Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Tại sao chúng ta giống bố nhiều hơn giống mẹ?

Hà Phương

Không ít người trong chúng ta giống mẹ nhiều hơn giống bố. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho thấy nếu xét về mặt di truyền, ở con người hầu hết giống bố nhiều hơn giống mẹ.

Các nhà khoa học cho rằng mặc dù chúng ta thừa hưởng lượng gen biến đổi bằng nhau từ cả bố lẫn mẹ, nhưng trên thực tế chúng ta “sử dụng” nhiễm sắc thể (ADN) được thừa hưởng từ bố nhiều hơn.

Những gen biến đổi này giúp nhận diện chúng ta là ai. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc nhận ra chúng ta thừa hưởng những biến thể gen từ bố hoặc mẹ hay một người nào khác là rất quan trọng để phát hiện dấu hiệu của bệnh và điều trị bệnh như ung thư, tim mạch và tiểu đường. Nghiên cứu còn cho thấy nếu chúng ta thừa hưởng gen mang mầm bệnh từ mẹ, có thể sẽ không mạnh bằng gen thừa hưởng từ bố.

Giáo sư Fernando Pardo-Manuel de Villena, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Bắc Carolina, cho biết đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy ở động vật có vú gen di truyền từ bố nhiều hơn mẹ. “Đây là một nghiên cứu mới và độc đáo, mở cánh cửa cho một kỷ nguyên mới về những khám phá gen di truyền ở người”, giáo sư Fernando Pardo-Manuel de Villena chia sẻ.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã chọn ra ba giống chuột khác nhau với những loại gen khác nhau. Chúng có nguồn gốc từ một loại chuột lai từ nhiều châu lục. Những con chuột này được lai giống để tạo ra chín loại chuột con khác nhau. Mỗi dòng chuột con này đều thừa hưởng gen di truyền của chuột bố và mẹ.

Khi những con chuột con này trưởng thành, các nhà nghiên cứu đo biểu hiện gen ở bốn loại mô khác nhau. Trong đó có cả công nghệ chuỗi RNA (cơ sở di truyền ở cấp độ phân tử), có thể xác định biểu hiện gen trong não. Sau đó các nhà nghiên cứu định lượng thông tin gen được thừa hưởng từ bố và mẹ ở mỗi cá thể gen trong chuỗi nhiễm sắc thể. Họ phát hiện ra sự mất cân bằng ở những con chuột con khi chúng thừa hưởng gen não từ chuột bố nhiều hơn một cách đáng kể. Điều đó có nghĩa là các gen ở thế hệ con có thể khác nhau phụ thuộc vào khả năng thừa hưởng từ bố hay mẹ.

Giáo sư Pardo-Manuel de Villena cho rằng: “Mức độ biểu hiện gen phụ thuộc vào bố hoặc mẹ. Nhưng giờ đây chúng ta biết rằng động vật có vú có di truyền từ bố nhiều hơn mẹ. Hãy tưởng tượng một loại gen biến đổi nào đó xấu, nếu được thừa hưởng từ mẹ, gen này sẽ không biểu hiện mạnh hơn so với được thừa hưởng từ bố. Vì thế, những gen biến đổi xấu cho dù giống nhau nhưng sẽ mang lại những ảnh hưởng bệnh khác nhau phụ thuộc vào việc nó thừa hưởng từ mẹ hoặc bố”.

Theo: http://www.dailymail.co.uk

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Show giải trí truyền hình tăng nhiệt nhờ nền tảng số

0
(SGTT) - Nhờ hoạt động truyền thông, quảng bá trên các nền tảng số, giờ đây các chương trình truyền hình giải trí, gameshow...

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, Cục Hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng...

Khởi công xây dựng nút giao Tân Vạn đường Vành đai...

0
(SGTT) -  Nút giao Tân Vạn kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những...

Kết nối