Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Ngắm mây và những du khách “săn” mây Tà Xùa

(SGTT) – Săn mây Tà Xùa là cụm từ mà trong thời gian gần đây nhiều người đam mê du lịch được nghe khá nhiều trong lúc trà dư tửu hậu hay bàn luận, đăng ảnh trên mạng xã hội Facebook, nhất là vào khoảng thời điểm đầu năm như hiện nay.

Tà Xùa ở vùng cao Sơn La, nơi trước kia vốn chỉ nổi tiếng với chè shan tuyết cổ thụ và quả sơn tra gần gữi với đồng bào dân bản thì nay đã trở nên gần gũi và thân thuộc hơn với các bạn yêu du lịch, nhất là giới trẻ đam mê phượt.

Trước đây, khi giao thông chưa thuận lợi thì mây mù là một trở ngại lớn với bà con dân bản bởi việc di chuyển trong từng lớp mây mù dày đặc khá khó khăn, thì nay, mây lại là một trong những điểm đặc biệt để có thể biến du lịch Tà Xùa thành một trong những điểm nhấn của Sơn La khi rất nhiều bạn trẻ phượt Tà Xùa chỉ để bắt được những khoảnh khắc của mây.

Cùng Sài Gòn Tiếp Thị ngắm mây Tà Xùa qua những clip của Cộng tác viên Nguyễn Hải, một hướng dẫn viên du lịch gửi đến báo.

Nguyễn Hải

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề