Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Phong tỏa du lịch nội địa, Nhật Bản chuẩn bị đón khách nước ngoài từ tháng 3-2021

Chương trình kích cầu du lịch nội địa “Go To Travel” tạm dừng trên quy mô toàn quốc trong hai tuần, từ ngày 28-12 đến 11-1 để phòng các ca nhiễm mới đang tăng vọt ở Nhật Bản. Tuy nhiên, chính phủ vẫn chuẩn bị mở cửa cho du khách theo đoàn từ Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc đại lục từ tháng 3-2021.

Hoãn mọi sự kiện để chào đón năm mới bình an

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vào tối 14-12, Thủ tướng Yoshihide Suga tuyên bố: “Các biện pháp cấp thiết và mạnh mẽ nhất sẽ được thực hiện nhằm ngăn chặn lây lan và giảm gánh nặng lên các bệnh viện để mọi người có thể chào đón một năm mới bình an và êm ấm”. Chính phủ cũng đề ra biện pháp dự phòng là cách ly toàn bộ người cao niên từ 65 tuổi và đang có bệnh nền bởi đây là những đối tượng dễ bị Covid-19 quật ngã.

Sân vận động BayStars ở Yokohama với sức chứa 32.000 người được chạy thử nghiệm kín chỗ 100% trong nhiều trận bóng chày. Ảnh: Nikkei Asia

Các bệnh viện ở Tokyo, Nagoya, Osaka và Sapporo hiện đang quá tải. Một số bệnh viện có tới 30% người nhiễm không được cập nhật tên trong hệ thống dữ liệu do số bệnh nhân tràn ngập, nhân viên bệnh viện làm việc không xuể.

Trong bảy ngày qua, có ngày số ca nhiễm mới chạm mốc 3.000 so với con số trung bình 500 mỗi ngày vào tháng 10 và đầu tháng 11. Trong tuần này, số ca nhiễm mới đã giảm xuống cột mốc 2.000 ca/ngày, nhưng số ca bệnh nặng đã tăng vọt lên gần 600.

Việc tạm hoãn hoặc hủy ở một vài địa phương và tạm dừng chương trình trên toàn quốc khiến ngành hàng không đặc biệt lo lắng. “Chúng tôi không có lựa chọn nào cả ngoài việc xem xét kỹ số liệu đặt chỗ và giảm số chuyến bay, nếu cần”, người phát ngôn của hãng hàng không Japan Airlines (JAL) nói.

Ban đầu, JAL dự báo lượng hành khách trong tháng 12 này sẽ đạt con số 70% so với năm ngoái. Con số này sau đó được giảm xuống 60% sau khi Osaka và Sapporo bị loại tên khỏi “Go To Travel”. Giờ đây, khi toàn bộ chương trình đình hoãn, lượng khách sẽ tiếp tục suy giảm mạnh, buộc các hãng bay cắt giảm số chuyến bay.

Số khách đặt tour của hãng lữ hành KNT-CT Holdings trong tháng 12 này tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và bình ổn trong tháng 1 tới do những khoản giảm giá mà chính phủ hỗ trợ.

Tuy vậy, số booking giảm đến 50% trong tháng 2-2021 khi các chương trình trợ giá chấm dứt. Nay “Go To Travel” bị dừng trong hai tuần sẽ khiến số tour đã đặt trước bị hủy hàng loạt. Các hãng lữ hành khác, công ty đường sắt và hệ thống khách sạn cũng gặp khốn đốn tương tự.

Chuẩn bị đón khách quốc tế từ các vùng an toàn

Ngành du lịch xứ sở mặt trời mọc đang lên kế hoạch để chào đón những đoàn du khách nước ngoài đầu tiên trở lại khi thời tiết bắt đầu ấm áp hơn vào tháng 3. Du khách từ Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc được chào đón vì các quốc gia hay lãnh thổ này đã kiểm soát tốt dịch bệnh – theo nhật báo Asahi Shimbun.

