Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau hơn 13 năm giải toả

(SGTT) – Sau 13 năm giải toả, nghĩa trang Bình Hưng Hoà mới chỉ di dời được khoảng 56% trong số gần 54.000 mộ trong khu vực này. Việc bốc mộ sẽ tiếp tục được thực hiện và hoàn thành vào năm 2025.  
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Ảnh: Minh Hoàng
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa ở quận Bình Tân, TPHCM, được thành phố chủ trương di dời từ năm 2010 với diện tích hơn 40 héc ta. Đến năm 2014, chính quyền thành phố chính thức thực hiện giải toả gần 54.000 ngôi mộ, tuy nhiên, việc di dời mộ đến nay vẫn chưa thực hiện xong. Nguyên nhân là do công tác tìm kiếm các thân nhân của mộ gặp nhiều khó khăn.
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Ảnh: Minh Hoàng
Do vắng người, nghĩa trang Bình Hưng Hòa đã trở thành tụ điểm của các con nghiện. Một số lối ra vào trở thành nơi để hàng phế liệu.
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Ảnh: Minh Hoàng
Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân (đơn vị thực hiện di dời mộ), cho biết việc di dời mộ được thực hiện từ năm 2014. Tổng số mộ bị ảnh hưởng trong dự án là 53.956 mộ, đã thực hiện bốc mộ, di dời đối với 30.226 mộ (đạt 56,02%), còn lại 23.730 mộ chưa bốc. Theo kế hoạch, đến năm 2025 quận Bình Tân sẽ hoàn thành việc di dời mộ trong khu vực nghĩa trang. 
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Ảnh: Minh Hoàng
Thông tin thêm về việc giải toả nghĩa trang, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết với những ngôi mộ không có thân nhân sẽ được tổ chức bốc vắng chủ và tro cốt được lưu giữ tro cốt tại nghĩa trang chính sách Củ Chi và xa hơn thành phố sẽ xây tháp để lưu giữ tro cốt.
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Ảnh: Minh Hoàng
Nhìn từ trên cao, nghĩa trang Bình Hưng Hòa trải trên một diện tích mênh mông, chi chít mộ.
Tại một số khu vực, nhiều ngôi mộ đã được di dời nhưng mặt bằng vẫn chưa được san lấp.
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Ảnh: Minh Hoàng
Không còn là nơi an nghỉ cho người đã khuất những năm qua nghĩa trang là nơi cư trú của những lao động thu nhập thấp. Các khu trọ nằm sâu trong nghĩa trang. Nhà chỉ cách các ngôi mộ vài bước chân, mở cửa ra là thấy hương khói.
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Ảnh: Minh Hoàng
Một lối vào nghĩa trang được rào chắn để ngăn chặn các đối tượng lạ tìm đến hút chích ma tuý.
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Ảnh: Minh Hoàng
Khu vực nghĩa trang cũng được UBND TPHCM thống nhất chủ trương điều chỉnh phần diện tích để tăng quỹ đất công trình công cộng (giáo dục, cây xanh…). Theo đó sẽ hình thành một công viên cây xanh tập trung có quy mô lớn nhằm phục vụ nhu cầu nguời dân tại khu vực và của thành phố.

Minh Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Nhất vị món bún riêu anh Thái...

0
(SGTT) - Chọn phần nước dùng món bún riêu hầm từ giò heo và chả viên tôm, tiệm bún riêu anh Thái là điểm...

Ghé quán xôi duy nhất được Michelin đề xuất

0
(SGTT) - Từ ý tưởng của một nhóm bạn trẻ, thương hiệu Xôi Bát ra đời và mang đến cho thực khách TPHCM trải...

Chill House – quán cà phê có ‘biển xanh, cát trắng’...

0
(SGTT) - Nằm trong khuôn viên Saigon Beach Club (quận 3, TPHCM), quán cà phê Chill House thu hút thực khách tìm đến bởi...

Chính sách quản lý và điều tiết thị trường vàng Việt...

0
(SGTT) - Những vấn đề liên quan đến vàng thường xuyên trở nên nổi cộm ở Việt Nam từ năm 1955 đến nay. Tiếp...

Chính sách quản lý và điều tiết thị trường vàng tại...

0
(SGTT) - Theo thời gian, chính sách quản lý và điều tiết thị trường vàng ở Việt Nam có sự thay đổi tùy thuộc...

Bữa sáng Sài Gòn: Thử món Hoa chỉ từ 20.000 đồng...

0
(SGTT) - Chỉ từ 20.000 đồng, thực khách đã có phần ăn sáng mang phong vị ẩm thực Trung Hoa tại một quán nằm...

Kết nối