Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Nhiều địa phương công bố thưởng tết, TPHCM có mức thưởng bình quân cao nhất nước

Với gần 13 triệu đồng/người, TPHCM là địa phương dẫn đầu cả nước về mức thưởng tết bình quân năm nay. Trong khi đó, mức thưởng tết 1 tỉ đồng (cao nhất năm) ghi nhận tại Đà Nẵng.

33 địa phương công bố thưởng tết

Theo Vnexpress.net, tính đến chiều 27-12, có 33 địa phương công bố mức thưởng tết năm 2022. Theo đó, có ba cột mốc liên quan đến số liệu mức thưởng là cao nhất, thấp nhất và bình quân.

Tính theo mức thưởng cao nhất, Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu cả nước khi một doanh nghiệp nơi đây công bố mức thưởng 1 tỉ đồng. Số địa phương có mức thưởng cao nhất dao động từ 500 triệu – 1 tỉ đồng ghi nhận chỉ 3 địa phương. Còn lại dao động quanh mức 100 – 300 triệu đồng.

Về mức thưởng thấp nhất, ghi nhận ở hai địa phương là Thanh Hóa và Bắc Giang với mức thưởng chỉ 50.000 đồng. Số địa phương có mức thưởng thấp nhất dao động từ 50.000 – 500.000 đồng là 25 địa phương.

TPHCM là địa phương có mức thưởng bình quân cao nhất cả nước, gần 13 triệu đồng/người. Ảnh minh họa: Shutterstock

Liên quan đến số liệu mức thưởng tết bình quân, TPHCM là địa phương đứng đầu cả nước với gần 13 triệu đồng/người (tăng 45% so với năm ngoái). Còn lại mức dao động của các địa phương khác là từ 5-8 triệu đồng.

Một tháng lương là mức thưởng tết phổ biến

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mức thưởng tết năm nay được các địa phương công bố dựa vào số liệu báo cáo của một lượng doanh nghiệp nhất định trên địa bàn. Bộ yêu cầu các địa phương phải báo tình hình tiền lương và thưởng tết của doanh nghiệp trước ngày 25-12.

VTV đưa tin, dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì thưởng tết với mức phổ biến là một tháng lương để khích lệ người lao động. Một số ngành như dệt may, da giày có mức thưởng tết giảm từ 15-20% so với năm ngoái; còn phần lớn các ngành nghề còn lại có mức thưởng từ 1-2 tháng lương.

Một tháng lương là mức thưởng tết phổ biến cho người lao động cả nước trong năm nay. Ảnh: Lê Vũ

Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết đã phân bổ khoảng 500 tỉ đồng về các địa phương để chăm lo tết cho công nhân. Dự kiến có khoảng 1 triệu đoàn viên, người lao động khó khăn… được hỗ trợ mức 500.000 đồng/người.

Trả lời trên Pháp Luật TPHCM, ông Tống Văn Lai, Cục phó Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cho biết về thưởng tết dương lịch, khu vực các tỉnh, thành phía Nam và Trung ghi nhận giảm 20-25% so với năm trước. Các tỉnh, thành phía Bắc thì lại tăng 27%. Với thưởng tết Nguyên đán, nhìn chung các khu vực đều tăng.

Phúc Vinh tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tai nạn lao động gây thiệt hại hơn 16.000 tỉ đồng...

0
(SGTT) - Trong năm 2023, thiệt hại về vật chất và tài sản do tai nạn lao động lên tới hơn 16.000 tỉ đồng,...

Hà Nội, TPHCM có nhu cầu tuyển dụng hàng ngàn lao...

0
(SGTT) - Ở Hà Nội, phiên giao dịch và tư vấn việc làm lưu động mới đây có nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng...

Trung Quốc xem xét buộc trả lương cho thời gian làm...

0
(SGTT) - Trung Quốc sẽ xem xét ban hành quy định pháp lý bảo vệ lợi ích của những nhân viên làm việc trên...

Trường dạy nghề gặp khó trong nỗ lực ‘theo kịp’ thị...

0
(SGTT) – Hiện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TPHCM đang gặp không ít vướng mắc trong quá trình xây...

Đón Tết xa quê, hy vọng một năm mới lạc quan...

0
(SGTT) – Mất việc, giảm giờ làm, thu nhập giảm sút… khiến nhiều lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM...

Nhật Bản đưa ra các loại visa mới để thu hút...

0
(SGTT) - Chính quyền Nhật Bản đang thực hiện thí điểm nhiều loại visa khác nhau nhằm thu hút lao động có tay nghề...

Kết nối