Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Nguy hiểm tiềm ẩn với phương pháp lột da làm trắng cấp tốc

(SGTT) – Gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều video quảng cáo làm trắng da cấp tốc với phương pháp lột da, đã thu hút rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm sau thời gian dài giãn cách chưa được đi làm đẹp.
Theo bác sĩ da liễu, điều nguy hiểm nhất, khi mới sử dụng phương pháp này, hiệu quả ban đầu như da mềm mại, trắng sáng hơn… khiến người ngộ nhận là sản phẩm tốt, hiệu quả nhanh. Tuy nhiên, khi làn da bị bào mòn cùng các thành phần độc hại trong sản phẩm sẽ gây ra một số biến chứng da về sau.
Kinh hãi với cảnh “thay mới” làn da

Trong thời gian vừa qua, trên mạng xã hội TikTok bắt đầu xuất hiện rất nhiều video quay cận cảnh lột da để biến “đen thành trắng” do người bán đăng tải. Đáng chú ý nhất, một chủ tài khoản có tên M. mới đây đã đăng tải video thu hút gần 5 triệu lượt xem, quay lại giai đoạn lột da sau khi bôi lớp kem làm trắng.

Dù không nói rõ loại kem sử dụng và thành phần của sản phẩm, chủ tài khoản thể hiện bàn tay điêu luyện bằng cách lột lớp da thoăn thắt. Toàn bộ lớp da đen sạm được lột sạch, thậm chí được lột thành từng mảng lớn. Khi tận mắt chứng kiến cảnh này, nhiều người cảm thấy rợn người, thậm chí có cảm giác đau da thay cho người thực hiện phương pháp làm đẹp này.

Từ lâu, phương pháp lột da sinh học không còn quá xa lạ với các tín đồ làm đẹp. Tuy nhiên, sau thời gian giãn cách xã hội, nhu cầu cải thiện sắc đẹp, đặc biệt làm trắng da cấp tốc của nhiều chị em phụ nữ bắt đầu tăng cao. Điều đáng nói, không phải ai cũng có điều kiện đến với các dịch vụ thẩm mỹ cao cấp, sang trọng và để thỏa mãn nhu cầu làm đẹp, nhiều người tìm đến với các sản phẩm trôi nổi trên mạng xã hội với giá bình dân hơn.

Nhiều chị em phụ nữ mách nhau lựa chọn cách thức làm đẹp da lột da sinh học vì họ cho rằng đây là phương pháp làm trắng da cấp tốc với thời gian ngắn, chi phí rẻ. Dù phương pháp này thực sự có hiệu quả trắng mịn đúng như quảng cáo thì các tác dụng phụ cũng có thể để lại nhiều tổn thương lâu dài, rất khó điều trị phục hồi.

Tiềm ẩn nguy hiểm với phương pháp làm trắng da cấp tốc

Theo TS. BS. Trần Nguyên Ánh Tú, Phó khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TPHCM, lột da (hay còn gọi tái tạo da bằng hóa chất) là phương pháp được sử dụng để trẻ hóa làn da, đem lại hiệu quả điều trị cao với các tình trạng như nám da, rạn da, tàn nhang, mụn trứng cá, sẹo mụn, nếp nhăn…

Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào cũng áp dụng được phương pháp này, chẳng hạn như những người bị viêm da cơ địa khi thực hiện lột da bằng hóa chất có thể làm bệnh nặng hơn, BS Tú nhấn mạnh.

Với những đối tượng không mắc các bệnh lý về da, sau khi lột da, trường hợp tiếp xúc nhiều với tia cực tím, ánh nắng mặt trời… cũng khiến làn da trở nên tồi tệ hơn trước lúc chưa điều trị. Vì lớp biểu bì trên cùng có tác dụng bảo vệ da, khi thực hiện tẩy lớp biểu bì xem như phá đi lớp bảo vệ của làn da. Phần da tiếp xúc trực tiếp với tác động của môi trường rất dễ bị tổn thương.

Lột da sinh học khiến da bong tróc từng mảng lớn. Ảnh: anewskinmedspa.com

Ngoài ra, nhiều người lầm tưởng rằng lớp màng bóc ra từng mảng lớn là lớp da bên ngoài của cơ thể được lột ra và thay lớp da mới. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là chất kem khô và tạo thành màng nhờ thành phần kết dính. Hiệu quả làm trắng thực chất là nhờ chất tẩy trắng da trong thành phần của kem.

Thông thường, những thành phần trong sản phẩm tẩy trắng da chứa acid nhẹ – chất giúp da sáng nhanh hơn nhưng có nguy cơ gây sạm nám nếu sử dụng lâu dài. Ngoài ra, những sản phẩm này còn chứa chất corticoid để đẩy nhanh tốc độ làm trắng và có thể khiến da dễ bị teo, nhiễm trùng, lão hóa nhanh…

Theo bác sĩ da liễu, các chị em phụ nữ tuyệt đối không được tự ý mua các sản phẩm lột da, tẩy trắng và làm theo các video hướng dẫn trên mạng xã hội vì nội dung chưa được kiểm chứng. Nếu có nhu cầu chăm sóc da, làm trắng da, mọi người nên đến gặp chuyên gia, bác sĩ da liễu. Vì mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm riêng, tùy thuộc vào nhu cầu bệnh nhân mà chuyên gia sẽ có những chỉ định phù hợp cho cơ địa của từng cá nhân.

Minh Thảo

Kỳ 2: Sự thật đằng sau phương pháp thay da sinh học trong làm đẹp thẩm mỹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ẩm thực hiện đại qua ‘góc nhìn’ đầu bếp Huỳnh Quang...

0
(SGTT) - Chọn phong vị ẩm thực hiện đại, đầu bếp Huỳnh Quang Viên đến từ Quảng Ngãi đã có buổi chia sẻ kiến...

Trốn nắng Sài Gòn tại không gian xanh mát của S’mores...

0
(SGTT) - Với không gian nhiều mảng xanh, S'mores Caffè là điểm đến lý tưởng để mọi người tìm kiếm sự mát mẻ giữa...

Thủ phủ dừa Bến Tre ‘gồng mình’ chống chọi với xâm...

0
(SGTT) - Mặc dù giá dừa đang tốt hơn năm trước nhưng tình hình hạn mặn, mùa khô kéo dài đã khiến năng suất...

Dấu xưa – Hồn phố: Về Long An, ghé thăm làng...

0
(SGTT) - Trải qua bao thăng trầm, nhiều thế hệ người dân xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An vẫn gắn bó...

Ẩm thực Michelin: Trải nghiệm tô phở được Michelin đề xuất...

0
(SGTT) - Trong nhiều thương hiệu phở có tiếng tại TPHCM, quán Phở Việt Nam được thực khách nhớ đến bởi sự chỉn chu...

Kết nối