kể từ 1-10, du khách quốc tế tới Thái Lan sẽ phải thực hiện cách ly 14 ngày. Sau đó, khách du lịch sẽ được kiểm tra thêm một lần nữa và lưu trú lại tỉnh đó thêm một tuần trước khi di chuyển sang các khu vực khác của Thái Lan.

Được biết, trong gần ba tháng qua, Thái Lan không có ca lây nhiễm Covid-19 nào trong cộng đồng.

Thuý An

Theo Bangkok Post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Làng nghề thủ công Thái và bí quyết sống còn giữa...

0
(SGTT) - Trong thế giới hiện đại ngày nay, các làng nghề thủ công truyền thống đang dần mất đi vị trí của mình...

Cách người Thái làm thời trang ‘bền vững’ không chỉ ‘xanh’...

0
(SGTT) - Các sản phẩm thời trang và phong cách sống của Thái Lan được biết đến bởi nguyên liệu thô đa dạng và...

Thái Lan tổ chức 3.000 sự kiện, cân nhắc miễn thị...

0
(SGTT) - Chính phủ Thái Lan cho biết có thể miễn thị thực cho du khách từ nhiều nước châu Âu hơn và lên...

Châu Á lao đao trong đợt nắng nóng khắc nghiệt

0
Nắng nóng kỷ lục xuất hiện nhiều nơi tại châu Á giữa lúc các nhà khoa học khí hậu dự báo năm 2023 có...

Campuchia và Thái Lan ưu tiên tiêm vắc-xin cho học sinh...

0
Campuchia hôm nay sẽ tiến hành tiêm chủng cho trẻ 6-12 tuổi nhằm mở lại tất cả trường tiểu học ở nước này trong...

Du lịch giữa mùa dịch: Đến Nhật Bản ngắm hoa anh...

0
(SGTT) - Edo Wonderland Nikko Edomura là khu vui chơi tái hiện hình ảnh những con phố vào thời đại Edo, nằm tại thành...

Kết nối