Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Phát hiện loài cá máu nóng

HOÀNG XUÂN PHƯƠNG –

Lần đầu tiên một loài có tên là cá mặt trăng (opah), tên khoa học Lampris guttatus, được xác định là loài cá máu nóng, trong khi tất cả các loài cá được biết đến cho đến nay là loài máu lạnh.

Thông tin được công bố trên tờ báo khoa học nổi tiếng Science, bởi Trung tâm Khoa học ngư nghiệp ở La Jolla (California), thuộc Cơ quan Khí tượng và Đại dương (NOAA) Hoa Kỳ.

Động vật máu lạnh hoạt động được nhờ sức nóng của môi trường chung quanh, nhưng loài cá mặt trăng này có thể tạo ra sức nóng để giữ cho thân nhiệt luôn cao hơn môi trường, kể cả khi nó lặn sâu đến 396 m dưới vùng ôn đới.

Cá mặt trăng là loài cá đầu tiên có máu nóng được phát hiện.
Cá mặt trăng là loài cá đầu tiên có máu nóng được phát hiện.

“Thân nhiệt cao thúc đẩy các tiến trình vật lý trong cơ thể”, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, nhà sinh vật học Nicholas Wegner tại NOAA cho biết.

Theo Wegner, các cơ bắp co rút nhanh hơn, mắt linh hoạt hơn, và hệ thần kinh dẫn truyền tốt hơn. Kết quả là loài cá mặt trăng này bơi nhanh hơn, nhìn rõ hơn, và phản xạ kịp thời hơn.

Cá mặt trăng có thân hơi dẹp, hình tròn như hình mặt trăng, phủ đầy lớp vảy nhỏ trắng lấp lánh và những chiếc vây màu nâu đỏ. Những con trưởng thành có chiều dài lên đến 1,8 m. Loài cá này đã được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, từ vùng ôn đới đến vùng nhiệt đới. Chúng không đi thành đàn, và dành nhiều thời gian hoạt động ở các mực nước sâu từ 50 đến 400 m.

Khác với các loài cá săn mồi nơi vùng nước sâu như cá ngừ hay cáp mập phải thỉnh thoảng ngoi lên mặt nước để lấy lại hơi ấm, loài cá mặt trăng có thể hoạt động liên tục giữa vùng nước lạnh mà các cơ quan chức năng không bị chậm lại. Điều làm cho các nhà khoa học ngạc nhiên là các con vật này luôn giữ sức nóng cơ thể cao hơn 5oC so với môi trường chung quanh, kể cả khi chúng lặn xuống vùng nước sâu lạnh giá trong nhiều ngày hay nhiều giờ. Phần lớn sức nóng được tạo ra từ nhịp đập đều đặn của những vây ngực. Các nhà nghiên cứu nhận ra các cơ màu đỏ đậm tại đó làm việc theo một nhịp điệu aerobic, và con vật di chuyển về phía trước theo lối đập vây như chim đập cánh chứ không phải nhờ uốn éo thân mình như những con cá khác. Việc phát hiện có một loài cá máu nóng là điều kỳ diệu và hiện các nhà khoa học đang tập trung nghiên cứu hệ tuần hoàn máu của chúng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

CLB Doanh nhân 2030 thăm và trò chuyện cùng doanh nghiệp...

0
Chiều 16-4, CLB Doanh nhân 2030 - thành viên Saigon Times Club thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, đã tổ chức buổi luận...

Anh đào cuối mùa khoe sắc tại thành phố Kanazawa, Nhật...

0
(SGTT) – Những ngày giữa tháng 4, thành phố Kanazawa – thủ phủ của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đang bước vào những ngày cuối...

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé...

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

Kết nối