Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Nhộn nhịp thị trường thời trang chống tia UV

Với mức giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng mỗi sản phẩm, thời trang chống tia UV (tia tử ngoại) đang là sản phẩm hút khách và hàng loạt mặt hàng đã được tung ra thị trường, từ hàng ngoại nhập cho đến hàng trong nước sản xuất.

Khách hàng chọn mua áo khoác chống nắng tại một cửa hàng trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, TPHCM. Ảnh: Cẩm Anh

Chống tia UV: giá đắt

Tại các cửa hàng thời trang ở TPHCM, sản phẩm chống tia UV được bày bán khá đa dạng. Theo nhân viên một cửa hàng chuyên thời trang chống nắng trên đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận, TPHCM), các sản phẩm này đều được nhập khẩu, bao gồm áo khoác, váy, quần chống nắng, găng tay, mũ, khẩu trang…. Giá bán mỗi sản phẩm dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng tùy thuộc vào chất lượng, thương hiệu và độ ngăn tia UV.

Những sản phẩm này có khả năng chống tia UV vì được làm từ sợi vải có thành phần polyamide hoặc polyester pha thêm sợi ceramic fibe, và có chứng nhận của Cục Bảo vệ an toàn bức xạ năng lượng nguyên tử Úc về chỉ số UPF (chỉ số chống nắng đối với vải), nhân viên này cho biết.

Khẩu trang chống nắng nhiều màu sắc

Áo khoác chống nắng dành cho nam, nữ và trẻ em có giá dao động từ 440.000-2.100.000 đồng/sản phẩm. Các phụ kiện như khẩu trang, găng tay chống nắng có giá từ 330.000- 570.000 đồng/sản phẩm. Các loại váy, quần chống nắng hay mũ nón, kính có giá từ 600.000 đồng đến hơn 1.000.000 đồng/sản phẩm.

Mức giá này khá cao so với các sản phẩm chống nắng thông thường, tuy nhiên, theo nhân viên cửa hàng, người mua vẫn rất sẵn lòng rút hầu bao vì ưu điểm chống tia UV nổi bật của sản phẩm, nhất là với thời tiết nắng nóng gay gắt tại TPHCM. Trong số này, mặt hàng áo khoác chống tia UV bán khá chạy.

Nón chống nắng với thiết kế trùm kín cổ
Găng tay chống nắng

Đa số khách hàng chọn mua là người làm văn phòng, công sở. Khách hàng không chỉ giới hạn ở phái nữ mà còn có cả nam giới. Họ có thể chi hơn 3 triệu đồng để mua đủ bộ sản phẩm chống nắng.

Không chỉ nhộn nhịp tại các cửa hàng, trên một số trang web như maiam.vn, UV100, aokhoacthethao.net, thoitranggiadinh.vn… hay một số trang thương mại điện tử khác, thông tin về những sản phẩm chống nắng được đăng tải dày đặc với nhiều mức giá khác nhau. Các sản phẩm này đều được quảng cáo có khả năng chống tia UV trên 96%, bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, thấm hút mồ hôi nhanh, thông thoáng, không làm rát da…

Trong đó, áo chống tia UV của hãng Uniqlo (Nhật Bản) có giá dao động 460.000-650.000 đồng/sản phẩm. Găng tay chống tia UV, ngoài kiểu dáng trùm kín, còn có găng tay xỏ ngón, găng tay hở ngón với độ dài qua cổ tay hay lên đến trên khủy tay, có thiết kế chống trơn trượt với mức giá khá chênh lệch từ 80.000-350.000 đồng/sản phẩm.

Không chống UV vẫn hút khách

Các cửa hàng chuyên bán sản phẩm chống nắng thông thường (không có tác dụng chống tia UV) trên đường Điện Biên Phủ (quận 3), đường Thống Nhất (quận Gò Vấp), đường Trường Chinh (quận Tân Bình)… hay quầy hàng ở các chợ như chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Tân Bình, chợ Gò Vấp… cũng có khá đông khách hàng chọn mua. Áo khoác chống nắng đa phần làm từ vải cotton 2 lớp, giá dao động từ 70.000-220.000 đồng/sản phẩm. Chân váy chống nắng giá từ 90.000-180.000 đồng/sản phẩm.

Váy chống nắng toàn thân

Ngoài ra, loại áo có mũ, khóa kéo thân dài che được cả chân giá từ 250.000-300.000 đồng/sản phẩm. Các loại khẩu trang cũng có nhiều mẫu mã đa dạng như kết hợp thêm mũ, che cổ, bịt tai… giá từ 30.000-120.000 đồng/sản phẩm. Găng tay, tất chống nắng giá từ 20.000-50.000 đồng/đôi tùy vào độ dài, chất liệu…

Cẩm Anh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

‘Giải nhiệt’ tại những dòng suối, thác nước gần Hà Nội...

0
(SGTT) - Những dòng suối, thác còn khá hoang sơ ở Hoà Bình, Tuyên Quang hay Thái Nguyên... là gợi ý để du khách...

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Kết nối