Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Nghĩ kỹ trước khi đem cơ thể đi “chạm khắc”

THÁI NGỌC-HOÀNG NHUNG –

Nhiều người trẻ ở Sài Gòn giờ xem xăm một cái gì đó trên người là mốt, là sành điệu. Các tiệm xăm với chữ “nghệ thuật” cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Đó được xem là nét mới trong lối sống đô thành. Nhưng, một điều không hề mới vẫn là câu chuyện xăm thì dễ nhưng xóa thì… trần ai.

Nhiều người đến với xăm

Ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị tại một số tiệm có dịch vụ xăm mình ở TPHCM cho thấy người xăm chủ yếu ở tuổi thanh niên, tỷ lệ xăm ở nam và nữ tương đương nhau. Không chỉ giới nghệ sĩ, người buôn bán, dân văn phòng, cả sinh viên cũng xăm.

Sau giờ làm, chị Vy đến thẳng một tiệm xăm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3. Chị cho thợ xăm một dòng chữ tiếng Anh trên bả vai. Quyết định đi xăm, theo chị là vì thấy nhiều người bạn đã xăm, có chút cá tính. Anh H., chủ tiệm xăm, cho biết với kinh nghiệm 10 năm làm nghề của mình, anh thấy xăm nghệ thuật chỉ mới vào Việt Nam khoảng chục năm trở lại đây và vài năm nay có dấu hiệu thịnh hành.

Xăm con rồng trên cánh tay khách.     Ảnh Thái Ngọc
Xăm con rồng trên cánh tay khách. Ảnh Thái Ngọc

Theo anh H., người đến tiệm đa phần nằm trong độ tuổi 20-35 và tỷ lệ nam nữ là như nhau chứ không như trước kia chủ yếu chỉ có người nam mới xăm mình. Tuy vậy, đa số khách hàng nữ chỉ xăm với hình mẫu kích thước nhỏ, nơi kín đáo trên cơ thể. Anh H. cho biết, có người xăm theo những mẫu có sẵn mà họ thấy được trên mạng, nhưng cũng có người kể ý tưởng, câu chuyện của họ. Người thợ xăm phải phát họa trên giấy hoặc máy tính, sau đó chỉnh sửa trước khi tiến hành vẽ và xăm trên người. “Trước đây, khi nói đến xăm là người ta nghĩ ngay đến các “dân anh chị”. Bây giờ, xăm nghệ thuật hiện nay đã khác, nhiều người đến với xăm là các nghệ sĩ, cầu thủ và cả người làm văn phòng. Chính những người này và cư xử chuẩn mực của họ đã cho xã hội có một cách nhìn khác về những người xăm”, anh H. nói.

Để xăm một hình phức tạp trên cơ thể, người đi xăm không chỉ tốn nhiều thời gian mà còn phải tốn nhiều chi phí. Theo anh Ph., một thợ xăm bảy năm kinh nghiệm đang làm việc tại một tiệm xăm trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, quận 3, hình xăm đơn giản có khi trong vòng một giờ đồng đồ. Người chịu đựng đau giỏi có thể kéo dài buổi xăm bảy, tám giờ, nhưng phổ biến nhất trong khoảng năm giờ. Nhiều hình xăm phải được thực hiện nhiều lần và mỗi lần cách nhau từ một tuần trở lên. Cái giá phải trả để có một hình xăm tùy thuộc vào độ lớn, sự phước tạp của hình. Hình đơn giản vài trăm ngàn đồng nhưng với một hình xăm kín lưng, người đi xăm phải chi 40-50 triệu đồng.

Theo giới làm nghề xăm, máy móc, vật dụng để xăm cho khách đều phải nhập khẩu từ nhiều nước. Trong đó, mực xăm là loại mực được sản xuất để chỉ dùng riêng trên da người. Kim xăm đã được đóng gói vô trùng và chỉ dùng một lần. Máy móc, bộ phận để gắn kim đều được hấp trong tủ khử trùng như dụng cụ y tế. “Để có một tiệm xăm nghiêm túc phải mất ít nhất khoảng 200 triệu đồng”, anh Ph. nói.

Xăm khó một, xóa khó mười

Dù làm nghề xăm nhưng chính anh H. cũng khuyên khách hàng của mình là phải suy nghĩ trước khi xăm. Vì theo anh, một lần xăm phải bảy, tám lần xóa nếu muốn, nhưng cũng khó có làn da được như ban đầu.

Chị Tr., chủ một cơ sở trên đường Đặng Thị Nhu, quận 1, cho biết có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xóa hình xăm và chuyên tư vấn cho khách về việc này. Theo chị, gần như không thể xóa được hoàn toàn hình xăm. Với các hình xăm dùng mực đen và xanh thì có thể xóa được 98% nhưng các loại màu khác chỉ có thể xóa được 50-70%. Tuy nhiên, việc xóa được hay không còn phụ thuộc vào độ nông sâu, đậm nhạt của hình xăm. “Hình xăm càng lâu càng khó xóa. Hình xăm đơn giản xóa vài lần có thể xong, nhưng có hình phải xóa 15-20 lần bằng máy móc hiện đại mới đạt kết quả cao nhất, và cũng không hết hoàn toàn được”, chị Tr. nói.

Cũng theo kinh nghiệm làm nghề, chị Tr. cho rằng mỗi lần xóa phải cách nhau 30-45 ngày do phải chờ da tái tạo lại hoàn toàn mới xóa lần tiếp theo được. Về chi phí để xóa một hình xăm, ít thì cũng gấp vài lần tiền xăm trước đó và nhiều thì gấp vài chục lần so với tiền mà khách bỏ ra xăm. “Xăm một con rồng tốn khoảng chục triệu đồng thì xóa nó có thể lên đến cả trăm triệu đồng”, chị Tr. cho biết.

Bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng, Trưởng khoa Lâm sàng II bệnh viện Da liễu TPHCM, cho biết hiện nay trào lưu xăm mình của giới trẻ đang rất thịnh. Làm việc tại khoa lâm sàng nhiều năm, chứng kiến cảnh xăm xong rồi vài năm đi xóa vết xăm của giới trẻ chứng tỏ họ có suy nghĩ bồng bột. “Có thể vì một lý do nào đó người ta xăm mình để kỷ niệm. Tuy nhiên, nhiều người đã hối hận và đi xóa vết xăm trước khi cưới chồng, cưới vợ”, ông Hoàng nói.

Theo bác sĩ Hoàng, có rất nhiều người xăm mình dẫn tới những hệ lụy khó lường như vết xăm biến chứng gây viêm da, dị ứng da, nhiễm trùng… Bên cạnh đó, nếu dụng cụ xăm không được thay thế, vô trùng, không sử dụng đúng cách thì có thể gây nguy cơ bị nhiễm một số vi khuẩn, vi rút lây nhiễm qua đường máu như HIV/AIDS, giang mai, viêm gan siêu vi B, siêu vi C.

Còn việc xóa hình xăm, các bác sĩ cho biết hình xăm có thể xóa được nhưng là cả một vấn đề nan giải do thợ xăm thường pha trộn các loại màu rất phức tạp, nhiều màu không xóa được. Theo bác sĩ Hoàng, việc xóa xăm mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền của. Có người phải thực hiện kỹ thuật xóa xăm bằng laser tới 15 lần và tốn đến vài chục triệu đồng nhưng mặt da không thể nào lấy lại được như cũ. “Trước khi đi xăm mình nên suy nghĩ thận trọng, suy xét kỹ càng với tương lai, tính thẩm mỹ và những nguy cơ mắc phải”, bác sĩ Hoàng nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Kết nối