Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Nhiều lo ngại từ việc nuôi thú cưng

ĐẠI DƯƠNG –

Vài năm gần đây, trào lưu nuôi thú cưng nhất là các loại thú cưng ngoại nhập khá phổ biến trong giới trẻ như là một thú chơi và để thỏa mãn niềm yêu thích động vật. Tuy nhiên, thú chơi này khiến nhiều người lo ngại bởi nó tiềm ẩn các rủi ro cho sức khỏe của người nuôi lẫn cộng đồng.

Anh Phát, một nhân viên bảo vệ ở quận Gò Vấp cho hay cách đây nửa năm, cô em gái của anh nuôi một con kỳ đà Indonesia. Đây là loài bò sát ăn thực vật nên khá hiền lành nhưng lại có vẻ ngoài xù xì khiến lũ trẻ con trong nhà hoảng sợ.

Theo anh, loài kỳ đà này thường sống trong hang đất tự nhiên có môi trường ẩm ướt. Trên da, vảy của chúng có nhiều ký sinh trùng rất nguy hiểm và có thể lây bệnh cho con người. Vì vậy mà anh đã thuyết phục em gái không nuôi nữa.

Mới dây, anh Tặng, một người quen của tôi ở huyện Bình Chánh kể rằng anh có sở thích nuôi thú cưng từ nhỏ. Bây giờ, tuy không có nhiều thời gian để chăm sóc chúng nhưng anh vẫn cố gắng nuôi một con trăn đất. Đây là loài trăn nhỏ, nhập từ Nam Mỹ về. Thời gian đầu anh thấy rất thoải mái vì trăn đất ít phải chăm sóc và cho ăn. Tuy nhiên, nuôi khoảng hơn một năm anh mới dần nhận ra rằng, loài vật hiền lành cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Con trăn có biểu hiện hung dữ dù đã được cho ăn no. Đó là chưa kể, chuồng trăn phải ẩm, có lá mục, củi khô nên thường xuất hiện nhiều loài ký sinh ở cùng. Vì sợ ảnh hưởng đến con cái nên cuối cùng anh buộc phải bán lại con trăn Nam Mỹ này cho một người bạn khác.

Trên thực tế, việc nuôi giữ và vận chuyển các loài thú cưng ngoại nhập có nhiều tác hại bởi hiện nay hầu hết các loài thú cưng ngoại đều được buôn bán theo hình thức nhập lậu. Nghĩa là chúng được vận chuyển trái phép bằng nhiều phương thức khác nhau. Về nguyên tắc, khi nhập lậu các loại thú vào Việt Nam không có sự kiểm soát nghiêm ngặt về kiểm dịch thú y nhằm tránh các bệnh truyền nhiễm và tránh thảm họa môi trường có thể gây mất cân bằng tự nhiên. Ngoài ra, khi nuôi các loài động vật này, chúng có thể “bất ngờ” gây thương tích cho người nuôi bởi bản năng hoang dã của chúng. Chính vì vậy, người nuôi nên cân nhắc cẩn trọng về việc nên hay không nên nuôi thú cưng có nguồn gốc hoang dã trong nhà.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du lịch Quảng Nam ‘khơi chuyện’ để tiếp cận du khách...

0
(SGTT) - Bước vào mùa Hè cũng là cao điểm của mùa du lịch, việc tung ra các gói kích cầu đúng thời điểm...

Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

0
(SGTT) - Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian qua phát hiện một số quảng cáo được đăng tải trên các...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ngắm phố Huế mùa hoa điệp vàng nở rộ

0
(SGTT) - Những ngày tháng Tư, hoa điệp vàng lại bung nở trên những con đường, góc phố ở xứ Huế mộng mơ. Rực...

Hai nút giao trên cao tốc Mai Sơn – quốc lộ...

0
(SGTT) - Hai nút giao Thiệu Giang và Đồng Thắng thuộc cao tốc Mai Sơn – quốc lộ 45 tạm dừng hoạt động chỉ...

Không được từ chối đăng kiểm xe đã đặt lịch hẹn...

0
(SGTT) – Cục Đăng kiểm yêu cầu trung tâm đăng kiểm không được từ chối tiếp nhận kiểm định xe đã đặt lịch thành...

Kết nối