Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Sidi Bou Said, thị trấn thơ mộng ở Tunisia

(SGTT) – Sidi Bou Said là một làng chài cổ ở Tunisia – một quốc gia ở Bắc Phi. Thị trấn nhỏ này gây ấn tượng với du khách bởi các tòa nhà sơn trắng, ô cửa xanh và những giàn hoa giấy tô điểm đầy thơ mộng.
Thị trấn Sidi Bou Said nằm ở miền Bắc Tunisia, cách thủ đô Tunis khoảng 20km. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Sidi Bou Said nằm trên một ngọn đồi cao, nhìn ra biển Địa Trung Hải. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Những căn nhà ở đây đều được quét vôi trắng với cánh cửa được sơn màu xanh. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Theo quan niệm của người Ả-rập, màu trắng tượng trưng cho đất, màu xanh lục tượng trưng cho thiên đường và màu xanh lam là màu đem đến may mắn hạnh phúc. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Cảnh quan ở Sidi Bou Said có phần giống với các đảo ở Hy Lạp. Nơi đây dần trở thành điểm đến nổi tiếng dành cho giới giàu có ở Tunisia. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Ở thị trấn này, đâu đâu cũng có những giàn hoa giấy. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Sự tương phản của màu đỏ của hoa giấy, màu trắng của những bức tường và ô cửa xanh tạo nên khung cảnh bắt mắt. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Năm 2015, cùng với làng chài Cửa Vạn của Việt Nam, Sidi Bou Said cũng đã được tờ Huffington Post (Mỹ) bình chọn là một trong những thị trấn nhỏ, xinh đẹp trên thế giới, phù hợp để dạo chơi và nghỉ dưỡng. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Vị trí Sidi Bou Said (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps

Nguyên Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề