Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Tái khởi động du lịch: lo ngại sức chứa an toàn của điểm đến

Nhiều doanh nghiệp và địa phương đang “rục rịch” kế hoạch quay lại thị trường du lịch, bắt đầu từ dịp lễ Quốc Khánh 2-9. Các nhà điều hành cho rằng điều này là cần thiết nhưng phải đi kèm với những thay đổi về quản lý, điều hành và cần phải thích ứng với tình trạng “bình thường mới”.

Trong đó, vấn đề tính toán sức chứa của điểm đến để điều tiết lượng khách nhằm khai thác du lịch an toàn được nhắc đến như một cách thích ứng với bình thường mới.

Du lịch nội địa quay lại thị trường nhân lễ Quốc Khánh

Trong tuần này, một số doanh nghiệp lữ hành và doanh nghiệp dịch vụ du lịch tại TPHCM bắt đầu chào dịch vụ cho dịp lễ Quốc Khánh 2-9. Các dịch vụ chủ yếu dành cho gia đình, nhóm bạn với những tour ngắn ngày, nghỉ ngơi trong thành phố và một số tỉnh lân cận.

Chẳng hạn, Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on – Hop off  Việt Nam giới thiệy tour tham quan TPHCM bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc Hop on – Hop off với giá 99.000 đồng/trẻ em từ 6-11 tuổi và 149.000 đồng cho người lớn.

Những công ty lữ hành như Lữ hành Fiditour, TST Tourist chào các tour nội thành TPHCM và các tour kết nối một số điểm đến ở Tây Ninh, vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Một số điểm tham quan và khách sạn cũng chào giá giảm tối đa 50%. Vé tham quan tòa nhà Skydec – Bitexco giảm 50% trong ngày 2-9 còn 100.000 đồng/vé người lớn; 65.000 đồng/vé cho người trên 65 tuổi và trẻ em 4-12 tuổi. Giá tour Du ngoạn bằng thuyền chèo trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè giảm một nửa. Giá phòng ở Vinpearl Luxury Landmark 81 cũng giảm tương tự.

Theo đó, điểm tham quan phải là những nơi có không gian thoáng, trong lành; nhà hàng vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa phải đáp ứng các quy định về an toàn phòng dịch. Xe cũng vậy, xe 45 chỗ chỉ chở 30 khách, xe 30 chỗ chở dưới 20 người để đảm bảo khoảng cách an toàn.

Ngày 29-8, Sở Du lịch TPHCM và Hiệp hội Du lịch TPHCM cũng thông báo về việc khởi động lại chương trình kích cầu du lịch với hàng loạt chương trình tại trang web www.kichcaudulichtphcm.vn.

Tuy nhiên, bên cạnh một số đơn vị chào tour, nhiều ý kiến cho rằng việc chuẩn bị quay trở lại thị trường là cần thiết nhưng doanh nghiệp và cơ quan quản lý điểm đến buộc phải thay đổi để hạn chế ảnh hưởng và làm ăn được trong thời đại dịch.

Sự thay đổi này là về quản lý điểm đến, sản phẩm, tiếp thị và kích cầu. Trong đó, vấn đề tính toán sức chứa an toàn của điểm đến đã được đặt ra.

Ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng ban Thư ký của Hội đồng Tư vấn Du lịch, cho rằng các đơn vị liên quan cần tính đến việc khống chế số lượng và giãn khách khỏi những điểm du lịch quá đông đúc.

Một số doanh nhân cũng có ý kiến tương tự, cho rằng trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, các nhà điều hành phải tính toán sức chứa an toàn của điểm đến để có chính sách điều tiết thích hợp, tùy vào cơ cấu chuỗi giá trị du lịch của địa phương.

Với những nơi còn sức chứa, chính sách này có thể là ưu đãi miễn phí tham quan, giảm giá khách sạn cùng các dịch vụ khác và tìm hiểu khách hàng cần gì để đáp ứng. Với những nơi đã quá đông người thì có thể tăng phí, thậm chí áp dụng hạn ngạch để giảm bớt.