Ngoài giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19, khách cần nộp hành trình chi tiết chuyến đi và phải di chuyển bằng xe buýt chuyên dụng trong suốt thời gian tham quan. Các đoàn khách phải giữ khoảng cách với nhau, tránh hòa thành đám đông tại các điểm du lịch và bật ứng dụng truy vết thường xuyên. Khách phải cung cấp thông tin về sức khỏe mỗi ngày.

Các kế hoạch mở cửa tất cả các điểm công cộng tại Nhật Bản từ tháng 3-2021 đang được chuẩn bị. Tuy nhiên, kế hoạch đón khách quốc tế phải đợi xét duyệt của cơ quan y tế Nhật Bản sau khi tình hình dịch bệnh trở nên tốt hơn và chiến dịch tiêm chủng toàn dân thực hiện từ tháng 3-2021.

Nhật Bản dự định tiêm chủng cho toàn bộ dân số vào cuối tháng 6 trước khi Thế vận hội mùa hè Tokyo Olympic 2020 khai mạc ngày 23-7-2021, đúng một năm sau khi bị dời lại vì dịch Covid-19.

Du khách đến thăm một ngôi đền ở Tokyo. Nhật Bản tạm dừng kế hoạch kích cầu du lịch “Go To Travel” trên toàn quốc trong hai tuần bận rộn nhất trong năm của ngành du lịch. Ảnh: Reuters

Tokyo Olympic 2020 không bị thu hẹp?

Trong cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia tối 16-12, ông Thomas Bach – Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) – đã ca ngợi “Olympic Tokyo sẽ là thế vận hội được chuẩn bị tốt nhất trong lịch sử và sẽ thành công vang dội”. Trước đó, Chủ tịch Bach đã có chuyến thăm Nhật Bản trong tháng 11 để thị sát quá trình chuẩn bị và kiểm soát dịch bệnh tại các sân vận động và nơi đông người.

Trước chuyến đi của Chủ tịch Bach, Nhật Bản đã cho chạy thử nghiệm các trận đấu bóng chày với sức chứa của sân vận động ở mức 80%, 90% và hoàn toàn kín chỗ 100%. Theo những quy định hiện thời, các nơi có sức chứa trên 10.000 người chỉ được chứa tối đa 50% năng lực.

Trong chương trình hợp tác của hạt Kanagawa và thành phố Yokohama, các chủ sở hữu của sân vận động BayStars – gồm hãng điện tử NEC, hãng viễn thông KDDI, ứng dụng tin nhắn Line và hãng trò chơi trực tuyến DeNa – đã tổ chức các trận đấu thử nghiệm trên sân BayStars có sức chứa 32.000 người.

Hệ thống 13 camera có độ phân giải cao được lắp đặt trên các giàn chiếu sáng, khán đài và chu vi của sân BayStars để thu thập các dữ liệu về tỷ lệ đeo khẩu trang, mật độ lưu thông trong khu nhà vệ sinh và các tiệm bán đồ lưu niệm, và dòng khán giả bước vào, rời sân vận động để đến trạm xe lửa gần nhất.

Dữ liệu từ các máy đo nồng độ carbon dioxide từ các cột chiếu sáng và máy đo sức gió sẽ được đưa về một siêu máy tính để phân tích các giọt bắn phát ra và lưu thông trong không khí khi khán giả reo hò, cổ vũ.

Các cảnh báo lây nhiễm virus corona theo thời gian thực sẽ được gửi đến smartphone của khán giả luôn được bật ở chế độ kết nối Bluetooth. Mạng tin nhắn Line cũng được thử nghiệm. Khán giả sẽ nhận được tin nhắn khi có nguy cơ từ một khách có dấu hiệu dương tính được giám sát.

“Phân tích dữ liệu từ các khu vực đám đông như nhà vệ sinh hay tiệm bán hàng sẽ tạo điều kiện để đề ra biện pháp phản ứng thích hợp”, giáo sư Koji Wada thuộc Đại học Quốc tế về sức khỏe và an sinh ở Tokyo trả lời Nikkei Asia.

