Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024

Mỹ khởi đầu 5G dè dặt

(SGTT) – Các doanh nghiệp dường như đang đi những bước cẩn trọng trong việc phát triển dịch vụ 5G, công nghệ mạng di động thế hệ thứ năm, đặc biệt là tại Mỹ, do một số vấn đề không tương thích. Hơn nữa, họ đã có dịch vụ Wi-Fi 6.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị CNTT toàn cầu NetEvents 2019 diễn ra tại Hayes Mansion, Thung lũng Silicon, San Jose, bang California, Mỹ Ảnh: Nhân Tâm

Dịch vụ 5G hiện được triển khai tại Mỹ bởi bốn công ty là AT&T, Sprint, T-Mobile và Verizon. Tính đến tháng 10 năm nay, dịch vụ 5G trên thiết bị di động đã có mặt tại 20 thành phố.

5G: Chưa sẵn sàng
Thông tin được tiết lộ bởi ông Dave Bolan, nhà phân tích cấp cao của Tập đoàn Dell’Oro, tại cuộc Hội nghị CNTT toàn cầu NetEvents 2019 vừa được tổ chức trong hai ngày 3 và 4-10 tại thành phố San Jose, bang California, Mỹ.

Theo nhà phân tích kỳ cựu này, rất nhiều thiết bị 5G trong thời gian qua không đáp ứng các tiêu chuẩn và ngay cả với những thiết bị có tính năng đặc biệt, thì một số nhà cung cấp dịch vụ không sẵn sàng cung cấp dịch vụ nội dung tương ứng. Hơn nữa, các dịch vụ giá trị gia tăng, bảo mật và cơ sở hạ tầng cũng chưa sẵn sàng. “Điện thoại Samsung S10 5G bị giới hạn không có phân chia thời gian hoặc chia sẻ quang phổ”, ông lấy ví dụ và chia sẻ dấu ấn của 5G chưa thật rõ nét so với 4G. “Tuy nhiên, thật lòng mà nói 5G trong tương lai sẽ là dịch vụ tuyệt vời và với nhiều thử nghiệm đang được tiến hành, chẳng mấy chốc mọi người sẽ được kết nối và tương tác với nhau dễ dàng”, ông nói.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Jeff Lipton, Phó chủ tịch phụ trách chiến lược và phát triển doanh nghiệp của Aruba, một thành viên của Hewlett Packard, cho biết dịch vụ 5G, giống như tất cả các dịch vụ truy cập di động khác, sẽ phổ biến nếu mọi người cần dùng ở tầm vĩ mô với tốc độ cao.

Nhưng, có thể hiện nay, dịch vụ này không lý tưởng cho hầu hết các ứng dụng dành cho doanh nghiệp mà hầu như chưa cần tầm vĩ mô.

Là một chuyên gia về điện toán biên (phương pháp tối ưu hóa hệ thống điện toán đám mây), ông Gerry Christensen, Giám đốc điều hành của Công ty Mind Commerce (Mỹ), cho biết 5G cần có giải pháp điện toán biên. “Đường truyền băng thông rộng không dây dành cho các thiết bị di động và thiết bị đầu cuối LTE được cải thiện với điện toán biên trong khi bản thân dịch vụ 5G phải đi cùng với điện toán này”, vị doanh nhân Mỹ nói. Trong thực tế, nếu không có điện toán biên di động, dịch vụ 5G sẽ cần phải dựa vào back-haul – mạng kết nối giữa mạng trung tâm (mạng trục, mạng lõi) và các mạng từ xa (mạng con) để tập hợp tài nguyên điện toán đám mây cho việc lưu trữ và tính toán.

Tại sự kiện này, một số doanh nghiệp và chuyên gia khẳng định rằng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai mạng riêng của mình có sử dụng LTE và Wi-Fi. Ngoài ra, bất kỳ mạng nào trong số các mạng này sẽ phát triển lên 5G cũng như bao gồm điện toán biên để tối đa hóa hiệu quả hoạt động và giảm thiểu sự ách tắc. Điều này rất quan trọng đối với một số giải pháp truyền thông quan trọng như tự động hóa quy trình công nghiệp.

Wi-Fi 6 hay 5G?

Ngoài ra, công nghệ Wi-Fi thế hệ thứ 6 (Wi-Fi 6) và 5G có hiệu quả gần như nhau khi ứng dụng trên hầu hết các số liệu, bao gồm thông số, độ trễ, độ tin cậy và mật độ kết nối, ông Jeff Lipton chia sẻ và nói thêm rằng: “Tôi không nghĩ rằng nhiều khách hàng sẽ sẵn sàng để đổi Wi-Fi lấy 5G trừ khi họ cần sử dụng ở tầm vĩ mô hoặc tốc độ cao”.

