Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

“Sống” cùng bóng đá

Vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) vừa bắt đầu được một tuần và nhịp sống của người dân cả nước đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi sự kiện thể thao 4 năm mới có một lần này. Sài Gòn Tiếp thị số 50 ra ngày 21/6 sẽ giới thiệu đến bạn đọc nhiều dịch vụ, sản phẩm để giúp bạn đọc thưởng thức các trận cầu một cách trọn vẹn hơn.

Cụ thể, số báo ra ngày 21/6 sẽ có những nội dung hấp dẫn như:

Ngồi nhà xem bóng đá, thức ăn giao tận nơi: Các trận bóng tại vòng chung kết bóng đá thế giới (World Cup 2018) chủ yếu diễn ra vào những khung giờ tối hoặc đêm muộn. Nắm bắt được cơ hội này, nhiều cá nhân, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao thức ăn khuya và các món ăn cho khách gọi rất đa dạng.

Dõi theo World Cup bằng các ứng dụng: Vòng chung kết bóng đá thế giới (World Cup 2018) đã khai mạc ngày 14-6 tại Nga và những công ty công nghệ đã công bố các ứng dụng mới của mình nhân ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Các món ăn dễ làm: Người hâm mộ bóng đá chắc hẳn sẽ không thể cảm nhận hết sự sôi động, kịch tính của các trận đấu diễn ra tại vòng chung kết bóng đá thế giới (World Cup 2018) khi họ đang đói. Hơn nữa, việc thưởng thức các món lạ miệng khi xem các trận đấu lúc đêm khua sẽ thú vị hơn nhiều so với việc phải ăn đi ăn lại các món quen thuộc như cháo gà, súp, mì gói.

Khi khán giả dùng “doping” trong mùa World Cup: Khi một cầu thủ bóng đá sử dụng phương tiện hoặc một chất nào đó để tăng sức lực một cách bất hợp pháp, ta gọi là dùng “doping” để đá… cho sung. Việc dân ghiền bóng đá xứ ta cũng đang phải dùng thực phẩm, đồ uống để tăng sức mà thức cùng trái bóng tròn cũng có thể gọi vui vui là dùng “doping” để… xem cho đã.

Các ứng dụng giúp tránh các điểm kẹt xe, ngập nước: Những người thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh trong công việc và cuộc sống nên tham khảo một số ứng dụng miễn phí thông tin về đất đai, khí hậu, y tế… Những ứng dụng này được phát triển bởi một số ban ngành trên địa bàn TPHCM nhằm cung cấp cho người dân thông tin kịp thời và chính xác.

Bảo bọc con bằng ứng dụng di động: Cuộc sống hiện đại nhiều cạm bẫy và khoảng cách thế hệ khiến nhiều trẻ vị thành niên trượt ngã trong sự bất lực của các bậc làm cha mẹ. Một ứng dụng trên điện thoại di động đang nỗ lực giúp cho những đứa trẻ ở Thái Lan được hưởng sự quan tâm hỗ trợ của gia đình nhiều hơn trước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hợp tác chiến lược ‘song kiếm hợp bích’: KDI Holdings và...

0
Ngày 22-4-2024, thành phố Nha Trang sôi động hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự kiện ký kết hợp tác phân phối chiến...

Tổ chức ngày Chung tay gói quà trước thềm Caravan lần...

0
CLB Doanh nhân 2030 tổ chức Ngày Chung tay ráp 200 xe đạp, gói quà, dán decal… chuẩn bị cho hành trình về Kon...

Buýt vi vu: 4 địa điểm nên dừng chân khám phá...

0
(SGTT) - Đình Đông Phú, hội quán Sùng Chính, chùa Sùng Quang hay công viên Đầm Sen… là những điểm du khách có thể...

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thanh đạm với bún gạo...

0
(SGTT) – Bún gạo lứt kết hợp cùng nước lèo thanh ngọt từ xương heo hoặc gà mang đến cho thực khách bữa trưa...

Sinh viên Pháp đến Huế trải nghiệm múa rối nước

0
(SGTT) - Nhóm sinh viên 10 người đến từ Pháp đã có thời gian học trải nghiệm nghệ thuật múa rối nước truyền thống...

Kết nối