Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

“Saigon Times – Nối vòng tay lớn” trao vật phẩm chống dịch cho bộ đội biên phòng Đắk Nông

(SGTTO) – Sáng 21-8, đại diện Thời báo Kinh tế Sài Gòn, đơn vị phát động chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn – Chiến thắng Covid-19”, đã cùng doanh nghiệp đồng hành là Nam A Bank, Câu lạc bộ Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo và DQ Fashion đến trao các vật phẩm thiết yếu chống dịch cho đại diện bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông.

Thiếu tá Trần Đăng Khoa, Trưởng ban tuyên huấn thuộc Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông, cho biết Đắk Nông có đường biên giới giáp Campuchia dài 141 km. Bộ đội biên phòng tỉnh đã lập 20 chốt kiểm soát và các đội tuần tra tự vệ để thực hiện công tác phòng, chống dịch khu vực biên giới. Các chốt được dựng bằng lán tạm bợ trong rừng, điều kiện rất khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa.

Trao các vật phẩm thiết yếu chống dịch cho đại diện bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông.

Tuy điều kiện thiếu thốn nhưng bộ đội biên phòng tỉnh luôn tìm cách hỗ trợ các vật phẩm y tế như khẩu trang, nước rửa tay… cho cư dân dọc biên giới. Thời gian tới, bộ đội biên phòng tỉnh được yêu cầu xây dựng các chốt bán kiên cố để tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch. Do đó, những nơi này rất cần thêm sự hỗ trợ, ủng hộ của các ban ngành, đoàn thể, cũng như các mạnh thường quân.

Trước đó, ngày 20-8, chương trình đã trao hàng chục ngàn vật phẩm y tế phục vụ công tác phòng chống dịch (khẩu trang y tế, nước rửa tay kháng khuẩn) đến tay Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước, tỉnh có đường biên giới dài nhất ở phía Nam với 260 km.

Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước, cho biết hiện bộ đội biên phòng tỉnh đã bố trí 62 chốt kiểm soát cố định và 11 tổ lưu động với tổng cộng hơn 300 cán bộ chiến sĩ làm công tác kiểm soát, chống dịch. Điều kiện làm việc của các chiến sĩ hiện khá khó khăn khi mùa hè thì thiếu nước, mùa mưa thì lại thiếu nước sạch và đối mặt với các nguy cơ từ côn trùng, rắn rết trong rừng. Đặc biệt, các vật phẩm hỗ trợ chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn luôn trong tình trạng thiếu thốn.

Tuy nhiên, ông vô cùng cảm kích trước tình cảm của hậu phương là các tổ chức, cá nhân trong việc hỗ trợ cán bộ chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Đó không chỉ là sự trợ giúp về các vật phẩm thiết yếu chống dịch mà còn sự ủng hộ lớn về mặt tinh thần. Phần hỗ trợ từ chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” sẽ được bộ chỉ huy phân bổ đều đến cán bộ chiến sĩ ở các chốt trực lẫn người dân tại địa phương.

Đại diện Nam A Bank, đơn vị đồng hành cùng chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn”, cho biết qua những hành động thiết thực như trao tặng vật tư, dụng cụ y tế, hàng hóa thiết yếu…, Nam A Bank mong muốn góp phần động viên, chia sẻ và tiếp sức kịp thời cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại biên giới.

“Ngay từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, Nam A Bank cũng đã triển khai rất nhiều hoạt động góp phần hạn chế lây lan dịch đến cộng đồng. Đây là một trong những chương trình chúng tôi cho rằng mang ý nghĩa thiết thực rất cao, không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn tiếp thêm tinh thần cho các chiến sĩ trong công tác bảo vệ an ninh vùng biên giới nói chung và phòng chống dịch Covid- 19 nói riêng”, đại diện Nam A Bank cho biết.

Chương trình Saigon Times – Nối vòng tay lớn giai đoạn 3 với chủ đề Chiến thắng Covid-19 sẽ tiếp tục đến với bộ đội biên phòng ở các tỉnh biên giới trong thời gian tới.

Chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” được nhóm báo Thời Báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức qua 3 giai đoạn. Sau giai đoạn 1 nhằm lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến với những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vào tháng 4 năm nay và giai đoạn 2 với chủ đề “Cùng du lịch Việt Nam” vào tháng 6 vừa qua, trong giai đoạn 3 này chương trình mong muốn tiếp tục đồng hành cùng xã hội trong mục tiêu cùng vượt qua và chiến thắng Covid-19.

Theo đó, “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” giai đoạn 3 bắt đầu từ trung tuần tháng 8 và sẽ kéo dài trong suốt một tháng. Với chủ đề “Chiến thắng Covid-19”, chương trình sẽ chia sẻ khó khăn với những người ở tuyến đầu chống dịch thông qua sự đồng hành từ cộng đồng doanh nghiệp và mạnh thường quân.

Xuyên suốt qua 3 giai đoạn, nhóm báo muốn lan tỏa tinh thần cùng chia sẻ khó khăn với những người ở tuyến đầu chống dịch cũng như những người nghèo khó và mất việc làm do Covid-19 gây ra.

Nhân dịp này, Nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn kêu gọi bạn đọc là doanh nghiệp, cá nhân tham gia chương trình Saigon Times – Nối vòng tay lớn – Chiến thắng Covid-19.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Anh Nguyễn Tiền Giang, Trưởng Ban tổ chức. Điện thoại: 0983003737. E-mail: tiengiang@kinhtesaigon.vn
  • Bạn đọc muốn ủng hộ có thể chuyển khoản đến Tài khoản: THỜI BÁO KINH TẾ SÀI GÒN.

– Số tài khoản: 1007 1485 1003318, Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), chi nhánh Hòa Bình. Nội dung chuyển khoản: Tên các nhân, đơn vị + ủng hộ chương trình Saigon Times – Nối vòng tay lớn.

Cường Lã

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ẩm thực hiện đại qua ‘góc nhìn’ đầu bếp Huỳnh Quang...

0
(SGTT) - Chọn phong vị ẩm thực hiện đại, đầu bếp Huỳnh Quang Viên đến từ Quảng Ngãi đã có buổi chia sẻ kiến...

Kết nối