Bên cạnh đó, trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về Covid-19 tổ chức vào ngày 27-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Việt Nam cần xem xét tăng dần chuyến bay đến các nước, kể cả thương mại và đưa người Việt Nam về một cách phù hợp trên khả năng có thể kiểm soát được. Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao chủ trì điều phối các chuyến bay đưa người Việt mắc kẹt ở nước ngoài về và chuyên gia, nhà đầu tư đến Việt Nam bằng các hình thức linh hoạt, tránh quá tải các cơ sở cách ly tập trung.

Quốc tế: hợp tác tái khởi động lại du lịch

Trong thư ngỏ đăng tải trên trang web của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Tổng thư ký Zurab Pololikashvili, ước tính du lịch thế giới đã thiệt hại 320 tỉ đô la Mỹ vì đại dịch, gấp hơn 3 lần so với thiệt hại của du lịch trong giai đoạn suy thoái kinh tế thế giới năm 2007- 2009 và tiếp tục còn lớn hơn nữa.

Tổ chức này cũng đã kêu gọi các chính phủ đặt sức khỏe của công dân lên hàng đầu cũng như cần bảo vệ doanh nghiệp và sinh kế của người lao động. Việc mở lại biên giới cho du lịch là hành động đáng hoan nghênh cho hàng triệu người phụ thuộc vào lĩnh vực du lịch, kể cả xây dựng lại lòng tin đi du lịch.

Theo số liệu từ UNWTO, việc khởi động lại du lịch có trách nhiệm đang được tiến hành trên khắp thế giới. Tính đến cuối tháng Bảy, khoảng 87 điểm đến đã nới lỏng hạn chế với du lịch quốc tế. Trong đó, bốn điểm đến đã dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế, 83 điểm đến đã nới lỏng nhưng vẫn giữ một số biện pháp như đóng cửa một phần biên giới.

Trong bối cảnh các điểm đến tiếp tục giảm bớt hạn chế về du lịch, hợp tác quốc tế là điều quan trọng để tạo niềm tin cho du khách. Các nước cần thực hiện các biện pháp kiểm tra, phòng dịch nghiêm ngặt tại các cảng và sân bay quốc tế, đẩy nhanh việc sử dụng các ứng dụng theo dõi sức khỏe du lịch…

WNWTO dẫn ra nhiều chính sách được các điểm đến như Ai Cập, Hàn Quốc, Mauritius, Hy Lạp, Argentina, Ý, Campuchia… thực hiện với điểm chung: tạm hoãn các khoản phí phải đóng cho doanh nghiệp, chi trả các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động nợ, viện trợ trực tiếp cho các công ty buộc phải đóng cửa vì đại dịch, cho vay với lãi suất thấp.

Hầu hết các thành viên trong Hội đồng chuyên gia du lịch UNWTO đều hy vọng du lịch quốc tế sẽ phục hồi vào nửa cuối năm 2021.

Đào Loan

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, moh.gov.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khách quốc tế tăng nhưng thắt chặt chi tiêu

0
(SGTT) - Mặc dù lượng khách quốc tế tăng cao trong hai tháng đầu năm nay nhưng nhiều doanh nghiệp du lịch cho rằng...

Thăm thú 3 cung điện nổi tiếng tại thành phố Jaipur,...

0
(SGTT) - Thành phố Jaipur - thủ phủ bang Rajasthan, một trong những bang lớn nhất Ấn Độ, nổi tiếng với tên gọi "thành...

Trần giá vé máy bay tăng, công ty lữ hành thiết...

0
(SGTT) – Sau khi chính sách tăng giá trần vé máy bay có hiệu lực, các công ty lữ hành cũng nhanh chóng thiết...

Kiến trúc nhà thờ cổ lạ ở Đà Lạt: có tượng...

0
(SGTT) - Nhà thờ Du Sinh nằm ẩn mình trên một ngọn đồi thuộc đường Huyền Trân Công Chúa, Đà Lạt. Nhà thờ cổ...

‘Đồng vợ đồng chồng’ chinh phục những con đường bằng xe...

0
(SGTT) – Không ít các cặp đôi đã nên duyên từ sở thích đạp xe, cũng từ bộ môn này, người bạn đời có...

2024 – doanh nghiệp kỳ vọng trở lại ‘năm vàng’ của...

0
(SGTT) – Sau bước phục hồi ấn tượng trong năm 2023, các doanh nghiệp du lịch đang đẩy mạnh đầu tư, làm mới hình...

Kết nối