Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Tạm gỡ bỏ cầu đi bộ để phục vụ việc xây đường nối vào sân bay Tân Sơn Nhất

Để thi công tuyến đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà, cầu đi bộ ở công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) đã được gỡ bỏ và cây cầu này sẽ được xây lại sau khi các hạng mục thi công tại khu vực này hoàn thành.
Đại diện Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, việc phá dỡ cây cầu trên nhằm phục vụ việc thi công tuyến đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà (gần công viên Hoàng Văn Thụ). Dự án dài 4km, được TPHCM khởi công cuối năm ngoái với tổng kinh phí hơn 4.800 tỉ đồng. Trong đó, hạng mục hầm chui tại nút giao Trần Quốc Hoàn – Phan Thúc Duyện là gói thầu đầu tiên của dự án được triển khai. Ảnh: MH
Cầu đi bộ này nối khu A và khu B của công viên Hoàng Văn Thụ, dài khoảng 20m, rộng 4m, cao gần 5m. Hiện tại, gần khu vực công viên còn một cầu đi bộ khác bắc qua đường Hoàng Văn Thụ. Ảnh: MH
Sau khi các hạng mục tại khu vực nêu trên hoàn thành, cầu sẽ được xây lại để đảm bảo an toàn cho người đi bộ khi qua đường và ra vào công viên. Ảnh: MH
Phần dầm cầu và lan can đã được tháo dỡ, hai trụ của cầu đang được các công nhân phá bỏ, tiến độ hoàn thành vào cuối tuần này. Ảnh: MH
Đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà có thiết kế rộng 25-48m, 6 làn xe, cùng hai đường nhánh quy mô 3-4 làn xe. Trên tuyến có một cầu cạn dài gần 1km với 4 làn xe, 2 hầm chui ở các nút giao, mỗi hầm có 2 làn xe. Dự kiến, đường nối sẽ hoàn thành vào tháng 8-2024, giúp kết nối đồng bộ với nhà ga T3 và giảm tình trạng kẹt xe ngay cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: MH
Đồng Nai
Theo KTSGO

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề