Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Nữ doanh nhân Thanh Duyên: Vợ chồng ngày càng gắn bó nhờ thể thao

(SGTTO) – Ánh mắt của chị Nguyễn Phan Thanh Duyên sáng lên và nụ cười tươi tắn hơn khi nói về các môn thể thao mình đang chơi. Chị đang là Trưởng bộ môn cầu lông ở Đại hội Thể thao Doanh nhân 2030- Olympic 2030 lần 5-2019.

Thể thao không chỉ giúp chị Duyên khỏe và lạc quan hơn mà còn gắn kết tình vợ chồng của nữ doanh nhân này. Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải Đông

Nữ doanh nhân kiêm kiến trúc sư Nguyễn Phan Thanh Duyên có bề dày thành tích rất đáng nể khiến các đối thủ ở các môn chị thi đấu phải e ngại. Trái với vẻ ngoài nhỏ nhắn, nhẹ nhàng và khiêm tốn, khi bàn về thể thao, giọng nói và cử chỉ của chị lại sôi nổi, quyết liệt hẳn lên.

Năm 2006, chồng chị Duyên đã mang đến niềm đam mê cho vợ và giờ đây cũng là niềm đam mê chung của hai vợ chồng. Anh đã tặng chị cây vợt rất tốt để chị tập cầu lông lấy lại vóc dáng sau khi sinh. Chị Duyên không ngờ mình sẽ bén duyên với nhiều môn thể thao mà ít ai nghĩ người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn này làm được.

Chị Duyên tâm sự rằng: “Mình đến với môn cầu lông vì thấy chồng đầu tư cho mình nhiều quá nên không muốn phụ lòng ông xã. Cây vợt Yonex Arcsaber giá tới 10 triệu đồng mà ông xã cũng mua cho mình, đến giờ mình vẫn còn giữ. Do đó mình phải chơi thật hăng để khỏi phụ lòng anh ấy, riết rồi mê môn thể thao này luôn”.

Ban đầu hai vợ chồng chỉ đưa nhau đi đánh cầu lông, rồi sau đó kết hợp với tập gym, rồi tập yoga. Theo chị Duyên, chơi cầu lông 3 ngày một tuần thôi để dưỡng cho các cơ bắp không bị quá căng khi vận động nhiều, những ngày còn lại tập yoga, cuối tuần có thể đổi sang tập gym.

Chị Duyên chỉ muốn dành nhiều thời gian để chơi thể thao. Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải Đông

Với giải Olympic 2030 đầu tiên, chị đã gây bất ngờ khi thi đấu thêm môn bắn cung, điền kinh, chạy địa hình. Không dừng lại ở đó, danh sách các môn thể thao mà chị tham gia còn được nối dài với môn đua xe đạp địa hình, chạy dọc tòa nhà. Chị đã từng đoạt giải vận động viên xuất sắc của Olympic 2030 khi đạt thành tích chạy dọc tòa nhà của Đại học Hồng Bàng 25 tầng chỉ trong vòng hơn 2 phút. Sở dĩ chị chơi được nhiều môn một phần cũng do chồng tạo nguồn cảm hứng. Khi chị vận động nhiều quá, bị chấn thương, chồng chị lại tìm môn thể thao mới cho chị tập. Cứ thế mà chị chơi được nhiều môn với tất cả niềm đam mê. Từ đó chị thật sự bị cuốn hút với rất nhiều môn thể thao.

Chị Duyên kể: “Mình mê chơi cầu lông nên đã đầu tư hẳn một cửa hàng bán dụng cụ chơi môn này. Cửa hàng Hoàng Yến ra đời. Ngay cả khách hàng đến cửa hàng cũng cảm nhận được niềm đam mê cầu lông của mình. Họ không chỉ nhờ mình tư vấn cách chọn vợt và cách chơi mà còn cùng trò chuyện về môn thể thao này cả buổi”.

Không chỉ chia sẻ rất nhiệt tình với chúng tôi về thủ thuật chơi cầu lông như cách xoay người khi đón cầu, cách đồng đội nương cho nhau khi bạn mình mệt và cả cách nhắm đường bóng theo từng lối chơi của mỗi người.

Đối với môn chạy, gần cuối đường đua, chị nói chỉ chạy bằng lý trí chứ không dựa vào sức lực nữa. Nhiều lần chị phải tự thôi thúc rằng chị phải làm được thì mới về đích. Lúc đó, thắng thua hay đạt giải không còn quan trọng mà cán được đích, chiến thắng được chính mình mới là hạnh phúc nhất.

Mặc dù chịu áp lực rất lớn từ công việc của chủ cửa hàng, kiến trúc sư và là người mẹ nhưng tối nào chị cũng dành thời gian cho thể thao. Chính thể thao đã làm nên sức mạnh giúp chị cáng đáng được công việc và gia đình một cách nhẹ nhàng. Đồng thời thể thao cũng mang lại khả năng tập trung cao độ, sự điềm tĩnh, niềm lạc quan, yêu đời. Nhờ đó mà căn bệnh thoái hóa cột sống của chị cũng biến mất.

Đối với chị Duyên, việc Câu lạc bộ Doanh nhân 2030, thuộc Saigon Times Club, mở ra hội thao Olympic 2030 rất có ý nghĩa vì đã truyền nhiệt huyết cho những người tham gia như chị.

Chị cũng muốn cám ơn một người nữa, chồng chị. Đó là người luôn động viên và chia sẻ với chị những khoảnh khắc trong thể thao như một người đồng đội mà bạn bè luôn ngưỡng mộ nói rằng “thể thao đã làm cho tình yêu của đôi vợ chồng này ngày càng mặn nồng”.

Mỹ Huyền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khai mạc Olympic 2030 lần thứ 8

0
(SGTT) - Sáng ngày 9-12, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Doanh nhân Olympic 2030 lần 8 chính thức diễn ra tại sân...

Olympic Doanh nhân lần 6 kết thúc một hành trình tròn...

0
(SGTT) – Sau 45 ngày thi đấu với hơn 3.000 vận động viên tham gia trong 15 bộ môn thi đấu và 1 môn...

Bộ môn việt dã kết thúc, Olympic 2030 lần 6 tràn...

0
(SGTT) - Môn Việt dã giải “Lưới Công Trình” là môn thi đấu cuối cùng trong khuôn khổ đại  hội thể thao Olympic Doanh...

Gần 1.500 VĐV tham gia giải việt dã trong khuôn khổ...

0
(SGTT) - Là bộ môn cuối cùng trong khuôn khổ Đại hội thể thao Doanh nhân - Olympic 2030 - lần thứ 6, giải...

Đại hội thể thao doanh nhân tổ chức lễ vinh danh...

0
(SGTT) - Sau hơn một tháng thi đấu, tranh tài ở các bộ môn, Đại hội thể thao Doanh nhân - Olympic 2030 lần...

Cùng “thần rừng” Lanh Lê chinh phục giải chạy bộ địa...

0
(SGTTO) - Đúc kết kinh nghiệm từ nhiều năm tham gia các giải chạy bộ địa hình (trail) ở các cự ly khác nhau,...

Kết nối