Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Ngắm hoa mận nở trắng trời ở Tả Van Chư

(SGTT) – Những ngày cuối tháng 2, Tả Van Chư (Lào Cai) được phủ bởi màu hoa mận trắng tinh khôi, tạo nên vẻ đẹp ấn tượng.
Cứ ngỡ rằng Sapa chính là điểm đến hấp dẫn bậc nhất tỉnh Lào Cai. Nhưng không hẳn là như thế, khi vùng núi Tây Bắc này còn nhiều bản làng bình yên, xinh đẹp khác đang chờ du khách khám phá. Một trong số đó là bản Tả Van Chư, thuộc huyện Bắc Hà. 
Ảnh: Thom Nguyen

Bản làng nhỏ nằm ở lưng chừng 2 dãy núi Nàn Sín và dãy Cao Sơn, tạo nên những con đường mòn uốn lượn cùng những nếp nhà xinh xinh của đồng bào dân tộc Mông. Tả Van Chư còn nằm gần các phiên chợ vùng cao nổi tiếng như chợ phiên Cốc Ly, Lùng Phình, Cán Cấu, Bắc Hà, Si Ma Cai…

Ảnh: Thom Nguyen

Lần đầu du lịch bản Tả Van Chư, du khách sẽ bị cuốn hút bởi không khí trong lành, mát mẻ. Mùa xuân, dọc triền đồi và khắp vườn nhà, đâu đâu cũng là sắc hoa mận. Màu trắng tinh khôi của hoa mận làm núi rừng như bừng sáng, khiến cho Tả Van Chư như được thay một lớp áo mới đón xuân.

Ảnh: Thom Nguyen

Đối với người dân Tây Bắc, cây mận đã gắn bó với họ bao thế hệ, cũng là cây trồng mang lại ấm no đủ đầy cho nhiều gia đình. Những cây mận được chính bàn tay của người nông dân nơi đây nâng niu chăm chút tháng ngày để rồi mang đến cho đất trời vùng cao một mùa hoa tuyệt đẹp và đầy lãng mạn.

Ảnh: Thom Nguyen

Những ngôi nhà trình tường đất, những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ sắc màu, hoa văn tinh xảo của người phụ nữ Mông luôn có sức cuốn hút kỳ lạ đối với du khách khi đến Tả Van Chư.

Ảnh: Thom Nguyen

Người dân bản Tả Van Chư thân thiện, mộc mạc và mến khách. Họ đa phần sử dụng tiếng Mông và nói được ít tiếng phổ thông. Một số khách tham quan cần thêm hướng dẫn viên du lịch người bản địa nếu muốn trao đổi, tìm hiểu sâu về văn hóa người Mông.

Ảnh: Thom Nguyen

Nếu dừng chân nghỉ qua đêm tại nhà dân, du khách còn có dịp thưởng thức những làn điệu dân ca, sáo, kèn môi tha thiết, trữ tình; những điệu múa khèn, ô, sênh tiền say sưa, quyến rũ trong không gian núi rừng hoang sơ, tinh khiết và bầu không khí ấm áp tình người.

Ảnh: Thom Nguyen

Năm 2006, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt đề án xây dựng mô hình làng sinh thái người Mông tại xã Tả Van Chư. Đến nay, mô hình này đã đáp ứng được tiêu chuẩn đề ra, đảm bảo các yếu tố tự nhiên, cảnh quan môi trường, điều kiện kinh tế – xã hội cũng như phong tục tập quán, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào địa phương.

Ảnh: Thom Nguyen

Để đến bản Tả Van Chư, bạn có thể di chuyển bằng xe gắn máy, xe khách hoặc ô tô đến thị trấn Bắc Hà. Từ đó, di chuyển theo đường tỉnh 195 khoảng 20 km là đến nơi. Ngoài ra, bạn cũng có thể đến thị trấn Sa Pa, sau đó di chuyển đến bản, tuyến đường này mất khoảng 120 km.

Nguyễn Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khi rau xanh không chỉ để ăn

0
(SGTT) - Không chỉ cung cấp thực phẩm hữu cơ, an toàn, những vườn rau xanh mướt tại các khu nghỉ dưỡng đang dần...

Các tour du lịch định hướng ‘xanh’ ngày càng được ưa...

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch xanh tại TPHCM đang phát triển mạnh và được nhiều du khách ủng hộ, đặc biệt...

Sáng kiến Điểm đến An toàn: Đồng hành cùng doanh nghiệp...

0
(SGTT) - Ngày 5-4, tại TP Châu Đốc, An Giang, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn của Tạp chí Kinh tế Sài...

Nhà hàng tại Quảng Nam nỗ lực làm du lịch xanh

0
(SGTT) - Tại Quảng Nam, một số doanh nghiệp đang hướng đến việc đầu tư cho du lịch xanh, bền vững, trong đó có...

Trao ‘hộ chiếu xanh’ khi du lịch xứ dừa

0
(SGTT) - Đã có 15 du khách được trao "hộ chiếu xanh" (passport Net Zero) khi tham gia tour “Net Zero tours Bến Tre”...

Người dân Nhà Bè thức đêm làm du lịch

0
(SGTT) - Không huyên náo như tại trung tâm TPHCM, về huyện Nhà Bè ban đêm rất êm ắng, thanh bình, tưởng chẳng có...

Kết nối