Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Sau giông bão, Đà Nẵng đón khách đoàn quy mô lớn trở lại

Tháng 11 – sau năm cơn bão liên tiếp và dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát – thành phố Đà Nẵng bắt đầu đón những đoàn khách du lịch có quy mô lớn trở lại.

Đoàn 100 khách được Công ty TNHH Dịch vụ Vũ Sơn Tùng tổ chức đáp xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng ngày 6-11-2020. Ảnh: dulichvietnam.org.vn

Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Du lịch (Sở Du lịch Đà Nẵng), Công ty TNHH Dịch vụ Vũ Sơn Tùng, ngày 6-11, đã đón đoàn 100 khách đến lưu trú và tham quan Đà Nẵng.

Được biết, đoàn tham quan từ CLB Sao Việt Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Nai đã lựa chọn Đà Nẵng là nơi tham quan, giải trí, nghỉ ngơi và giao lưu của các thành viên trong CLB. Với hành trình 3 ngày 2 đêm, lưu trú tại khách sạn Trường Sơn Tùng, đoàn sẽ đi tham quan các địa điểm nổi bật tại Đà Nẵng: Bà Nà, Ngũ Hành Sơn… và ghé thăm phố cổ Hội An cũng như Thừa Thiên Huế.

Cùng thời điểm này, Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Hướng Dương cũng đã đưa gần 300 khách về lưu trú và tham quan tại Đà Nẵng. Kết hợp với công tác thiện nguyện tại các tỉnh miền Trung, đoàn cũng sẽ dừng chân và tham quan các địa điểm nổi tiếng của Đà Nẵng.

Trong tháng 11, Đà Nẵng cũng đón nhiều đoàn khách khác nhau.

Từ ngày 6 đến 9-11, một đoàn 600 khách được khai thác bởi Công ty TNHH MTV Long Thiên Anh sẽ bắt đầu cuộc hành trình khám phá Đà Nẵng trong 4 ngày 3 đêm. Cũng trong thời gian này, một đoàn 200 khách từ Hà Nội do Công ty Vip Travel Hà Nội tổ chức tham quan Đà Nẵng và miền Trung. Ngày 13-11, Công ty TNHH DL Phiêu Lưu Việt cũng sẽ đưa 120 khách từ Hà Nội HCM và Cần Thơ đến tham quan Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố từng bước được khôi phục. Các khu điểm du lịch cũng đã có những chính sách kích cầu, giảm giá để chào đón du khách quay trở lại.

Bên cạnh đó, việc thu hút các đoàn du khách lớn bắt đầu quay trở lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đà Nẵng nói chung và ngành du lịch nói riêng. Thành phố Đà Nẵng sẵn sàng đón khách với sự cam kết an toàn cho du khách trong công tác phòng dịch; các điểm đến cũng được cải tạo nâng cấp với nhiều sản phẩm khu vui chơi, giải trí và dịch vụ bổ trợ phục vụ cho du khách.

Nhân Tâm

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du lịch toàn cầu có thể phục hồi hoàn toàn vào năm 2024

0
Theo dự đoán của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), du lịch toàn cầu có thể sẽ phục hồi hoàn toàn sau “cú sốc” Covid-19 trong năm 2024, theo Trung tâm Thông tin Du lịch thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Đa dạng sản...

Ngành du lịch thủ đô thu về 69.300 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm

0
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 9 tháng của năm 2023, tổng khách du lịch đến thành phố ước đạt 18,9 triệu lượt khách, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2022. Những nét riêng của Hà Nội mùa Thu Hà Nội vào top điểm đến lý tưởng...

Việt Nam đón 8,9 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng, vượt kế hoạch năm

0
Tính chung 9 tháng của năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 8,9 triệu lượt người, gấp 4,7 lần cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch cả năm 2023. Việt Nam đón 7,8 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng, đạt 98% kế hoạch...

Myanmar sẽ cấp thị thực khi đến cho du khách Trung Quốc và Ấn Độ

0
Myanmar sẽ cấp thị thực khi đến cho khách du lịch Trung Quốc và Ấn Độ, trong bối cảnh chính quyền đang tìm cách thu hút du khách nước ngoài và nguồn tiền mặt, Vietnamplus đưa tin. Chính sách mới của Thái Lan nhằm hút khách du lịch Trung...

Thái Lan cân nhắc nới lỏng thị thực để thu hút khách Trung Quốc, Ấn Độ

0
Thái Lan có thể sẽ nới lỏng các quy định về thị thực cho du khách Trung Quốc và Ấn Độ đồng thời cho phép du khách từ tất cả các nước lưu trú lâu hơn. Sắc màu Thái Lan trong mắt du khách Việt Giới nhà giàu Nga...

Việt Nam đón 7,8 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng, đạt 98% kế hoạch năm

0
Tháng 8-2023, Việt Nam đón trên 1,2 triệu lượng khách quốc tế, tăng 17,2% so với tháng trước. Đây là tháng đón khách quốc tế nhiều nhất kể từ đầu năm 2023. Tính chung 8 tháng, tổng lượng khách quốc tế đạt trên 7,8 triệu lượt, đạt 98% kế...

Kết nối


Cùng chuyên mục