Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Phong lan ngoại chiếm lĩnh thị trường

Thái Ngọc

Tại nhiều vựa hoa lớn ở TPHCM hiện nay không chỉ hoa phong lan giống mà phong lan cắt cành, phong lan chậu đa phần có xuất xứ từ Thái Lan, Đài Loan.

Hoa Thái Lan tràn ngập

Bà Hiền, chủ vựa hoa Trực Hiền ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), cho biết theo quan sát của bà thì giống phong lan dendro cắt cành chiếm khoảng 70%, còn lại là các loại lan mokara, vũ nữ, hồ điệp… Gần như tất cả phong lan dendro đều có nguồn gốc Thái Lan. Theo bà Hiền, phong lan dendro được nhiều người thích dùng vì hoa đẹp, nhiều màu sắc, bông đều, giá rẻ so với nhiều loại khác.

Theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Th tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, hiện một bó dendro loại 12 cành có giá 45.000-60.000 đồng, tùy màu. Trong khi đó, một bó loại 10 cành mokara có giá 90.000 đồng, vũ nữ có giá khoảng 100.000 đồng; rẻ hơn một chút thì có giống bò cạp với giá 70.000 đồng. Tại cửa hàng hoa Phong Thắm, chủ tiệm nói rằng chỉ bán loại dendro vì giá thấp, dễ ra hàng hơn những loại khác. Người này cho biết hoa có nguồn gốc từ Thái Lan.

Nhiều loại phong lan cắt cành được bán ở chợ là hàng nhập khẩu.
Nhiều loại phong lan cắt cành được bán ở chợ là hàng nhập khẩu.

Cũng như chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chợ hoa Đầm Sen (đường Nguyễn Văn Phú, quận 11) hiện đang bán nhiều chủng loại phong lan có nguồn gốc Thái Lan, Đài Loan. Theo giải thích của các tiểu thương, phong lan Thái Lan có nhiều màu, cành hoa dài. Trong khi đó, phong lan loại này trong nước cũng có nhưng không nhiều, hơn nữa cành hoa không có đọt dài, ít màu sắc. Tại chợ hoa Đầm Sen, phong lan dendro của Việt Nam được bán dựa trên công thức tính số lượng hoa trên mỗi cành. Cụ thể, tùy theo thời điểm mà người bán tính giá dao động 200-500 đồng/bông. Ngoài ra, phần nhiều phong lan dendro Việt Nam được bán dưới dạng chậu.

Ngoài dendro, các loại phong lan khác được nhiều chủ vựa nhập khẩu như hồ điệp, mokara. Ông Hùng, chủ của nhiều cửa hàng phong lan tại TPHCM, cho biết giống phong lan hồ điệp ở chuỗi cửa hàng của ông đều có nguồn gốc từ Đài Loan. Còn ông Minh, chủ vựa hoa Minh Đáng tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, cho biết vào dịp lễ tết, ngay những loại lan trong nước có thế mạnh như mokara cũng không nhiều, do đó phải nhập các loại hoa lan từ Thái Lan.

[box type=”download”] Lan rừng, lan hiếm góp mặt

Tại các cửa hàng bán phong lan ở TPHCM, nhiều loại lan hiếm cũng được giới thiệu với khách hàng trong mùa tết.

Ở cửa hàng Flower box (quận 1), các giò phong lan rừng là những dòng sản phẩm mới được chào bán. Lan hài có hình dáng giống như chiếc hài của thiếu nữ, có hai màu xanh lá và hồng với thời gian tươi sắc khoảng ba tháng được bán với giá từ 800.000 đồng/gốc. Trong khi đó, vanda chậu, còn nguyên gốc có giá 500.000/gốc, phong lan rừng (màu vàng, xanh cốm) 500.000-800.000 đồng/gốc, địa lan có giá 2-3 triệu/gốc.

