Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Nữ nhân viên văn phòng 9x chia sẻ kinh nghiệm phượt xe máy rong ruổi mọi miền

(SGTTO) – Nữ nhân viên văn phòng Nguyễn Thị Ngọc (27 tuổi, sống ở Hà Nội, biệt danh Nấm Béo) mê du lịch, thích chạy xe máy đi phượt nhiều nơi dọc ba miền đất nước. Cô là thành viên tích cực trên các hội nhóm du lịch và thường chia sẻ những hình ảnh, kinh nghiệm từ các chuyến đi của mình.

Những tháng ngày rong chơi của Nấm Béo bắt đầu từ khi cô đi làm vào năm 2014. Ngoài những khoản chi tiêu cần thiết trong cuộc sống, phần tiền lương còn lại Nấm chắt chiu dành dụm để làm chi phí cho những chuyến đi của mình. Tuy là nữ nhưng Nấm luôn chọn đi phượt bằng xe máy.

Đến nay, hành trình mà Nấm đã đi qua có thể kể đến các tỉnh phía Bắc, Quy Nhơn, Phú Yên, Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu, Long An, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ…

“Tôi thích chạy xe máy đi du lịch bụi, chủ yếu để khám phá và trải nghiệm. Ưu điểm của việc di chuyển bằng xe máy chính là được hòa vào thiên nhiên, được hít hà không khí của núi rừng. Khi gặp cảnh đẹp tôi có thể dừng lại ngắm đến chán thì thôi, nói vui là được thả rông tâm hồn vào từng con đường”, Nấm chia sẻ.

Khi chạy xe máy đi du lịch tưởng chừng bạn chỉ đi trên những con đường bằng phẳng một cách đơn giản, dễ dàng nhưng thực tế thì khó khăn hơn nhiều.

Nấm kể: “Đi phượt bằng xe máy hay gặp nhất là tình trạng bị ngã xe và lạc đường. Tôi còn nhớ chuyến đi Tà Xùa thuộc tỉnh Sơn La, nhóm gồm 15 người đi được 1 tiếng thì bị lạc đường. Do trời tối nên đến ngã rẽ thì đoàn bị lạc thành 3 nhóm khác nhau và cách nhau khá xa”.

Theo Nấm, đó cũng là một bài học cho các nhóm đi bằng xe máy là hành trình phải có người dẫn đoàn, chốt đoàn, xe chạy biên và giữ đúng khoảng cách giữa các xe khi di chuyển.

Cũng trong chuyến đi đó, một xe trong đoàn chẳng may bị ngã nhưng may mắn là người lái xe chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da. Cũng có nhiều chuyện “dở khóc dở cười” khi chạy xe máy cùng “chị Google“, chạy xe dưới cái nắng 40 độ C mà quên mang những món đồ chống nắng hay chạy đến lúc mông đau cứ nhổm lên nhổm xuống…

Nhưng khi nhớ lại các chuyến đi, Nấm thở phào nhẹ nhõm: “Tuy di chuyển nhiều bằng xe máy nhưng cuối cùng tôi và mọi người cũng trở về an toàn”.

“Nếu bạn muốn du lịch bằng xe máy, nhất là đối với các bạn nữ thì không nên đi một mình mà nên đi cùng vài người bạn hoặc nhóm bạn để đề phòng rủi ro. Nếu chẳng may gặp tai nạn, còn có người ứng cứu”, Nấm chia sẻ điều cần lưu ý nhất.

Ngoài ra, người đi phượt bằng xe máy cần có sức khỏe thật tốt, có thể chịu được sự thất thường của thời tiết nắng mưa.

Bạn nên chọn các dòng xe số dễ điều khiển, dễ sửa chữa. Trước khi đi bạn nên mang xe đi bảo dưỡng, kiểm tra máy móc.

“Đối với những bạn cầm lái thì tay lái phải chắc, am hiểu luật giao thông, đủ khả năng xử lý tình huống. Khi lái xe vào khúc cua, bạn cần đi chậm, quan sát kỹ gương chiếu hậu, không vượt ở những nơi có tầm nhìn hạn chế”, Nấm chia sẻ.

Để đảm bảo an toàn, người đi phượt cần sử dụng mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn, có chất lượng tốt để khi bị ngã xe có thể bảo vệ đầu. Ngoài ra cần mang bộ bảo hộ tay chân khi đi phượt (giáp tay, giáp chân), được bán nhiều tại các cửa hàng bán đồ dành cho người thích đi phượt.

Trong quá trình di chuyển, theo chia sẻ của Nấm, nếu bạn mệt hoặc buồn ngủ thì nên dừng lại nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp, tránh trường hợp ngủ gật khi đang lái xe. Tốt nhất, người lái và người ngồi sau nên chủ động nói chuyện với nhau sẽ tránh được cơn buồn ngủ.

Một điều nữa bạn cần lưu ý là nên giữ khoảng cách giữa các xe trong nhóm để tránh trường hợp đi tách đoàn, lạc đoàn. Ngoài ra bạn nên dự phòng thêm xăng, nước uống, đồ ăn nhẹ khi phượt quãng đường dài.

 

Quỳnh Châu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đến Huế xem triển lãm ảnh lịch sử Việt Nam của...

0
(SGTT) – Triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia (NAG) người Đức Thomas Billhardt (sinh năm 1937) mang tên “Tái ngộ Việt Nam” khai...

Du lịch ĐBSCL: Cản trở lớn từ những điều nhỏ

1
(SGTT) - Không làm du lịch kiểu tự phát, đổi mới tư duy quảng bá sản phẩm, tăng cường liên kết du lịch giữa...

Mở cửa du lịch quốc tế nhưng thủ tục visa vẫn...

0
Các địa phương tại Việt Nam đã lên kế hoạch đón các chuyến bay quốc tế đầu tiên đến sau thời gian dài tạm...

Cuộc chiến Nga – Ukraine khiến du lịch lo mở cửa...

0
Hôm 28-2, đồng rúp của Nga lại tiếp tục mất giá so với đồng đô la Mỹ, hơn 110 rúp mới ăn được 1...

CEO Nguyễn Ngọc Toản với triết lý “tận hưởng giá trị...

0
Phát triển du lịch có trách nhiệm là chúng ta phải suy nghĩ đến việc môi trường đang bị xâm hại, đến tình trạng đa dạng văn hóa bản địa đang bị xói mòn từng bước, đến chuyện kinh tế cộng đồng còn khó khăn, vì sự bền vững chung của đất nước và tìm cách giảm thiểu tối đa những vấn nạn này.

Chuyện nghề của một hướng dẫn viên du lịch “may mắn”...

0
(SGTT) -  Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch nói chung và các hướng dẫn viên (HDV) du lịch nói...

Kết nối