Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Ngôi chùa trên ‘ngọn núi’ cao 10 mét ở An Giang

(SGTT) – Phù Sơn tự, hay còn gọi là chùa Núi Nổi, tọa lạc tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, là điểm du lịch tâm linh được nhiều du khách tìm đến trong thời gian gần đây.
Theo Cổng thông tin điện tử huyện Tân Châu, núi Nổi là một trong các ngọn núi thấp nhất và nhỏ nhất trong số núi ở An Giang. Ảnh: Trần Thị Diệu Nhi
Nói là “núi” nhưng độ cao chỉ khoảng 10m bao gồm đất và đá chất chồng lên nhau. Tọa lạc ở vị trí trung tâm của núi Nổi là Phù Sơn tự được xây dựng từ năm 1938. Ảnh: Trần Thị Diệu Nhi
Năm 2018, chùa Núi Nổi được xây dựng thêm các hạng mục Chánh điện, nhà Tổ, nhà Tăng, nhà Ni, tượng Quan âm cao 22m, Phật Di đà cao 42m, cổng Tam quan… Ảnh: Trần Thị Diệu Nhi
Không chỉ là điểm đến tâm linh, chùa Núi Nổi còn là di tích lịch sử – cách mạng của tỉnh An Giang, liên quan chặt chẽ với căn cứ cách mạng Giồng Trà Dên… Ảnh: Trần Thị Diệu Nhi
…và là nơi mở lớp đào tạo cán bộ, chế tạo vũ khí chống giặc ngoại xâm. Ảnh: Trần Thị Diệu Nhi
Đường vào chùa Núi Nổi. Ảnh: Trần Thị Diệu Nhi
Chính những giá trị trên, chùa Núi Nổi – Phù Sơn tự đã được công nhận là di tích lịch sử – cách mạng cấp tỉnh vào năm 2001. Ảnh: Trần Thị Diệu Nhi
Hiện, chùa Núi Nổi là điểm du lịch nổi tiếng của vùng ven biên Tân Châu. Từ thị xã Tân Châu, du khách đi đến cầu Am Lôi Thôi rẽ trái thì đến núi Nổi. Ảnh: Trần Thị Diệu Nhi
Trương Hoàng Hân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề