Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

SGTT số 23 – 2019: Nghỉ hè ở phố

(SGTTO) – Mùa hè là mùa của tuổi thơ, bởi hầu hết mọi trẻ nhỏ đều được vui chơi sau khi kết thúc một năm học dài. Báo Sài Gòn Tiếp Thị số 23, ra ngày 6-6-2019 “mách” nhỏ cùng phụ huynh những sân chơi bổ ích dịp hè để trẻ vừa được vui đùa, vừa rèn luyện sức khỏe và được định hướng nghề nghiệp.

Cụ thể, Sài Gòn Tiếp Thị số 23 mở ra mùa hè đầy màu sắc cho các bạn nhỏ với nhiều hoạt động thú vị sau:

Thử tài Vào bếp cùng mẹ: Dịp hè, khi tạm khép lại những giờ học căng thẳng ở trường, việc tham gia các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp trẻ có thêm những giờ vui chơi bổ ích, tránh mắc phải thói quen xấu như lười vận động, nghiện điện thoại, trò chơi điện tử…

Ngày hè quê ngoại: Dù bận rộn nhưng nhiều phụ huynh đã tranh thủ những ngày hè để đưa con em mình về quê tận hưởng kỳ nghỉ dân dã, gắn kết tình thân.

Hè ở nước ngoài: Một số phụ huynh thường cho con tham gia các trại hè để trẻ được thoải mái vui chơi. Đặc biệt, xu hướng dạy kỹ năng mềm trong các khóa học hè tiếng Anh ở nước ngoài đang được nhiều nơi áp dụng, giúp tạo sự hứng khởi và rèn kỹ năng cho trẻ.

Những điểm lưu ý khi đưa trẻ nhỏ đi du lịch: Đi du lịch với trẻ em được xem như bài kiểm tra sự kiên nhẫn của phụ huynh. Để con trẻ có chuyến đi vui vẻ và cha mẹ không cảm thấy mệt mỏi, đó là điều không phải là dễ, nhất là đi với những đứa trẻ đang độ “khủng hoảng tuổi lên ba”.

Đồ chơi khơi nguồn sáng tạo: Thị trường đồ chơi dành cho trẻ hiện nay rất phong phú. Những món đồ chơi không chỉ dừng lại ở những sản phẩm đồ chơi mang tính giải trí mà qua đó trẻ có thể vừa chơi vừa khám phá khoa học, tìm hiểu thế giới xung quanh hay một số thí nghiệm vui, đơn giản…

Hồ bơi cho bé và gia đình: Bước vào kỳ nghỉ hè, nhiều phụ huynh thường chọn cho con em mình tham gia các bộ môn vận động thể chất để rèn luyện sức khoẻ. Trong đó, môn bơi lội là bộ môn vận động thể chất giúp trẻ có được cơ thể dẻo dai…

Gõ cửa thế giới STEM: Đứng trước cuộc cách mạng công nghệ 4.0, trường học không còn là nơi duy nhất cung cấp kiến thức mới và việc chỉ thu nạp kiến thức trên ghế nhà trường là không đủ. Thay vào đó, học sinh cần được trang bị những kỹ năng mang tính nền tảng để có thể thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động và công nghệ trong tương lai. Đó là những gì mà mô hình giáo dục STEM hướng đến.

Mùa hè không học gì cả: Mùa hè thường mang đến nỗi lo cho nhiều gia đình bởi các con được nghỉ học nhưng cha mẹ vẫn phải đi làm. Tuy nhiên, nếu có kế hoạch phân bổ thời gian hợp lý, đây rất có thể trở thành khoảng thời gian đáng nhớ của cả nhà.

Bổ sung DHA sao cho đúng?: Theo nhiều bác sĩ lẫn các nhà khoa học, cách bổ sung DHA bằng nguồn thực phẩm ăn hàng ngày bên cạnh sữa mẹ sẽ là tốt nhất cho trẻ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sài Gòn Tiếp Thị: Cho một hành trình mới

0
Kính thưa quý bạn đọc, Trong một thập kỷ vừa qua, ai trong mỗi người chúng ta cũng đều cảm nhận được dòng chảy công...

SGTT số 10-2020: Không ngại Covid-19, giữ nhịp sống khỏe

0
(SGTTO) - Hơn một tháng cùng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra, người dân TPHCM, trong đó có...

SGTT số 9-2020: Du lịch vui khỏe mùa nóng

0
(SGTTO) - Bắt đầu những ngày nắng nóng, còn gì tuyệt hơn được đi du lịch, về với thiên nhiên tươi đẹp và quên...

SGTT số 8-2020: Sống sạch để xanh, sống lành để khỏe

0
(SGTTO) - Xây dựng nền tảng hệ miễn dịch khỏe mạnh, sức đề kháng tốt để có thể sống vui, sống khỏe từng ngày,...

SGTT số 6-2020: Khơi nguồn cảm hứng cho năm mới

0
(SGTTO) – Những ngày đầu năm mới Nguyên đán, cho dù dịch bệnh đang là điều khiến nhiều người quan tâm nhưng không vì...

SGTT số 3-2020: Đón Tết thảnh thơi, tiện lợi

0
(SGTTO) - Ngày nay, tết đã không còn khiến các chị em phụ nữ phải tất bật ngày qua ngày với việc đi chợ,...

Kết nối