Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

Nam bộ có khả năng mưa xuyên suốt dịp lễ bởi áp thấp và không khí lạnh phía Bắc

(SGTT) – Do chịu ảnh hưởng bởi vùng áp thấp tại khu vực Nam biển Đông và không khí lạnh ở phía Bắc nên dự kiến những dịp lễ 30/4 năm nay, nhiều nơi trên cả nước sẽ có mưa vừa đến mưa to.
Khu vực TPHCM và nhiều nơi trên cả nước có thể đón nhận thời tiết xấu trong dịp lễ. Ảnh minh họa: Shuttersstock

Theo đó, sáng nay (29-4), TPHCM và một số khu vực thuộc vùng Đông Nam bộ đã đón cơn mưa lớn kèm gió mạnh. Dự báo thời tiết từ trưa đến chiều nay ở TPHCM, miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ là nhiều mây, ít nắng.

Đến chiều tối mưa dông gia tăng xảy ra ở nhiều nơi, từ mưa vừa, mưa to đến rất to, trong cơn dông đề phòng, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Đặc biệt, nắng nóng chính thức chấm dứt trên khu vực Nam bộ.

Thông tin trên tuoitre.vn, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho hay vùng áp thấp ngoài khơi phía Nam Biển Đông vẫn đang tiếp tục mạnh lên, dự báo trong những ngày tới có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới. Qua đó, từ ngày 29-4 đến 3-5, khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và mưa dông, vài nơi có mưa to đến rất to.

Trung tâm Cần Thơ trong cơn mưa ngày 29-4. Ảnh: H.Kim

Chia sẻ trên danviet.vn, ông Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, cho biết thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30-4 – 1-5 năm nay hầu như các nơi trên cả nước đều có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, lốc, gió giật mạnh và sét.

Vì vậy, theo ông Tuấn Anh khuyến cáo, người dân nên theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo để chọn thời điểm đi du lịch thích hợp. Về dự báo các cơn bão trong năm nay, ông cho hay số lượng bão và áp thấp nhiệt đới sẽ thấp hơn so với mọi năm, trung bình khoảng 12-14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó, có 5-7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta.

Khuyến cáo từ các chuyên gia, dự báo thời tiết xấu ở Bắc bộ có thể tập trung chính vào hai ngày 30-4 và 1-5, sau đó, thời tiết có xu hướng tốt lên. Với khu vực Bắc Trung bộ, mưa dông kéo dài tới 1-5, từ 2-5 thời tiết cũng tốt lên. Còn từ khu vực Trung Trung bộ trở vào, Tây Nguyên, Nam bộ mưa dông có thể kéo dài cả bốn ngày nhưng tập trung vào chiều, tối.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nắng nóng kéo dài, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị trường học...

0
(SGTT) - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã đề nghị các trường điều chỉnh thời khoá biểu và các hoạt động để...

Thời tiết cả nước dịp Tết Dương lịch 2024 ra sao?

0
(SGTT) - Dịp Tết Dương lịch 2024, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm có...

Miền Bắc khả năng xuất hiện băng giá, sương muối từ...

0
(SGTT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 16-12, khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ...

Miền Bắc xuất hiện rét đậm, rét hại, có nơi dưới...

0
(SGTT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, vùng...

Huế ngập nặng sau đợt mưa lớn kéo dài

0
(SGTT) - Mưa lớn kéo dài từ đêm 14 đến tối 15-11, với tổng lượng mưa trong 24 giờ lên tới 800-900mm, khiến nhiều...

Cảnh báo tình trạng sạt lở đất, lũ quét do mưa...

0
(SGTT) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngoài các tỉnh thuộc Nam Trung bộ, Tây Nguyên như...

Kết nối