Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Phố đi bộ chỉ cấm xe hai ngày cuối tuần

Lê Anh

Hiện các công đoạn cuối cùng của phố đi bộ Nguyễn Huệ đang hoàn thành, các hàng rào sẽ được dọn dẹp trong hai ngày 27 và 28, và đến ngày 29-4 tuyến phố đi bộ này sẽ chính thức mở cửa chào đón người dân thành phố.

Vấn đề được nhiều người quan tâm là, khi đi vào vận hành tuyến đường này có cấm xe hay không và nếu đến đây thì sẽ gửi xe ở đâu?

Tại cuộc họp ngày 24-4 vừa qua, ông Nguyễn Văn Tám, Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình giao thông đường bộ, thuộc Sở Giao thông Vận tải TPHCM, cho biết thành phố đã quyết định những ngày trong tuần vẫn cho xe lưu thông dọc hai bên đường Nguyễn Huệ. Việc cấm xe dự kiến chỉ trong hai ngày là thứ Bảy và Chủ nhật, từ 19 giờ đến 23 giờ. Về sau thì tùy thuộc tình hình thực tế sẽ có điều chỉnh.

Khi đi vào vận hành, ban ngày tuyến đường chỉ có phun nước, buổi tối vừa phun nước vừa kết hợp với ánh sáng và nhạc. Tuyến đường được bố trí hai hồ phun nước với diện tích 100 m2/hồ. Việc điều khiển nhạc và ánh sáng sẽ được thực hiện tại một trung tâm nằm dưới lòng đường Nguyễn Huệ.

nhacnuoc

“Về chỗ gửi xe thì hiện vẫn chưa bố trí được bãi đậu xe riêng cho phố đi bộ mà sẽ sử dụng các bãi đậu xe ở vỉa hè các tuyến đường lân cận. Đồng thời, bố trí thêm các bãi đậu xe ở các tòa nhà, khách sạn xung quanh”, ông Tám cho biết.

Theo khảo sát của Sở Xây dựng TPHCM, trong bán kính 1,5 km tính từ đường Nguyễn Huệ, các tòa nhà có tổng cộng 480.000 m2 diện tích để dành cho gửi xe, trong đó dự kiến sử dụng 20% làm chỗ gửi xe phố đi bộ với sức chứa 1.300 ô tô và 2.750 xe máy.

Ngoài ra, thành phố cũng cho phép đậu ô tô và giữ xe máy trên 25 tuyến đường xung quanh phố đi bộ như Hàm Nghi, Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng… Dự kiến việc đậu xe và giữ xe trên 25 tuyến đường này có thể giải quyết thêm được chỗ để cho 1.380 ô tô và 3.900 xe máy.

Về lâu dài, thành phố sẽ bố trí các điểm giữ xe tập trung ở công viên 23 tháng 9, công viên Lê Văn Tám và tổ chức thêm xe điện đưa người dân vào phố đi bộ. Hiện đề án đưa xe điện vào hoạt động ở khu trung tâm đã được Sở Giao thông Vận tải xây dựng và đang trình UBND thành phố phê duyệt. Theo ông Lê Hoàng Minh, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, xe điện hoạt động ở khu trung tâm sẽ có nhiều điểm khác biệt so với xe điện đang hoạt động ở Hà Nội và Đà Nẵng.

Liên quan đến việc vận hành phố đi bộ Nguyễn Huệ, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín khẳng định thành phố dứt khoát không cho buôn bán trên vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ. Xe đi dọc hai bên đường Nguyễn Huệ cũng chỉ được phép dừng có thời hạn; những xe cố tình đậu sẽ có camera ghi hình để xử phạt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM sẽ có thêm 2 phố đi bộ, thương mại –...

0
Mới đây, UBND TPHCM đã có văn bản chấp thuận chủ trương triển khai 2 tuyến phố đi bộ, thương mại - ẩm thực...

Hà Nội: phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm mở xuyên suốt...

0
Theo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), trong dịp lễ 2-9, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ được mở cửa...

Cải tạo phố đi bộ theo góc nhìn của người làm...

0
Các tuyến phố đi bộ với những nét riêng về văn hoá là những địa điểm thu hút khách du lịch khi đến thăm...

Ngành giao thông không đồng ý cấm xe trên đường Trường...

0
Trước đề xuất cấm xe lưu thông trên đường Trường Sa để làm phố ẩm thực của UBND quận Phú Nhuận, Sở Giao thông...

TPHCM sắp có thêm 1 tuyến phố đi bộ ở trung...

0
Đường Lê Lợi (quận 1, TPHCM) sẽ trở thành phố đi bộ để trở thành điểm đến thu hút khách du lịch và phát...

Vị trí 22 tuyến phố đi bộ dự kiến mở tại...

0
Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa đề xuất triển khai 22 tuyến phố đi bộ tại khu vực trung tâm thành phố từ...

Kết nối