Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Sài Gòn Tiếp Thị số 133 ra ngày 13-11 đã lên sạp

Quảng cáo di động, ưu thế giá thấp

Một năm trở lại đây, quảng cáo trên các phương tiện giao thông xuất hiện ngày càng nhiều. Chi phí thấp, độ phủ rộng, cộng với việc truyền tải thông tin trực tiếp đến người tiêu dùng là những yếu tố thu hút doanh nghiệp tham gia.

Bia 133-262 (550)

Lịch vẽ tay 2016 tạo nét mới, lạ

Thời điểm này, các sản phẩm lịch cho năm 2016 đã được bày bán tại nhiều cửa hàng, hiệu sách ở TPHCM. Bên các mẫu lịch quen thuộc mọi năm như lịch phong cảnh, hoa lá… thì những mẫu lịch vẽ tay mang phong cách nghệ thuật được xem là nét mới trong mùa lịch này, phần nào thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Chặng đường còn dài cho Grab Taxi

Cuối tháng 10 qua, Công ty TNHH Grab Taxi được Chính phủ đồng ý cho thí điểm dịch vụ sử dụng công nghệ để quản lý và kết nối vận tải hành khách với xe chở khách dưới 9 chỗ theo hình thức xe hợp đồng điện tử (Grab Car) trong hai năm trên địa bàn năm địa phương. Đây được xem là điều kiện thuận lợi ban đầu để giúp hãng này phát triển công việc kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế gần đây cho thấy khách hàng lẫn một số lái xe đang tỏ ra thất vọng.

Chợ ăn sáng 5.000 đồng

Trên cung đường từ Nha Trang đi Đà Lạt, nếu nói đến một ngôi chợ đáng nhớ, những người chuyên đi phượt sẽ nhắc tên chợ ăn sáng 5.000 đồng tại xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Ai bán chất cấm nuôi heo?

Liên quan đến tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có xu hướng ngày càng tăng, đại diện các cơ quan chức năng phát biểu trong một hội thảo mới đây cho rằng cần phải hình sự hóa, phạt tù những hành vi này. Điều bất ngờ là các cơ quan chức năng cũng đặt nghi vấn rằng liệu có sự tiếp tay của cán bộ thú y cho hành vi vi phạm hay không.

Dụng cụ thông minh cho bà nội trợ

Những chiếc máy hay dụng cụ được thiết kế đơn giản, dễ làm và công dụng của nó là làm cho công việc của những bà nội trợ nhẹ nhàng hơn.

Xe “bình dân” của Renault

Logan chính là một trong những mẫu xe mới được Renault đưa về thị trường Việt Nam hồi đầu tháng 10 vừa qua. Gọi là xe “bình dân” vì đây là dòng sản phẩm có giá thấp nhất trong tất cả các dòng xe mà hãng xe Pháp này đang bán tại Việt Nam.

Học cách tiêu tiền qua trang web

Mới đây, Quỹ Dariu, một tổ chức tài chính phi chính phủ của Thụy Sĩ cùng Ngân hàng HSBC Việt Nam đã ra mắt trang web giáo dục tài chính dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên có nhu cầu quản lý tài chính cá nhân.

Mặc “áo” cho khung cửa

Nếu trang trí đúng cách, khung cửa ngôi nhà sẽ “lung linh” hơn hẳn nhờ những tấm rèm. Không những thế, rèm cửa còn mang lại những điều thú vị bất ngờ với muôn vàn ý tưởng bay bổng.

Đến núi Cấm ăn bánh xèo

Đến núi Cấm, ngay từ trên đường cái quan, nhìn hàng quán hai bên đường kéo dài đến chân núi, du khách đã thấy hàng loạt những quán bánh xèo. Dọc triền núi đến đỉnh núi du khách cũng gặp quán ăn bán món bánh xèo.

Quản lý cước điện thoại bằng… điện thoại

WhyPay, một ứng dụng của Việt Nam (do nhóm khởi nghiệp WhyPay Solutions phát triển) sẽ giúp các thuê bao di động kiểm soát chi phí cuộc gọi, kết nối 3G hàng ngày/tháng. Ứng dụng này giúp người dùng kết nối nhanh với hệ thống dữ liệu của các nhà mạng để tra cứu thông tin.

Kệ sách văn học tuổi mới lớn: Ngoại đè nội

Dạo quanh các nhà sách mới thấy sách văn học dành cho lứa tuổi mới lớn được đa số độc giả lứa tuổi này dành sự quan tâm nhiều lại là những tác phẩm dịch của nước ngoài. Sách trong nước tuy có khá nhiều trên kệ sách nhưng rất hiếm có sách nào thật sự cuốn hút độc giả tuổi mới lớn, vốn có nhu cầu cao về văn hóa giải trí, trong đó có văn hóa đọc.

Cơn sốt thời trang hàng Việt Nam xuất khẩu

Ngoài nhu cầu mặc đẹp và hợp mốt, điều mà các tín đồ thời trang quan tâm là chất lượng sản phẩm. Ngày càng có nhiều người có xu hướng chọn những sản phẩm được gắn mác hàng Việt Nam xuất khẩu, chấp nhận bỏ ra những khoản chi không nhỏ cho những sản phẩm này.

Thái Lan muốn phát triển kinh tế vùng biên

Thủ tướng Thái Lan, Prayuth Chan-Ocha, muốn biến vùng biên giới Mae Sot từng có nhiều bạo loạn trở thành khu vực kinh tế phồn thịnh.

Ô tô sẽ “sạch” hơn

Ai đi ô tô ít nhiều cũng biết đến khái niệm bộ chế hòa khí. Chúng từng là một phần trong động cơ ô tô. Các danh ca Bob Dylan, Van Morrison và Chuck Berry cũng từng cất giọng ngợi ca sản phẩm công nghệ này. Nhưng hiện nay nếu bạn mở mui xe lên, trừ khi đó là xe “cổ” thì có thể sẽ không tìm thấy nó.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sài Gòn Tiếp Thị số 147 ra ngày 16-12 có gì?

0
Chờ cái bắt tay từ nhiều phía Có lẽ việc thu gom rác thải điện tử còn nhiều chuyện phải làm hơn là khuấy động...

Sài Gòn Tiếp Thị số 145 ra ngày 11-12 có gì?

0
Muốn hết rụng tóc, bạc tóc, đâu dễ! Rụng tóc, bạc tóc tuy ít tác động trực tiếp đến sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng...

Sài Gòn Tiếp Thị số 144 ra ngày 9-12 có gì?

0
Vì sao phải ký lại hợp đồng mua điện? Thời gian gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn TPHCM nhận được thông báo của...

Giống như người giúp việc

0
Sau sáu năm thí điểm tại TPHCM và một số tỉnh, thành, Quốc hội đã ra nghị quyết cho phép chế định Thừa phát...

Sài Gòn Tiếp Thị số 141 ra ngày 2-12 có gì?

0
Săn hàng khuyến mãi ngày mua sắm trực tuyến Ngày mua sắm trực tuyến 2015 (Online Friday 2015) do Bộ Công Thương tổ chức năm...

Sài Gòn Tiếp Thị số 140 ra hôm nay có gì...

0
Dễ nhiễm khuẩn từ sữa tươi nguyên chất Bên cạnh sữa tươi đóng hộp mua tại siêu thị, cửa hàng, gần đây nhiều người còn...

Kết nối