Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Người dùng xe máy nói gì khi giá xăng tăng lịch sử?

Chưa đầy hai năm trước, mỗi lít xăng Việt Nam chỉ hơn 11.000 đồng, còn hiện giá xăng đã lên gần 30.000 đồng. Vậy người dùng xe máy phản ứng thế nào trước tình hình này?

Người “than trời” vì xăng tăng “phi mã”

Tại Việt Nam, với mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 5,7 triệu đồng như hiện nay, ai cũng muốn giá cả nói chung, giá xăng nói riêng ổn định. Thế nhưng, do giá xăng thế giới biến động tăng không ngừng, trong khi xăng tiêu thụ trong nước hoàn toàn phải nhập khẩu, cho nên việc tăng giá bán lẻ là điều tất yếu.

Xăng E5RON92 có mức giá 28.985 đồng/lít, Xăng RON95-III là 29.824 đồng/lít. Mức giá này có hiệu lực từ 15:00 ngày 11-3. Như vậy, giá xăng dầu đã tăng 7 phiên liên tiếp, đưa mặt hàng này lên mức cao kỷ lục trong nhiều năm.

Giá xăng tăng chóng mặt như vậy khiến cho một lần đổ đầy cho bình xe máy loại cơ bản tăng từ 50.000 đồng lên 70.000 – 80.000 đồng khiến người dân không khỏi lo ngại, đặc biệt là các tài xế công nghệ, khi cước vận chuyển tăng rất ít mà mức chiết khấu từ hãng lại không thay đổi.

Khi tiền xăng chưa tăng giá cao kỷ lục, mỗi tháng, một người đi xe máy chỉ phải chi trả khoảng 400.000 đồng cho chi phí nhiên liệu. Tuy nhiên hiện nay, số tiền này có thể lên đến ít nhất 600.000 đồng. Đây là con số cao so với những người lao động thu nhập thấp, học sinh và sinh viên.

Người thay đổi phương tiện di chuyển

“Điệp khúc” xăng tăng khiến nhiều người thay đổi phương tiện di chuyển cá nhân sang đi xe đạp hoặc đi xe buýt vì cho rằng như vậy có thể tiết kiệm được chi phí đổ xăng. Người dân cho rằng việc đi xe đạp sẽ tiết kiệm được tiền thay nhớt, bảo trì xe máy, ngoài ra còn rèn luyện sức khỏe, tinh thần minh mẫn khi làm việc.

Bên cạnh đó, đáp ứng nhu cầu của người dân, từ ngày 8 tháng 2, tất cả các tuyến xe buýt áp dụng chính sách trợ giá tại Hà Nội đều được phép hoạt động 100% công suất. Với hơn 100 tuyến bao phủ khắp các quận, huyện trong thành phố và chỉ cần chờ khoảng 10 phút là có xe, tình trạng chen lấn khi đi buýt nay đã không còn nữa.

Giá vé xe buýt liên tuyến một tháng tại Hà Nội là 100.000 đồng dành cho học sinh, sinh viên & công nhân khu công nghiệp và 200.000 đồng đối với người bình thường, rẻ hơn gấp nhiều lần chi phí để đổ xăng trong một tháng.

Người bình tĩnh, thích ứng với thay đổi

Bên cạnh những băn khoăn của phần lớn người dân về giá xăng cũng như sự tăng giá từ các mặt hàng sẽ bóp nghẹt thu nhập, vẫn có một bộ phận người dân bình tĩnh với những thay đổi nhanh chóng này.

Chị Ngọc Thùy (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết “Với biến động của thị trường quốc tế, cộng thêm với việc Việt Nam chưa tự sản xuất được xăng thì tôi thấy việc giá xăng biến động như thế này là điều không thể tránh khỏi. Thay vì lo nghĩ quá nhiều về vấn đề này thì tôi đã đi tham khảo những cách sử dụng xe máy tiết kiệm nhiên liệu hơn”.

Chị Khánh Linh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ rằng “Tôi cũng rất bất ngờ vì giá xăng hiện nay nhưng không còn cách nào khác ngoài việc thích ứng với tình hình thôi. Cũng may là tôi sở hữu một chiếc xe Yamaha Grande, xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu số một Việt Nam, chỉ tiêu thụ 1,69 lít/100km nên chỉ cần đổ đầy bình 4,4 lít là tôi có thể chạy được gần nửa tháng dù nhà cách công ty cũng phải 7-8 km”.

Ngoài ra, xe còn trang bị hệ thống Stop&Start System, giúp khi dừng tạm thời chiếc xe sẽ tự động tắt máy, sau đó muốn nổ máy xe thì chỉ cần kéo nhẹ tay ga, điều này giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Thế nên, áp lực mỗi khi phải ra trạm xăng cũng giảm đi phần nào, chị Linh nói.

