Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Sơn móng tay gây hại cho sức khỏe

Hà Phương

Phần lớn phụ nữ đều thích sơn móng và không ngừng thay đổi màu sơn để phù hợp với xu hướng thời trang. Tuy nhiên, thói quen thường xuyên sơn móng là một trong những nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Tiến sĩ Thu Quach thuộc trường Đại học Stanford và Viện Phòng chống ung thư California mới đây đã lên tiếng cảnh báo các hóa chất có trong những sản phẩm chăm sóc móng chứa nhiều chất hóa học độc hại có thể gây ra các bệnh ung thư và những vấn đề sức khỏe phát sinh khác.

Những hợp chất chứa trong các sản phẩm chăm sóc móng rất đa dạng và chứa nhiều thành phần cực độc. Trong đó có những hóa chất gây ung thư như formaldehyde và những chất gây rối loạn hoóc môn. Các nhà nghiên cứu cho rằng các hóa chất như toluene, formaldehyde và dibutyl phthalate, có biệt danh là “tam độc” vì những ảnh hưởng nghiêm trọng của chúng đối với sức khỏe, là ba hóa chất khiến các nhân viên trong các thẩm mỹ viện phải lo lắng.

nail

Toluene thường được sử dụng làm dung môi, có tác dụng tạo độ bóng và giúp các phân tử màu dính kết với nhau. Tuy nhiên, hóa chất này có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh và gây ra dị tật thai nhi ở phụ nữ mang thai nếu tiếp xúc một thời gian dài.

Formaldehyde, hay còn được biết với tên gọi metanol, được sử dụng để làm cứng móng và là dung dịch vệ sinh các dụng cụ chăm sóc móng. Trong khi đó dibutyl phthalate, dùng để làm bóng và tạo độ dẻo cho nước sơn, cũng chính là hóa chất gây ra các vấn đề về sinh sản.

Ngoài ba hóa chất cực độc này, trong các sản phẩm chăm sóc móng còn chứa nhiều hóa chất độc hại khác.

Những tác hại nguy hiểm này đã khiến chính các nhân viên làm trong ngành chăm sóc móng phải trả giá đắt cho sức khỏe của họ. Theo một cuộc khảo sát mới đây của Viện Phòng chống ung thư California, các nhân viên làm trong ngành chăm sóc móng đã gặp phải các vấn đề về sức khỏe như đau đầu, khó thở, kích thích da, tổn thương về mắt và dị ứng. Các nghiên cứu còn cho biết những hóa chất trong các sản phẩm chăm sóc móng còn gây ra các vấn đề về tư duy và trí nhớ, các triệu chứng ở hệ thần kinh, cảm giác buồn nôn, ung thư và tình trạng co cơ không thể kiểm soát cũng như khả năng sinh sản và dị tật ở thai nhi.

Mặc dù các sản phẩm chăm sóc móng được sử dụng rất nhiều, nhưng các hóa chất công nghiệp có trong mỹ phẩm phần lớn không được kiểm soát tại Mỹ. Trên thực tế, trong số 10.000 hóa chất được sử dụng trong các sản phẩm làm đẹp, chỉ có khoảng 10% được đánh giá là an toàn. Trong khi Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) có trách nhiệm kiểm soát các sản phẩm thì cơ quan này lại thiếu thẩm quyền pháp lý để yêu cầu các nhà sản xuất tiến hành kiểm tra sản phẩm trước khi tung ra thị trường để đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng hoặc yêu cầu liệt kê những thành phần có trong sản phẩm kèm mục đích sử dụng.

Đối với người lao động thường xuyên tiếp xúc các sản phẩm chăm sóc móng, họ không có nhu cầu đề nghị các nhà sản xuất công khai các thành phần hóa chất bên ngoài nhãn mác. Thậm chí, nếu có đi chăng nữa, cũng không ai đảm bảo tính xác thực này.

Nâng cao nhận thức về hiểm họa đến từ các sản phẩm chăm sóc móng đối với sức khỏe đang tạo áp lực đối với các nhà sản xuất, buộc họ phải có giải pháp thay thế an toàn hơn đối với các sản phẩm sơn móng. Tuy nhiên, tại Mỹ hiện nay vẫn còn rất nhiều sản phẩm chứa ba hóa chất cực độc toluene, formaldehyde và dibutyl phthalate nhưng không được quản lý chặt chẽ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Nha Trang sẽ bắn pháo hoa ba đêm cuối tuần đến...

0
Bắt đầu từ ngày 3-5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào 3 đêm cuối tuần tại...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò...

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Kết nối