Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024

Sách tô màu dành cho người lớn chưa dừng lại

KIM AN –

Sách tô màu người lớn hiện nay đang là xu hướng mới lan tỏa trên toàn thế giới, với những bức tranh phức tạp, tỉ mỉ và cần nhiều giờ đồng hồ để tô màu như cách để giảm căng thẳng và làm cân bằng trí não.

tomauNhững hình ảnh phức tạp, tỉ mỉ khuyến khích tính sáng tạo của người tô màu.

Vài năm trước, người vẽ tranh minh họa người Scotland, Johanna Basford, kiếm sống bằng cách tạo các mẫu vẽ trắng đen phức tạp cho các nhãn hiệu như Nike và một nhãn rượu. Các khách hàng của cô thường đùa rằng họ muốn tô màu lên chúng, dù biết rằng chỉ là câu nói đùa, nhưng cũng đem lại ý tưởng cho cô. Cô bắt đầu vẽ thảo ra cuốn sách tô màu và nói với nhà xuất bản rằng cô muốn nhắm đến người lớn. Quyển sách tô màu Secret Garden: An Inky Treasure Hunt and Coloring Book xuất bản năm 2013 và loạt đầu tiên in ra 13.000 bản. Ba năm sau, Basford xuất bản thêm hai quyển sách nữa. Tổng cộng doanh số bán ra trên toàn thế giới là 16 triệu bản.

Không phải không có người lớn ngày nay thích đọc sách dành cho tuổi mới lớn và đi ăn nhà hàng có thực đơn dành cho trẻ em. Có lẽ cũng không ngạc nhiên khi sách tô màu dành cho người lớn trở thành xu hướng. Thể loại này đã có mặt ít nhất bốn thập kỷ, loại giấy báo giá rẻ Dover Books có từ năm 1970, nhưng cuốn sách của Basford là một hiện tượng. Theo Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen BookScan, chỉ tính tại Mỹ, doanh số bán sách tô màu nhảy vọt từ một triệu đầu sách vào năm 2014 lên đến 12 triệu năm 2015. Nielsen không phân biệt giữa sách tô màu người lớn với các quyển sách dành cho người trẻ tuổi, nhưng những cuốn sách bán chạy nhất bao gồm sách vẽ họa tiết Escheresque, sách vẽ động vật, kiến trúc và những loại sách nhượng quyền hình ảnh như Game of Thrones. Cũng cần kể đến các chủ đề hướng đến người trưởng thành như sách tô màu Swear Word Adult hay Grimm Fairy Tales Adult, với hình tượng cô bé quàng khăn đỏ và cô bé Lọ Lem gợi cảm.

Bảng khảo sát của Nielsen tháng 12 năm ngoái cho thấy 71% người lớn tô màu là phụ nữ, trong đó, chiếm đông đảo khoảng 36% ở độ tuổi 18 đến 28, những người trên 55 tuổi cũng yêu thích việc tô màu chiếm 19%. Các nghệ sĩ ngôi sao như Zooey Deschanel và Nigella Lawson cũng là người yêu thích tô màu. Xu hướng này đã mang đến các cuộc thi tô màu, thậm chí ở Mỹ có ngày Tô màu quốc gia (2-8 hàng năm). Alex Peruzzi, Phó chủ tịch chuỗi cửa hàng sách Barnes & Noble chịu trách nhiệm về sách tô màu, tin rằng doanh số tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới.

Vì sao nhiều người lớn chịu bỏ tiền và thời gian cho hoạt động tốn nhiều giờ đồng hồ trong khi họ than phiền không có thời gian dành cho các công việc đơn giản hơn?

Nhiều người cho rằng việc tô màu làm đầu óc sảng khoái hơn. Mỗi khi tô màu, đặc biệt với những hình vẽ phức tạp cần nhiều sự tập trung, sẽ giúp người tô màu không còn bị xao lãng. Với cảm giác này, việc tô màu dường như là một hoạt động chánh niệm như là thiền, giúp giảm căng thẳng. Theo các nhà khoa học, lợi ích của việc thư giãn đầu óc làm giảm chứng cao huyết áp, tăng cường hệ miễn dịch. Nhà tâm lý học Stephanie Pratola cho rằng việc tô màu có thể đặt con người vào trạng thái thư thái. Cuốn hút theo từng nét chì màu một cách thích thú vừa đủ mà không bị ám ảnh. Đây là tâm trạng làm mọi người phấn chấn.

Nhưng nếu bạn là người thuộc dạng dễ bị ám ảnh, việc tô màu dễ dàng làm bạn bị nghiện. Lisa Gilbert, 27 tuổi, một người đam mê tô màu cho biết cô sẽ tô màu mỗi đêm trong nhiều ngày liên tục cho đến khi cổ tay bị căng cứng và phải nghỉ một vài ngày. Sự thực việc tô màu rõ ràng là như trò chơi trẻ em này có lẽ là thứ gì đó không thể cưỡng lại được, cũng giống như xem lại phim hoạt hình yêu thích khi bạn đã trưởng thành với con mắt tinh tường hơn. Gilbert cho biết phần hấp dẫn lớn đó chính là những quyển sách làm sống lại mạnh mẽ tuổi thơ của cô.

Nếu như những người đam mê tô màu cho thấy hoạt động này là cách để thể hiện tính sáng tạo, thì những người vẽ minh họa như Basford lại thấy những khách hàng của mình như một đối tác về hội họa. Cô cho biết: “Tôi có thể vẽ được những bức viền trắng đen, nhưng bức ảnh thực sự sẽ không hoàn tất cho đến khi có người thực sự truyền sức sống vào bằng cách tô màu. Giống như tôi có cơ hội để tương tác với hàng triệu người trên toàn thế giới. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người có tính sáng tạo nếu như họ có cơ hội để thể hiện”.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bộ GTVT đề nghị kiểm tra giá vé máy bay tăng...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản yêu cầu Cục hàng không Việt Nam, vụ Vận tải rà soát,...

Đề nghị mở rộng cao tốc TPHCM – Long Thành lên...

0
(SGTT) - Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TPHCM và UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất cần tính đến phương án đầu tư...

Ngắm Bãi Cạn ở đảo Phú Quý từ trên cao

0
(SGTT) – Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như đỉnh Cao Cát, vịnh Triều Dương, gành Hang… thì Bãi Cạn là điểm đến...

Mua bán 5 trứng rùa biển, phạt 24 tháng tù và...

0
(SGTT) - Tòa án Nhân dân huyện Côn Đảo vừa xét xử 2 đối tượng mua trứng rùa biển, một đối tượng cung cấp...

Sáng kiến Điểm đến An toàn cùng doanh nghiệp phát triển...

0
(SGTT) - Sáng kiến Điểm đến An toàn do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức và vận hành, chương trình đang cùng...

Các xu hướng thời trang lấy cảm hứng từ thể thao

0
(SGTT) - Trong những năm gần đây, các xu hướng thời trang lấy cảm hứng từ các môn thể thao đang ngày càng thịnh...

Kết nối