(SGTTO) – Các bãi biển ở đảo ngọc Phú Quốc được mệnh danh là thiên đường ở chốn trần gian, thu hút đông đảo du khách tìm đến nghỉ dưỡng vào kỳ nghỉ hè.

Phú Quốc được mệnh danh là đảo ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại đây, nằm trong vịnh Thái Lan. Đảo Phú Quốc cùng với các đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Mũi phía Nam của đảo là quần đảo Thới An trong đó bao gồm 14 hòn đảo nhỏ như Hòn Dừa, Hòn Rỏi, Hòn Thơm, Hòn Vang, Hòn Móng Tay, Hòn Mây Rút, Hòn Dặm trong, Hòn Dặm ngoài… Đây cũng là những nơi tập trung nhiều bãi biển đẹp nổi tiếng với bãi cát trắng mịn, nước biển trong màu xanh ngọc bích cùng hàng dừa rợp bóng mát mà chỉ ở Phú Quốc mới có.

Bãi Sao – điểm “check-in” lý tưởng

Ảnh: Thienn Nguyen, Lý Thành Cơ

Cách thị trấn Dương Đông chỉ 25km, bạn đi về phía Nam theo đường Trần Hưng Đạo, đến quốc lộ 46, đi tiếp về phía Nam khoảng 25 phút sẽ gặp một cây cầu, đi hết cây cầu này sẽ thấy đường vào Bãi Sao (thị trấn An Thới, phía Đông Nam đảo Phú Quốc). Để đến đây, bạn có thể đi bằng xe máy, ô tô hoặc taxi.

Sở dĩ có tên Bãi Sao vì khi màn đêm buông xuống, hàng chục ngàn con sao biển di chuyển lên bờ cát trắng, phủ đầy một vùng nên người dân đã đặt tên cho nơi đây là Bãi Sao.

Cát ở Bãi Sao mang một màu rất đặc trưng. Không phải màu vàng óng như biển Nha Trang cũng không phải màu vàng đậm như biển Vũng Tàu, cát của Bãi Sao trắng mịn và có màu như kem.

Bờ cát ở đây dài hơn 7 cây số có dáng cong thoai thoải, nằm gọn trong lòng hai dãy núi chạy sát biển nên có khí hậu trong lành, không gian yên tĩnh.

Sóng Bãi Sao rất êm ả. Gió biển thổi nhẹ nhàng. Nắng cũng không quá gắt. Nằm ngả lưng trên chiếc võng đung đưa bên hàng dừa làm ta như lạc vào chốn thiên đường có thật nơi trần gian.

Bãi Sao vào độ đẹp nhất là từ tháng 6 đến tháng 10. Trong khoảng thời gian này, bãi nằm khuất gió tây nam nên lặng sóng, nước rất trong và có màu xanh ngọc.

Tại đây, bạn có thể tham gia nhiều hoạt động mang tính trải nghiệm cao như lái mô tô nước, chèo thuyền kayak, lướt ván, đánh bắt cá, lặn ngắm san hô…

Hòn Móng Tay – “đảo Robinson” hoang sơ

Ảnh: Traveloka

Đúng như tên gọi Hòn Móng Tay, đây là hòn nhỏ nhất trong số các hòn nằm xa Phú Quốc. Chỉ vỏn vẹn một bãi biển nhỏ ở một bên nhưng lại là nét thu hút riêng mà chỉ Hòn Móng Tay mới có.

Hòn Móng Tay thuộc xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, là viên ngọc ẩn giấu ở phía Nam đảo Phú Quốc. Hòn đảo này nằm khuất với đường vận chuyển hàng hải nên ít tàu bè qua lại, cũng như ít chịu sự tác động của con người nên thiên nhiên ở đây rất hoang sơ. Vì thế, người ta còn gọi Hòn Móng Tay là “đảo Robinson”.

Đảo có tên là hòn Móng Tay vì trước đây trên đảo có rất nhiều cây móng tay hay còn gọi là cây hải sơn tùng. Nhưng hiện nay số cây móng tay trên đảo còn rất ít. Khi đến với hòn đảo nhỏ này, du khách không thể bỏ qua trải nghiệm lặn biển ngắm san hô.

Bạn có thể lựa chọn 2 thời điểm để nghỉ dưỡng tại đây: tháng 4 hoặc tháng 10. Hai thời điểm này là đầu và cuối mùa mưa, nên lượng mưa giảm, khách du lịch thưa vì chưa phải mùa cao điểm.

Để tới được Hòn Móng Tay cần đi máy bay hoặc xe khách đến Phú Quốc rồi bắt xe ra cảng An Thới để đi ca nô ra đảo.

Hòn Mây Rút – bữa tiệc hải sản thịnh soạn

Ảnh: Thương Phạm, Thienn Nguyen

Hòn Mây Rút là một trong những hòn đảo lớn thuộc quần đảo An Thới, xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Có hai hòn Mây Rút ở phía Nam Đảo Phú Quốc là hòn Mây Rút Trong và hòn Mây Rút Ngoài nhưng đẹp nhất vẫn là hòn Mây Rút Trong với bãi biển dài và hoang sơ.

Cũng như Hòn Móng Tay, Hòn Mây Rút được biết đến bởi thiên nhiên còn rất hoang sơ. Hệ sinh thái biển ở đây rất đa dạng và trù phú: cá, tôm, cua, sò, ốc, đặc biệt là nhum (nhím biển) mang đến cho bạn bữa tiệc nướng bãi biển thịnh soạn.

Bãi biển ở hòn Mây Rút Ngoài có đá nhiều, ít cát nên nước biển rất trong. Thời điểm mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 là quãng thời gian thích hợp để đi hòn Mây Rút hơn cả vì biển êm và nước trong xanh…

Để đến Hòn Mây Rút, bạn di chuyển bằng đường bộ ra cảng An Thới vào mùa khô hoặc Bãi Sao vào mùa mưa từ khoảng tháng 5 đến tháng 10, cách thị trấn Dương Đông chừng 25km. Sau đó bạn có thể lựa chọn giữa tàu lớn hay ca nô để đi từ cảng An Thới ra hòn Mây Rút hay các hòn đảo đẹp khác ở phía Nam Đảo Phú Quốc.

Ảnh: Lý Thành Cơ

 

Năm 2006, khu dự trữ sinh quyển và biển đảo Kiên Giang được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Quỳnh Châu tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây