Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Quảng Nam đăng cai năm Du lịch Quốc gia 2022, hướng đến du lịch xanh

Tỉnh Quảng Nam chính thức đăng cai năm Du lịch Quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”. Dự kiến lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam vào tháng 3-2022.

Thông tin này được đề cập trong các công văn Tổng Cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 6-1 gửi cho bên liên quan như Tổng cục Thể dục thể thao, Ban Quản lý làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam hay Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch cũng như ngành du lịch tất cả các địa phương.

Theo những công văn này, hiện Tổng cục Du lịch đang phối hợp, xây dựng dự thảo chương trình tổng thể năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022.

Trao đổi với KTSG Online hôm 7-1, ông Lê Ngọc Tường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, cho biết ngay trong tháng 1-2021, Quảng Nam sẽ gửi chương trình cụ thể đã được phê duyệt. “Việc năm Du lịch Quốc gia 2022 tổ chức ở Quảng Nam là cơ hội để chúng tôi thúc đẩy và lan tỏa thông điệp du lịch xanh đang được thực hiện lâu nay”, ông Tường cho hay.

Tỉnh Quảng Nam đã đưa “du lịch xanh” vào nghị quyết phát triển của tỉnh trong 5 năm tới. Trong ảnh là một cơ sở thu gom và phân loại rác thải để tái chế được đặt tại khu vực Cộng đồng du lịch làng chài Tân Thành – nơi diễn ra chợ phiên cuối tuần. Ảnh: Nhân Tâm

Trước đó, du lịch xanh đã lọt top 10 sự kiện tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam trong năm 2021 với tiêu đề “Quảng nam là địa phương đầu tiên của cả nước ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh”.

Theo đó, du lịch tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với việc xác định du lịch là mũi nhọn của tỉnh, năm 2021 Quảng Nam vẫn xúc tiến triển khai nhiều hoạt động liên kết quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế.

Phối hợp với 3 địa phương (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Bình) triển khai chương trình giới thiệu du lịch Miền di sản diệu kỳ – Amazing Central Heritage tại Hà Nội; chương trình giới thiệu du lịch tại TP.Hồ Chí Minh. Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2025.

Bộ tiêu chí du lịch xanh tỉnh Quảng Nam được xây dựng công phu, nghiêm túc đã chính thức được ban hành. Đây là tiền đề quan trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch Quảng Nam trong giai đoạn mới.

Nhân Tâm

Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khi rau xanh không chỉ để ăn

0
(SGTT) - Không chỉ cung cấp thực phẩm hữu cơ, an toàn, những vườn rau xanh mướt tại các khu nghỉ dưỡng đang dần...

Các tour du lịch định hướng ‘xanh’ ngày càng được ưa...

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch xanh tại TPHCM đang phát triển mạnh và được nhiều du khách ủng hộ, đặc biệt...

Sáng kiến Điểm đến An toàn: Đồng hành cùng doanh nghiệp...

0
(SGTT) - Ngày 5-4, tại TP Châu Đốc, An Giang, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn của Tạp chí Kinh tế Sài...

Nhà hàng tại Quảng Nam nỗ lực làm du lịch xanh

0
(SGTT) - Tại Quảng Nam, một số doanh nghiệp đang hướng đến việc đầu tư cho du lịch xanh, bền vững, trong đó có...

Trao ‘hộ chiếu xanh’ khi du lịch xứ dừa

0
(SGTT) - Đã có 15 du khách được trao "hộ chiếu xanh" (passport Net Zero) khi tham gia tour “Net Zero tours Bến Tre”...

Người dân Nhà Bè thức đêm làm du lịch

0
(SGTT) - Không huyên náo như tại trung tâm TPHCM, về huyện Nhà Bè ban đêm rất êm ắng, thanh bình, tưởng chẳng có...

Kết nối