Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Người dân chưa có thói quen phân loại rác tại nguồn

Nguyễn Minh Thanh –

Gần đây, có tín hiệu đáng mừng là dọc con đường Nguyễn Tất Thành (quận 4, TP HCM) công ty môi trường đô thị bắt đầu lắp đặt các thùng rác có phân loại rác hữu cơ và rác vô cơ. Có chừng sáu địa điểm được đặt các thùng rác phân loại này ở khu vực gần trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Theo tôi, đây là một sự cố gắng của cơ quan chức năng trong việc thay đổi sự nhận thức của người dân trong việc phân loại rác tại nguồn, giúp giảm thời gian phân loại rác của công nhân vệ sinh, giúp việc tái chế các thành phần rác có thể còn công dụng như rác hữu cơ để làm phân bón chẳng hạn. Nếu có thể tận dụng nguồn rác hữu cơ làm phân bón sẽ rất hữu ích và tiết kiệm được một nguồn nguyên liệu đầu vào cho các chế phẩm phân bón sinh học.

Hai thùng rác được đặt cạnh nhau, có gắn nhãn thùng và ghi rõ cụ thể từng loại rác cùng với hình ảnh minh họa để người dân dễ phân biệt và bỏ rác cho đúng. Một là thùng rác hữu cơ để bỏ những loại rác có thể tái chế và xử lý dễ dàng, như rau, củ, quả, lá cây… Thùng còn lại dùng đựng rác vô cơ – các loại rác khó phân hủy và mất nhiều thời gian để phân hủy, như chai lọ nhựa, thủy tinh, túi nhựa, giấy, đồ hộp…

Song có một điều đáng buồn là ý thức phân loại rác tại nguồn để bỏ vào các thùng rác hữu cơ và vô cơ của người dân chưa cao. Sau khoảng hai tháng được lắp đặt, rác trong hai thùng rác hữu cơ và vô cơ vẫn bị bỏ lẫn lộn. Tôi đã mở cả hai loại thùng rác ra để quan sát và thấy các bao nhựa, hộp xốp, ly nhựa vẫn được bỏ vào thùng rác hữu cơ, trong khi các mẫu bánh mì thì được bỏ vào thùng rác vô cơ.

Tôi nghĩ, cần tuyên truyền nhiều hơn nữa tới các hộ gia đình gần khu vực đặt các thùng rác này, hướng dẫn các hộ dân phân loại rác từ trong nhà sau đó mang bỏ rác cho đúng thùng rác theo quy định. Và hy vọng mọi người không còn tiện tay vứt rác sai nơi quy định, nếu người dân nào cũng có ý thức, luôn có trách nhiệm và chú ý hơn sẽ không thấy bị bắt buộc bỏ rác vào đúng thùng mà sẽ thấy đó là chút công sức mình góp vào sự văn minh, sạch đẹp của đô thị.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Kết nối