Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Người dân đổ đến các điểm du lịch trong dịp lễ sau chuỗi ngày dài giãn cách

(SGTT) – Sau chuỗi ngày giãn cách do dịch Covid-19, nhiều du khách tranh thủ nghỉ ngơi bên gia đình, bạn bè trong dịp Tết Dương lịch 2022. Theo đó, những địa điểm du lịch nổi tiếng như Vũng Tàu, Đà Lạt, Sa Pa… ghi nhận lượng khách đông hơn ngày thường.

Bà Rịa – Vũng Tàu đông khách từ tối 31-12

Vũng Tàu đã đông khách du lịch từ dịp Giáng sinh. Trong ảnh là du khách ở khu vực Quảng trường Bãi Sau (Vũng Tàu) tối 24-12. Ảnh: Phùng My

Là địa phương có thế mạnh về du lịch biển và gần TPHCM nên Bà Rịa – Vũng Tàu luôn là địa điểm du lịch mà du khách TPHCM hay các địa phương lân cận nghĩ đến mỗi khi có các kỳ nghĩ lễ. Ngay từ sáng đầu năm (1-1), các bãi tắm biển công cộng ở địa phương này như Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Long Hải… đã nhộn nhịp du khách. Tuy vui chơi nhưng mọi người vẫn có ý thức chung về phòng dịch, đeo khẩu trang hay giữa khoảng cách an toàn.

Thông tin trên danviet.vn ngày 3-1, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết từ ngày 31-12 đến thời điểm này, các cơ sở du lịch, địa điểm du lịch, bãi tắm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đón một lượng khách lớn đến vui chơi tắm biển.

Đặc biệt, hầu hết các cơ sở lưu trú tại thành phố Vũng Tàu trong ngày đầu năm mới đều hoạt động hết công suất. Nhiều khách sạn áp dụng nguyên tắc phòng dịch chỉ tiếp nhận khách tối đa 80% công suất phòng; du khách từ 12 tuổi trở lên phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin.

Nhận định về số lượng du khách ghé thăm, ông Trịnh Hàng cho rằng, tuy chưa có số liệu cụ thể nhưng so với cùng kỳ năm trước thì lượng khách ít hơn nhưng đây cũng là tín hiệu tốt cho thấy du khách đã chịu đi du lịch.

Đà Lạt đón hơn 70.000 du khách ghé thăm

Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt thu hút người dân và du khách dịp nghỉ lễ. Ảnh: Đoàn Kiên

Chỉ cách TPHCM hơn 200km, thành phố Đà Lạt là địa điểm quen thuộc với những ai yêu thích sự mát mẻ. Dịp Tết Dương lịch 2022, thành phố “trung tâm” của Lâm Đồng ghi nhận lượng khách ghé thăm là hơn 70.000 người.

Các cửa ngõ vào Đà Lạt như đèo Prenn, đường Khe Sanh, Hùng Vương và các tuyến phố trung tâm như Trần Quốc Toản, Hồ Tùng Mậu, Ba Tháng Hai, Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, Phạm Ngũ Lão, Bùi Thị Xuân… nhộn nhịp các phương tiện lưu thông, chủ yếu là ô tô gia đình, xe khách 16 chỗ và xe gắn máy.

Theo tienphong.vn, sáng 2-1, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt , cho biết đến hết đêm 1-1, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, đăng ký lưu trú tại thành phố là hơn 39.500 người, trong đó có 490 khách quốc tế. Theo ước tính, với hai ngày nghỉ còn lại thì Đà Lạt sẽ còn đón hơn 20.000 khách ghé thăm. Nếu tính luôn số du khách không đăng ký lưu trú (thường chiếm 15-20% tổng số khách tham quan) thì kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay ghi nhận hơn 70.000 người ghé thăm.

Bình Thuận – Ninh Thuận vắng vẻ ngày đầu năm

Dịp Tết Dương lịch 2022 năm nay Bình Thuận và Ninh Thuận không có nhiều lươt khách du lịch ghé thăm. Ảnh minh họa: Nguyễn Trí

Trái ngược với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, không khí Tết Dương lịch ở hai địa phương Bình Thuận và Ninh Thuận ghi nhận vắng vẻ du khách ghé thăm. Theo vov.vn, một số địa điểm du lịch như Vĩnh Hy, tháp Po Klong Girai và khu du lịch Bình Sơn – Ninh Chữ ở Ninh Thuận hay Mũi Né, Bàu Trắng, Bình Thạnh ở tỉnh Bình Thuận khá trầm lắng. Không khí không khác mấy so với những ngày bình thường.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, cho hay từ ngày 1-1 đến 30-4-2022 là giai đoạn 2, tỉnh Ninh Thuận thực hiện mở rộng phạm vi đón khách du lịch nội địa, kết nối các điểm đến thông qua các chương trình du lịch trọn gói của các công ty lữ hành. Du khách cũng có thể tham gia các chương trình du lịch tự túc. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là sự xuất hiện của biến thể Omicron nên nhiều người dè dặt khi đi du lịch cũng là nguyên nhân hai địa phương này đìu hiu trong kỳ nghỉ lễ này.

