Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Những xu hướng du lịch mới trong mùa dịch Covid-19

(SGTT) – Du lịch tại chỗ (staycation), tự khám phá theo cách riêng của mình hoặc đi theo nhóm nhỏ, gia đình với cung đường gần và sử dụng phương tiện cá nhân… đang là những hình thức du lịch mới được ra đời từ khi dịch dịch Covid-19 xuất hiện.

Dịch bệnh khiến nhu cầu và xu hướng đi du lịch của khách cũng đã thay đổi. Những điểm đến, bên cạnh phải đảm bảo an toàn về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, còn phải tăng thêm giá trị trải nghiệm; tăng sự khám phá đối với du khách.

Ngay cả khi dịch bệnh đã được kiểm soát trên cả nước, thời gian đầu, người dân vẫn mang tâm lý e ngại nên chắc chắn việc đi du lịch cũng không dễ dàng.

Nhóm nhỏ, gia đình sử dụng phương tiện cá nhân cũng được dự báo sẽ là xu hướng du lịch thịnh hành khi dịch được kiểm soát tốt. Ảnh: thethao247.vn

Tại chương trình tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Check-in giữa mùa Covid-19” do Sài Gòn Tiếp Thị và chương trình Sáng kiến Điểm đến an toàn tổ chức hôm 18-6 vừa qua, ông Lê Hòa Hiệp, Giám đốc Công ty Du lịch Hi Travel cho rằng, sẽ hình thành nên những xu hướng du lịch mới như du lịch tại chỗ (staycation), đi tour nhóm nhỏ sử dụng phương tiện cá nhân hoặc tour đoàn nhưng chia thành nhiều nhóm nhỏ…

Thậm chí, theo ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thuyền Sài Gòn còn khẳng định, khách cũng sẽ lựa chọn hình thức tự khám phá theo cách riêng của bản thân.

Nguyễn Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Kết nối