Chuẩn bị trong sáu năm, tiêu tốn hơn 12 tỉ đô la, Nhật Bản đã kỳ vọng Tokyo Olympic 2020 sẽ là đòn bẩy giúp ngành du lịch nước này đạt con số du khách khổng lồ 40 triệu lượt trong năm 2020 này. Dịch Covid-19 bùng nổ đã khiến hàng trăm, hàng ngàn nhà cung cấp dịch vụ phá sản, nhưng đã không hạ gục ý chí của người Nhật Bản.

Các đợt bùng phát dịch mới đã khiến công chúng Nhật Bản hoài nghi lần nữa về số phận của Tokyo Olympic. Uy tín của Thủ tướng Suga đã xuống mức thấp nhất trong ba tháng qua kể từ khi ông nhậm chức và có tới 30% công chúng muốn hủy Thế vận hội bị dời lại – theo Đài NHK.

Nhưng số lớn vẫn nuôi hy vọng. Các nghiên cứu từ các đợt thử nghiệm ở sân vận động BayStars ở Yokohama sẽ được phân tích. “Các xử lý thích hợp dựa trên dữ liệu lớn và công nghệ mới sẽ giúp Tokyo Olympic 2020 bị trễ hạn có thể tiến hành ở quy mô bình thường, không bị thu gọn nữa”, một quan chức Nhật Bản nói.

Dù không tuyên bố sẽ phong tỏa như ở Hàn Quốc, chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố tạm dừng chương trình khuyến khích du lịch trong nước “Go To Travel” trên toàn quốc trong cao điểm mừng năm mới.Số ca bệnh mới tăng vọt ở Osaka và Sapporo, buộc chính phủ loại tên hai thành phố này khỏi danh sách “Go To Travel”. Riêng Tokyo và Nagoya dừng chương trình này từ ngay tối 14-12.Chương trình kích cầu “Go To Travel” được chính phủ Nhật Bản chuẩn thuận khoản ngân sách 1.350 tỉ Yên, khoảng 12,59 tỉ đô la.Theo kế hoạch, người dân được hỗ trợ đến 20.000 Yen, tức 185 đô la, tiền khách sạn mỗi đêm. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp du lịch và hàng không hồi phục khi nguồn du khách quốc tế hoàn toàn biến mất.

Ricky Hồ
Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Anh đào cuối mùa khoe sắc tại thành phố Kanazawa, Nhật...

0
(SGTT) – Những ngày giữa tháng 4, thành phố Kanazawa – thủ phủ của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đang bước vào những ngày cuối...

Ga tàu Kadohara, điểm ngắm hoa anh đào ít người biết...

0
(SGTT) - Nằm sâu trong vùng núi thuộc tỉnh Fukui (Nhật Bản), ga tàu Kadohara là điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhưng ít...

Đạp xe ngắm biển xanh ở Okinawa, Nhật Bản

0
(SGTT) - Okinawa là tỉnh cực Nam của Nhật Bản, đây là một chuỗi các hòn đảo có khí hậu cận nhiệt đới, thu...

Hoa mộc lan trắng khoe sắc tại Ishikawa, Nhật Bản

0
(SGTT) – Đầu tháng 4, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản khoác lên mình "tấm áo mới" bởi sắc hoa mộc lan cùng anh đào nở...

Ngắm biển xanh tại đảo Tokashiki ở miền Nam Nhật Bản

0
(SGTT) - Tokashiki là đảo lớn nhất trong quần đảo Kerama, thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản. Nơi đây gây ấn tượng với du khách...

Hoa anh đào sắp nở rộ khắp Nhật Bản

0
Năm nay, hoa anh đào ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản sẽ nở từ ngày 20-3 và đạt đỉnh điểm một tuần sau đó,...

Kết nối