Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Ngắm ‘thuyền hoa’ trên đầm Ô Loan

(SGTT) – Đầm Ô Loan thuộc huyện Tuy An, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Phú Yên. Với góc chụp từ trên cao, những chiếc thuyền của ngư dân trên đầm Ô Loan được sắp xếp tựa như đóa hoa ấn tượng.
Đầm Ô Loan nằm sát quốc lộ 1A, dưới chân đèo Quán Cau, cách thành phố Tuy Hòa khoảng 22km. Ảnh: Hoàng Lê
Với góc chụp từ trên cao, những chiếc thuyền của ngư được khéo léo sắp xếp, tạo nên khung cảnh đẹp mắt. Ảnh: Hoàng Lê
Khi đến đầm Ô Loan, du khách có thể theo thuyền của người dân để ra đầm và “săn” ảnh. Ảnh: Hoàng Lê
Thời gian thích hợp để chụp khoảnh khắc đẹp tại đầm Ô Loan là lúc bình minh và hoàng hôn, khi ánh mặt trời bàng bạc màu đỏ, cam. Ảnh: Hoàng Lê
Người dân đầm Ô Loan vẫn còn lưu giữ “dấu xưa”, bơi sõng câu (một loại ghe xuồng nhỏ) ra đầm thắp đèn dầu, thả lưới bắt lịch huyết, tôm đất, cua gạch… Ảnh: Hoàng Lê
Người dân chuẩn bị ngư cụ, đèn dầu… để lên thuyền đánh bắt thủy, hải sản. Ảnh: Hoàng Lê
Theo TTXTDL tỉnh Phú Yên, hằng năm vào ngày mùng Bảy tháng Giêng Âm lịch, tại đầm Ô Loan sẽ diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham dự. Ảnh: Hoàng Lê
Đầm Ô Loan đã được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là thắng cảnh cấp quốc gia vào năm 1996. Ảnh: Hoàng Lê

Hoàng Lê

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề