Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Sôi nổi và rực rỡ sắc màu với “Lễ hội Nhật Bản” tại TPHCM

(SGTT) – Diễn ra vào ngày 15-4, “Lễ hội Nhật bản” tạo nên không khí tưng bừng, tràn đầy năng lượng với các màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống, thu hút nhiều lượt khán giả đến cỗ vũ và tham gia những hoạt động trải nghiệm phong phú.

Tối ngày 15-4, Lễ hội Nhật Bản với chủ đề “Hoa anh đào – Sakura” đã được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Saigon Centre (TPHCM). Sự kiện đem đến cho mọi người các hoạt động truyền thống của xứ sở Phù Tang, những chương trình khuyến mãi và cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, thú vị.

Tại sự kiện, ông Takeshi Yamaguchi, Giám đốc Trung tâm thương mại Saigon Centre, cho biết “lễ hội năm nay nhằm giới thiệu nét văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc của xứ sở Phù Tang, chúng tôi cũng đặt mục tiêu biến Lễ hội Nhật Bản trở thành sự kiện thường niên mang tính biểu tượng của TPHCM”.

Lễ hội sẽ đem đến cho khách hàng cũng như người dân TPHCM các hoạt động truyền thống xứ sở mặt trời mọc, các chương trình khuyến mãi và cơ hội trải nghiệm văn hóa Hanami với hoa anh đào, chủ đề trang trí chủ đạo tại trung tâm thương mại, ông Takeshi Yamaguchi chia sẻ thêm.

Nhiều gian hàng trưng bày các vật phẩm và văn hóa phẩm đặc trưng độc đáo của Nhật Bản.

Sau sự kiện, một loạt các hoạt động và chương trình khuyến mãi sẽ chính thức diễn ra như khu Hanami – nơi khách tham quan có thể ngắm hoa anh đào và chụp ảnh; gian hàng Nhật Bản với các sản phẩm thương hiệu Nhật Bản.

Ngoài ra, những hoạt động cuối tuần mang đặc trưng văn hóa của đất nước mặt trời mọc cũng được tổ chức như gấp giấy nghệ thuật Origami, tạo hình bánh Wagashi, tô mèo Maneki Neko, biểu diễn Pikachu, nhảy cổ vũ Nhật Bản, biểu diễn võ Karate thiếu nhi, chụp hình cùng Cosplayer… Lễ hội được diễn ra từ ngày 15-4 đến hết ngày 24-4.

Dưới đây là những hình ảnh rực rỡ sắc màu tại “Lễ hội Nhật Bản” năm 2022:
Các hoạt động trải nghiệm văn hóa thú vị, rộn ràng như nhảy cổ vũ Nhật Bản, chụp hình cùng Cosplayer… thu hút được nhiều sự quan tâm của giới trẻ.
Ngoài các màn biểu diễn ca múa nhạc đặc sắc…
Tiết mục nghệ thuật trống Taiko – linh hồn của những lễ hội tại Nhật Bản – mang đến một không khí hào hùng, đậm bản sắc riêng của xứ sở Phù Tang.
Khung cảnh hoa anh đào Nhật Bản cho khách tham gia trải nghiệm.
Với không gian được đầu tư và bài trí ấn tượng, “Lễ hội Nhật bản” sẽ là điểm đến lý tưởng cho bất cứ ai yêu mến văn hóa xứ sở hoa anh đào, đều không thể bỏ qua vào những ngày cuối tuần sắp tới.

Minh Thảo – Phùng My

Thông tin từ Ban tổ chức của lễ hội, khi đến mua sắm tại Trung tâm Thương mại Saigon Centre, thành viên Rewards+ còn có cơ hội nhận các ưu đãi đặc biệt như phiếu mua hàng Takashimaya, khẩu trang Uniqlo, phiếu ẩm thực Mochi Sweets và phiếu ẩm thực Hokkaido Baked Cheese Tart với chi tiêu 1,5 triệu đồng trong thời gian diễn ra lễ hội.Ngoài ra, thành viên mới Rewards+ còn có cơ hội nhận quà tặng mèo may mắn Maneki Neko với chi tiêu từ 200 nghìn đồng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ẩm thực hiện đại qua ‘góc nhìn’ đầu bếp Huỳnh Quang...

0
(SGTT) - Chọn phong vị ẩm thực hiện đại, đầu bếp Huỳnh Quang Viên đến từ Quảng Ngãi đã có buổi chia sẻ kiến...

Kết nối