Ông Lipton giải thích mục đích của việc sử dụng dịch vụ này là kết nối nhiều hơn. “Bạn có thể sử dụng 5G, ZigBee, Wi-Fi 6 hay bất cứ dịch vụ gì. Chúng tôi đã xem xét một loạt các vấn đề và thấy rằng những dịch vụ này đều có khả nẵng phủ sóng tầm vĩ mô, có tốc độ cao, nhưng khi sử dụng 5G thì chi phí băng thông cao hơn 3-4 lần các dịch vụ khác.

Ông Kelly Ahuja, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Công ty Versa Networks, cũng góp vào cuộc tranh luận xung quanh Wi-Fi 6 và 5G. Ông nói mỗi dịch vụ có cách ứng dụng của riêng mình và trong nhiều trường hợp chúng bổ sung cho nhau. Cả hai thị trường Wi-Fi 6 và 5G sẽ phát triển do nhu cầu kết nối và phân tích số lượng ngày càng tăng. Nếu một khách hàng cần tầm vĩ mô hoặc tốc độ cao và có thể trả thêm chi phí cho dịch vụ này thì 5G rất hữu dụng.

Hơn nữa, dịch vụ 5G cũng có thể phù hợp cho một số ngành nhất định khi khách hàng yêu cầu phân tích vật lý. Nhưng đối với đại đa số khách hàng doanh nghiệp, Wi-Fi sẽ tiếp tục chứng minh giá trị của nó như là công nghệ truy cập không dây đáng tin cậy, an toàn và hiệu quả về chi phí, như hiện nay, ông Ahuja phân tích.

Ông Gerry Christensen thì cho rằng 5G sẽ là một phát minh kết nối vì sẽ là sự thay thế rất đáng tin cậy cho cáp và cáp quang cho khách hàng doanh nghiệp. Dịch vụ 5G sẽ mang lại thay đổi cơ cấu kinh tế, ví dụ như chi phí tổng thể sẽ thấp hơn đáng kể và cũng có nhiều sự linh hoạt hơn cho doanh nghiệp cũng nhu chính quyền trong kết nối cộng đồng qua mạng.

Theo vị giám đốc của Mind Commerce với những cải tiến về tốc độ, độ trễ và mật độ cao hơn của các thiết bị được kết nối, Wi-Fi 6 là lý tưởng cho các mạng doanh nghiệp nội bộ. Trong khi đó, 5G sẽ là chọn lựa được chỉ định cho các mạng bên ngoài. Trong trường hợp nhất định, như đi trên một tàu cao tốc 200 dặm/giờ hoặc di chuyển bằng xe hơi trên đường cao tốc, 5G là giải pháp khả thi. Wi-Fi 6 và 5G phù hợp với nhiều ngành khi ứng dụng Internet vạn vật trong sản xuất tự động hóa, chăm sóc sức khỏe, năng lượng và nhiều ngành công nghiệp khác.

Nhân Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cầu giảm và cạnh tranh tăng, lối nào cho hàng thời...

0
(SGTT) - Trong giai đoạn suy thoái kinh tế, nhu cầu mua sắm thời trang giảm sút ảnh hưởng lên nhiều thương hiệu nội...

‘Tảng băng chìm’ sau những phiên livestream bán hàng chục tỉ

0
(SGTT) - Gần đây lướt trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) không khó để bắt gặp những kênh bán hàng trên sóng...

Bán hàng trên Tiktok Shop có dễ thu tiền tỉ?

0
(SGTT) - Gần đây, nhiều người xôn xao trước thông tin một chủ kênh TikTok cho biết đã đạt doanh thu đạt trên 75...

Thị trường mỹ phẩm chuyển dịch với làn sóng tiêu dùng...

0
(SGTT) - Làn sóng tiêu dùng mỹ phẩm theo xu hướng mạng xã hội ở Việt Nam đang thúc đẩy sự xuất hiện loại...

2 tỉ đồng đã được chi để mua sô cô la...

0
(SGTT) – Năm nay, ngày lễ tình nhân (Valentine) rơi mùng 5 Tết âm lịch. Do đó, khách hàng có xu hướng đặt hàng...

Đo lường độ lớn của thị trường thương mại điện tử...

0
(SGTT) - Thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam đạt hơn 20,5 tỉ đô la Mỹ trong năm 2023 vừa qua, tăng trưởng...

Kết nối