Trên các diễn đàn mua bán lan ở TPHCM, lan cũng được rao bán với nhiều loại giá: thủy tiên (1,6 triệu đồng/gốc), trầm Thái trắng (190.000 đồng/gốc), ngọc điểm Thái (140.000 đồng/cây), vũ nữ mèo đỏ (200.000 đồng/gốc)…

Quỳnh Vân[/box]

Thiếu nguồn giống

Bà Đặng Lê Thị Thanh Huyền, chủ vườn phong lan Huyền Thoại (huyện Củ Chi), cho biết chỉ trong năm 2013, bà đã nhập về hơn 50.000 cây giống loại mokara với giá trị khoảng 2,5 tỉ đồng để trồng tại vườn. Vườn phong lan của bà Huyền có diện tích 4 ha với hơn 150.000 gốc phong lan. Bà Huyền cho biết chi phí về giống chiếm gần 50% vốn đầu tư. Với giống mokara, người trồng có thể tự nhân giống bằng cách tách cành, cắt đọt nhưng với phương thức đó thì tốc độ nhân giống không thể nhanh và nhiều. “Loại này, nhân nhiều đời theo kiểu cắt đọt, tách cành thì cây dễ bị thoái hóa”, bà Huyền nói.

Với loại mokara, hiện Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM đã nhân giống thành công và chuyển giao cho nông dân tại một số xã tham gia chương trình nông thôn mới ở phía Nam. Nhưng theo bà Phan Diễm Quỳnh, Phó phòng thực nghiệm cây trồng của trung tâm này thì giống mokara phần lớn hiện nay vẫn phải phụ thuộc vào nước ngoài. Bà Quỳnh thừa nhận, Thái Lan có công nghệ, kinh nghiệm và cả quy mô làm giống, trồng lan tốt hơn Việt Nam, nên giống lan của họ phong phú hơn.

Với loại dendro, ông Nguyễn Văn Hùng, chủ vườn lan Hùng Thức có hơn 40.000 chậu tại huyện Bình Chánh, nói: “Toàn bộ giống lan dendro trồng ở đây phải nhập khẩu. Vườn lan nhà tôi cứ nhập hết lứa này đến lứa khác”. Ông Hùng cho biết có nghe nói nơi này nơi kia tại Việt Nam đã nhân giống được lan dendro nhưng bản thân ông chưa biết.

Cũng như những giống khác, giống phong lan hồ điệp hiện được nhập khẩu khá nhiều. Bà Thúy Hằng ở vườn hoa Hoa Mặt Trời (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), có quy mô hơn 100.000 chậu hồ điệp, cho biết tất cả giống sản xuất thương mại được nhập về từ Đài Loan. Vườn lan nơi bà Hằng làm việc có phương pháp nhân giống nuôi cấy mô. Tuy nhiên, bà Hằng nói rằng các phương pháp đều đang mang tính thử nghiệm ở quy mô nhỏ nhằm đối chiếu, chất lượng hoa cũng chưa thể bằng giống nhập từ Đài Loan. “Giống từ Đài Loan cho hoa đẹp, phong phú về màu sắc, cây con khỏe hơn”, bà Hằng nói.

Kỹ sư Phan Thị Hồng Hoa, một chuyên gia về lan, đang làm việc tại một công ty sản xuất phong lan lớn tại Lâm Đồng, cho biết tất cả phong lan hồ điệp được trồng tại các tỉnh phía Nam đa số được nhập giống từ Đài Loan và Thái Lan. Các công ty sản xuất lan hồ điệp nhập cây nuôi cấy mô về nuôi thêm một thời gian, sau đó ươm ra cây con trước khi trồng. Cũng theo bà Hoa, các tỉnh phía Bắc thì giống phong lan hồ điệp lại được nhập chủ yếu từ Trung Quốc dưới dạng cây con.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Thơm lừng góc chợ Gò Vấp gánh súp cua cô Liên,...

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi ngang chợ Gò Vấp và ghé nơi đây mua sắm, ẩm thực là một trong những điều mà...

Hà Nội: Gần 80 gian hàng tham gia Lễ hội Ẩm...

0
Sau ba mùa thành công trước đó, Lễ hội Ẩm thực Pháp "Balade en France" sẽ trở lại với quy mô lớn gấp đôi...

Công thức hai món ăn ‘hot trend’: Milo nấm và bánh...

0
(SGTT) - Sau nhiều trào lưu ẩm thực, hai món ăn milo nấm và bánh mì phô mai tan chảy hiện đang là trào...

‘Mùa cỏ cháy’ trên cung đường trekking Tà Năng – Phan...

0
(SGTT) - Tà Năng - Phan Dũng được xem là một trong những cung đường trekking bậc đẹp nhất Việt Nam. Với thảm thực...

Kết nối