Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Ngày 14-11, thêm 8.176 ca mắc mới, TPHCM cần thêm 4 triệu liều vắc-xin

(SGTT) – Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, hôm nay ngày 14-11, nước ta ghi nhận có 8.176 ca mắc mới Covid-19 tại 52 tỉnh thành, trong đó 13 ca nhập cảnh và 8.163 ca ghi nhận trong nước (giảm 288 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, TPHCM cần thêm 4 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19  đến cuối năm 2021.
Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 14-11

Các ca mắc mới được ghi nhận tại TPHCM (985), An Giang (695), Đồng Nai (674), Bình Dương (623), Đồng Tháp (382), Bình Thuận (369), Tây Ninh (332), Sóc Trăng (299), Vĩnh Long (288), Tiền Giang (274), Kiên Giang (274), Bạc Liêu (273), Cà Mau (243), Đắk Lắk (228), Khánh Hòa (209), Bà Rịa – Vũng Tàu (204), Bình Phước (184), Cần Thơ (146), Thái Bình (134), Trà Vinh (134), Bến Tre (98), Long An (95), Thừa Thiên Huế (93), Hà Nội (88), Hậu Giang (69), Hà Giang (56), Đắk Nông (52), Thanh Hóa (47), Phú Thọ (46), Nghệ An (44), Quảng Nam (43), Bắc Giang (41), Quảng Ngãi (39), Ninh Thuận (37), Quảng Ninh (37), Nam Định (36), Gia Lai (36), Quảng Trị (35), Bắc Ninh (32), Bình Định (30), Quảng Bình (29), Tuyên Quang (27), Hà Nam (21), Điện Biên (20), Đà Nẵng (18), Phú Yên (16), Lạng Sơn (9), Ninh Bình (9), Thái Nguyên (4), Cao Bằng (3), Yên Bái (2), Hà Tĩnh (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Tây Ninh giảm 261 ca, TPHCM giảm 255 ca, Bình Định giảm 96 ca. Trong khi đó, một số địa phương lại ghi nhận số ca mắc mới tăng cao so với hôm qua, cụ thể như An Giang tăng 148 ca, Bình Thuận tăng 104 ca, Đắk Lắk tăng 102 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam đã có 1.026.522 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 10.418 ca nhiễm).

Trong ngày, nước ta ghi nhận thêm 5.257 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh tới thời điểm hiện tại của Việt Nam là 863.311 ca. Ngoài ra, hôm nay, nước ta cũng đang điều trị cho 3.947 ca nhiễm Covid-19 chuyển nặng.

Trải qua 24 tiếng (tính từ 17:30 ngày 13-11) Việt Nam ghi nhận 64 ca tử vong tại TPHCM (22), Kiên Giang (8), An Giang (6), Bình Dương (5), Tiền Giang (5), Tây Ninh (4), Bình Thuận (2), Cần Thơ (2), Bạc Liêu (2), Ninh Thuận (2), Hà Nội (1), Hà Giang (1), Đắk Lắk (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháo (1), Vĩnh Long (1).

Hơn 1,4 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 đã tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi tại 16 tỉnh, thành

Theo Sức khỏe và Đời sống , Bộ Y tế cho biết có 16 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Tổng số vắc-xin đã tiêm là 1.414.228 liều với tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều là 15,5% dân số từ 12 -17 tuổi.

Khung cảnh tiêm vắc-xin Covid-19.

Bộ Y tế cho biết có 16 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm vắc-xin cho trẻ từ 12-17 tuổi là Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Bình Dương, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang.

Tổng số vắc-xin phòng Covid-19 đã tiêm là 1.414.228 liều với tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều là 15,5% dân số từ 12 -17 tuổi.

Các địa phương khác đã và đang lên kế hoạch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em.

TPHCM cần thêm 4 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19  đến cuối năm 2021

Pháp Luật Online cập nhật, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết Sở Y tế TPHCM đã có văn bản khẩn đề xuất nhu cầu vắc-xin và gửi Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế).

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2021, TPHCM cần hơn 1 triệu liều vắc-xin để tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm vét mũi 1. Trong đó, hơn 696.000 liều AstraZeneca, trên 60.000 liều Pfizer và hơn 264.000 liều Vero Cell.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng cần hơn 2,9 triệu liều vắc-xin cho trẻ em (trên 1,2 triệu mũi 1 và hơn 1,7 triệu mũi 2).

Năm 2022, TPHCM sẽ xây dựng kế hoạch tiêm mũi vắc-xin phòng Covid-19 tăng cường cho người dân trên địa bàn (6 tháng/mũi) với số lượng cụ thể hơn 18 triệu liều.

Trong đó, trên 14,4 triệu liều với người trên 18 tuổi, nhóm từ 12-17 tuổi là hơn 1,5 triệu liều, nhóm từ 3-11 tuổi là trên 2,1 triệu liều (nhóm tuổi này hiện chưa được Bộ Y tế cho phép tiêm vắc-xin phòng Covid-19)

F0 tăng, Thủ Đức ra quân hơn 2.000 người chống dịch

Theo Tuổi trẻ Online, sáng nay, TP Thủ Đức, TPHCM đã phát động lễ ra quân với hơn 2.278 cán bộ công chức, viên chức, lực lượng tình nguyện viên, nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở và triển khai kế hoạch đảm bảo an sinh trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu, bí thư Thành ủy Thủ Đức, cho biết số lượng người dân và doanh nghiệp tự test nhanh dương tính chiếm tỉ lệ gần 60% số ca nhiễm mới. Tuy nhiên, nhân lực chăm sóc F0 tại các trạm y tế phường hiện nay đang rất ít và phải đảm nhận nhiều công việc, dễ dẫn đến quá tải.

Lãnh đạo TP Thủ Đức trao danh sách lực lượng hỗ trợ tại 34 phường. Ảnh: Tuổi trẻ Online.

Do đó Thủ Đức đã phát động lễ ra quân với hơn 2.278 cán bộ công chức, viên chức, lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng chống dịch, trong đó có 120 y bác sĩ của Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Lê Văn Việt, Bệnh viện Thủ Đức và Trung tâm Y tế Thủ Đức; 403 quân dân y; 300 giáo viên; 200 đoàn viên; 150 cán bộ của Hội chữ thập đỏ và hơn 1.000 lực lượng khác.

Cũng tại buổi lễ, TP Thủ Đức đã triển khai kế hoạch đảm bảo an sinh cho người dân trên địa bàn. Ban chỉ đạo chống dịch 34 phường sẽ chăm lo cho tất cả các trường hợp F0 có hoàn cảnh khó khăn đang cách ly, điều trị tại nhà.

Đối với gia đình F0 có dưới 3 thành viên (tại thời điểm cách ly tại nhà) sẽ được trao túi an sinh gồm các thực phẩm thiết yếu như: thịt, cá, trứng và rau xanh trị giá khoảng 300.000 đồng/lần để sử dụng trong 5 ngày.

Đối với hộ gia đình có từ 4 người đến 6 người (tại thời điểm cách ly tại nhà) sẽ được trao túi an sinh trị giá khoảng 500.000 đồng/lần để sử dụng trong 5 ngày.

Đối với hộ gia đình có từ 6 người trở lên, tùy theo hoàn cảnh thực tế từng gia đình sẽ được đề xuất mức hỗ trợ phù hợp. Ngoài ra, người già, trẻ em, phụ nữ mang thai sẽ được hỗ trợ thêm sữa, bột dinh dưỡng.

Phùng My tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối