Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Những món ngon nên thử khi khám phá chợ đêm Đài Loan

(SGTTO) – Danh sách các món nên thử khi ghé qua các ngôi chợ đêm ở Đài Loan trải dài từ các món bánh, đến mì, thịt bò nướng và nước ép khổ qua trắng.

Bánh mochi có nhiều hương vị và nhiều loại nhân khác nhau. Ảnh: Tô Uyên.
Bánh dứa, đặc sản mọi du khách đều được khuyến khích dùng thử và mua làm quà ở Đài Loan. Bạn có thể mua bánh dứa với nhiều mức giá tùy từng cửa tiệm. Ảnh: Tố Uyên
Trà khổ qua (mướp đắng) được bán ở hầu hết các chợ đêm Đài Loan. Đây là loại nước ép trực tiếp từ khổ qua trắng có vị đắng khá mạnh. Để khắc chế, người bán sẽ bỏ rất nhiều đường vào món nước. Giá khoảng 55.000 đồng/ly. Ảnh: Tố Uyên.Món mì lòng già heo nổi tiếng tại chợ đêm Ximending. Cửa hàng này có tên Ay Chung và luôn trong tình trang khách mua nườm nượp. Giá 40.000-60.000 đồng/tô. Ảnh: Tô Uyên.
Hàu chiên trứng gồm bột, trứng và những con hàu sữa béo ngậy. Giá món ăn khoảng 65.000 đồng. Ảnh: Tố Uyên.
Đậu hủ thối có ngoại hình khá hiền lành và an toàn với tất cả mọi người. Điểm “khó chiều” của món ăn mùi chứ không phải ở vị. Giá món ăn khoảng 55.000 đồng. Ảnh: Tố Uyên.
Xúc xích tươi có hai dạng là viên và thanh dài. Về cơ bản, mùi vị của hai loại khá giống nhau và đều hấp dẫn thực khách với vị ngon đặc trưng. Xúc xích thanh dài giá 45.000 đồng. Ảnh: Tố Uyên.
Nấm đùi gà nướng than hoa. Sau khi nướng chín, nấm được xắt nhỏ, ăn cùng các loại gia vị, lạ miệng nhất là muối hoa hồng. Một phần nấm đùi gà nướng có giá khoảng 75.000 đồng. Ảnh: Tố Uyên
Thịt bò khè: những lát thịt thăn mềm nhất sẽ được cắt thành khối nhỏ, nướng trên lửa than. Khi thịt đạt được độ chín nhất định, đầu bếp sẽ nhanh tay khò lửa để các mặt của khối thịt có độ xem cũng như giữ nước bên trong. Một phần bò nướng có giá khoảng 85.000 đồng. Ảnh: Tố Uyên.
Bánh bao nhân ngọt được tạo hình nhiều con vật khác nhau. Bánh có giá khoảng 25.000 đồng/cái.

Lâm Khải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tổ chức ngày Chung tay gói quà trước thềm Caravan lần...

0
CLB Doanh nhân 2030 tổ chức Ngày Chung tay ráp 200 xe đạp, gói quà, dán decal… chuẩn bị cho hành trình về Kon...

Buýt vi vu: 4 địa điểm nên dừng chân khám phá...

0
(SGTT) - Đình Đông Phú, hội quán Sùng Chính, chùa Sùng Quang hay công viên Đầm Sen… là những điểm du khách có thể...

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thanh đạm với bún gạo...

0
(SGTT) – Bún gạo lứt kết hợp cùng nước lèo thanh ngọt từ xương heo hoặc gà mang đến cho thực khách bữa trưa...

Sinh viên Pháp đến Huế trải nghiệm múa rối nước

0
(SGTT) - Nhóm sinh viên 10 người đến từ Pháp đã có thời gian học trải nghiệm nghệ thuật múa rối nước truyền thống...

Lễ hội Bánh mì Việt Nam trở lại, sắp xác lập...

0
Sau kỳ tổ chức đầu tiên vào tháng 3-2023, lễ hội Bánh mì Việt Nam sẽ quay trở lại vào trung tuần tháng 5-2024...

Kết nối