Hội An chào đón du khách trong sự dè dặt

Một góc phố cổ Hội An ngày 1-1-2022 thưa thớt khách tham quan. Ảnh: Thảo Ly

Theo dantri.vn, ngày nghỉ đầu năm mới Hội An ghi nhận đông du khách từ một số địa phương khác trong tỉnh Quảng Nam hay thành phố Đà Nẵng ghé vui chơi và tham quan.

Do dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên các sự kiện, lễ hội mừng Tết Dương lịch 2022 ở Hội An đều bị hủy. Du khách đến đây chủ yếu là tham quan, chụp ảnh lưu niệm ở khu vực phố cổ hay khu vực lồng đèn được trang trí cho sự kiện Chung tay thắp sáng Hội An sẽ kết thúc vào Rằm tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022. Ngoài ra, còn là thưởng thức các món ăn nổi tiếng nơi đây.

Sau khi ghi nhận nhiều ca nhiễm cộng đồng, khối phố An Hội (phường Minh An, thành phố Hội An) đã tiến hành phong tỏa cứng một số khu vực. Đường phố vắng vẻ, các nhà hàng, cửa hiệu, chợ đêm vừa mở cửa đón khách nay phải tạm dừng hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch thành phố Hội An thông tin, nếu để Hội An lên vùng đỏ thì các hoạt động kinh doanh sẽ phải tạm dừng, do vậy, thành phố quyết tâm thực hiện quyết liệt các biện pháp khống chế dịch.

Gần 20.000 lượt du khách ghé thăm Sa Pa 

Sa Pa ghi nhận gần 20.000 lượt du khách ghé thăm trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022. Ảnh minh họa: Shutterstock

Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai là địa điểm du lịch được nhiều “tín đồ” săn tuyết trong cả nước chọn đến trong những ngày cuối Đông hay trong dịp đầu năm mới. Dịp Tết Dương lịch 2022, thành phố này ghi nhận gần 20.000 lượt du khách ghé thăm. Trung bình mỗi ngày Sa Pa đã đón từ 4.000 – 5.000 lượt du khách; vào những ngày cuối tuần, nhiều khách sạn tại Sa Pa đã được đặt kín phòng.

Thông tin trên TTXVN ngày 3-1, bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cho biết lượng du khách đến khu du lịch Quốc gia Sa Pa trong ba ngày (1, 2 và 3-1-2022) đạt 17.346 lượt khách. Theo đó, doanh thu từ khách du lịch đạt mức 46 tỉ đồng, tăng 7,8 tỉ đồng so với dịp lễ Noel 2021.

Theo bà Vượng, tuy so với năm ngoái lượng khách giảm khoảng 30% nhưng đây cũng là một tín hiệu lạc quan cho thấy sự phục hồi của ngành du lịch Sa Pa nói riêng hay Lào Cai nói chung sau một năm dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Các địa phương du lịch đón trăm ngàn lượt khách chỉ...

0
Ghi nhận trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2-9, các địa phương như Hà Nội, Lào Cai, Bà Rịa - Vũng Tàu…...

6 điểm du lịch xanh gần TPHCM cho kỳ nghỉ 2-9

0
(SGTT) - Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa, khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai hay Vườn quốc gia Tràm Chim… là những...

Top 5 địa phương ‘bội thu’ du lịch từ kỳ nghỉ...

0
Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5, nguồn thu từ du lịch của đa số...

Nghỉ lễ dài ngày, các điểm du lịch ghi nhận lượng...

0
Trải qua 5 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 năm nay, nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận lượt...

Dịp lễ 30-4, du lịch TPHCM thu hơn 3.000 tỉ đồng

0
Theo thống kê của Sở Du lịch TPHCM, chỉ tính riêng trong 3 ngày nghỉ lễ (29-4, 30-4 và 1-5) khách tham quan tại...

Nhiều địa phương tổ chức hoạt động bay dù lượn, bay...

0
Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, các hoạt động dù lượn, bay khinh khí cầu… được tổ chức tại nhiều địa phương,...

Kết nối