Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Phải giành lại vỉa hè cho người đi bộ

Nguyễn Thị Loan  (Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam) –

Là một người dân sinh sống tại một quận trung tâm của Hà Nội và mỗi ngày tôi vẫn hai lượt đi bộ theo trục đường từ chợ Đồng Xuân (Hàng Đường-Hàng Ngang-Hàng Đào) xuôi xuống Hồ Gươm tập thể dục, rồi sau khi tập xong, tôi lại trở về nhà theo trục đường này.

Vỉa hè của những con phố cổ trên trục đường một chiều này vốn đã rất hẹp, lại luôn bị những hộ kinh doanh buôn bán ở hai bên lấn chiếm bằng cách kê, treo hàng hóa ra bên ngoài phía trước cửa hiệu, khiến cho không gian dành cho người đi bộ trên vỉa hè gần như là không còn ở nhiều chỗ. Không chỉ kê, treo hàng hóa chiếm vỉa hè, hầu như hộ nào cũng mang cả ghế đẩu, ghế bành ra đặt ở vỉa hè, chỗ sát thềm cửa hiệu nhà mình để ngồi bán hàng. Rồi nữa, các gánh, mẹt hàng ăn theo kiểu “di động” cũng là những nhân tố làm làm vỉa hè vốn chật chội càng thêm phần tắc nghẽn, khi mà họ mang đồ ăn, quà bánh tới phục vụ những người bán hàng, cả du khách qua lại. Tại đoạn vỉa hè nào mà có mẹt, gánh hàng rong đặt xuống, xung quanh kê thêm vài cái ghế nhựa nhỏ để khách ngồi ăn uống, là coi như đoạn vỉa hè đó bị “bịt” kín, và khách bộ hành chỉ còn nước bước xuống lòng đường mà đi…

Khi người đi bộ bước xuống lòng đường để đi thì ai cũng sợ bị các loại xe trên đường đâm phải, gây tai nạn, vì lòng đường hẳn nhiên là không phải dành cho người đi bộ. Nếu không may bị xe va quẹt thì người đi bộ có lỗi do xâm phạm lối đi đã được phân làn của các xe cộ đang lưu thông.

Thường xuyên chứng kiến cảnh lấn chiếm vỉa hè ở những con phố trên trục đường này nên tôi không chỉ bực mình mà còn thấu hiểu nỗi lòng ấm ức của những khách bộ hành nói chung. Trục đường này có lưu lượng khách du lịch nước ngoài đi bộ rất đông, vì vậy mà để tình trạng các hộ buôn bán kinh doanh ở hai bên đường lấn chiếm vỉa hè, đồng thời gián tiếp “đuổi khách” xuống lòng đường để đi lại là khó lòng chấp nhận được. Rất mong chính quyền các phường sở tại nhanh chóng ra quân lập lại trật tự trên vỉa hè để trả lại phần đường cho người đi bộ.

Được biết, TPHCM đã và đang chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè để trả lại cho người đi bộ, vì vậy TP Hà Nội cũng cần phải nhanh chóng tiến hành việc giành lại vỉa hè cho người đi bộ, bởi tình trạng xâm phạm, lấn chiếm vỉa hè luôn là thực trạng chung ở hầu hết các địa bàn trong cả các quận nội đô, cũng như các huyện ngoại thành… Việc lập lại trật tự vỉa hè phải được duy trì thường xuyên, chứ không thể theo đợt, theo phong trào… bởi nếu vậy thì tính hiệu quả sẽ chẳng đi đến đâu!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Nha Trang sẽ bắn pháo hoa ba đêm cuối tuần đến...

0
Bắt đầu từ ngày 3-5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào 3 đêm cuối tuần tại...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò...

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Singapore thu hồi ba loại thực phẩm có xuất xứ từ...

0
Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn...

Kết nối