Em Hà Vy, hiện đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học tại Hà Nội cho biết em đang là sinh viên nên thu nhập rất hạn chế, hầu như chỉ dựa vào công việc dạy thêm của mình thôi. Em cũng rất hoang mang khi giá xăng tăng chóng mặt mà quãng đường từ nhà đến chỗ dạy thêm lại xa, như vậy mỗi lần đổ xăng sẽ rất tốn kém, em phải phân bổ lại chi tiêu hàng tháng cho hợp lý.

Nhưng cũng may mắn là bố mẹ đã sắm cho em một chiếc xe Yamaha Janus lúc đỗ đại học với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,87 lít/ 100 km, xếp thứ ba trong danh sách các xe tay ga tiết nhiệm nhiên liệu nhất Việt Nam nên em cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào khi đi đổ xăng.

Với thiết kế trẻ trung, khỏe khoắn, được trang bị các tính năng hiện đại cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời, những chiếc xe Yamaha đã chiếm được thị phần khách hàng không nhỏ tại thị trường Việt Nam thời gian qua.

Yamaha Grande sở hữu hàng loạt tính năng hiện đại lại tiết kiệm nhiên liệu “thuộc hàng top” với mức tiêu hao chỉ 1,69 lít/100km. Nhờ hiệu suất đốt cháy nhiên liệu tối đa, động cơ Blue Core giúp Yamaha Grande giảm đến 50% lượng nhiên liệu tiêu thụ, tiết kiệm chi phí hiệu quả cho người sử dụng.

Vì thế mà Yamaha Grande được mệnh danh là “nữ hoàng” xe tay ga tiết kiệm xăng số 1 Việt Nam dành riêng cho phái đẹp. Yamaha Grande hiện có mức giá từ 41,99 – 50,5 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Với 4 màu sắc mới mẻ cực cá tính (trắng nâu, đen, đỏ đen và xám đen), Yamaha Janus sẵn sàng mang đến cho bạn một làn gió mới, phá cách trong thiết kế ngoại hình, vô cùng lạ mắt và thú vị.

Ngoài ra, việc được trang bị động cơ công nghệ Blue Core dung tích 125 phân khối, cộng với những tính năng hiện đại giúp mẫu xe này có mức tiêu hao nhiên liệu vô cùng tiết kiệm, chỉ 1,87 lít/100 km, nằm trong top đầu xe tay ga tiết kiệm xăng nhất Việt Nam. Yamaha Janus hiện có mức giá từ 28,49 – 32,49 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Như vậy, việc sở hữu một chiếc xe máy tiết kiệm nhiên liệu cũng khiến cho người sử dụng an tâm phần nào trước tình hình đầy biến động của giá xăng dầu hiện nay. Yamaha Motor Việt Nam đang có khuyến mãi lớn, giảm 2 triệu đồng khi mua xe Yamaha Grande và Yamaha Janus cùng nhiều ưu đãi “khủng” khác. Thông tin chi tiết của chương trình, xin vui lòng tham khảo tại Yamaha Motor Việt Nam

P.V

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Yamaha tổ chức cuộc thi ảnh với nhiều giải thưởng hấp...

0
Nhằm tạo ra sân chơi, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa giữa Yamaha Motor Việt Nam và khách hàng đã tin tưởng và sử...

Yamaha ra mắt xe Jupiter Finn tiết kiệm xăng giá dưới...

0
(SGTT) – Mẫu xe số Jupiter Finn với ưu điểm tiết kiệm xăng gồm 2 phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp với giá...

Xăng tăng kỷ lục, xe hybrid “lên ngôi”

0
Trong bối cảnh giá xăng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt như hiện nay, chi phí nhiên liệu là một yếu tố vô cùng...

Yamaha ra mắt Janus mới, đấu trực tiếp Honda Vision

0
(SGTT) – Ngày 13-4, Yamaha Việt Nam đã ra mắt thị trường hai mẫu xe Janus và FreeGo. Trong đó, mẫu Janus thế hệ...

Yamaha ra mắt đại lý mô tô Revzone đầu tiên tại...

0
(SGTT) - Đại lý đầu tiên của hệ thống Yamaha Revzone được đặt tại quận 7, TPHCM và phân phối chính hãng các mẫu...

Sau 1 năm sử dụng, “nữ hoàng” xe tay ga vẫn...

0
Không chỉ ấn tượng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội của Yamaha Grande mà chị Phạm Thanh Huyền còn yêu thích...

Kết nối