Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Mùa hội cỏ hồng Lang Biang diễn ra từ ngày 19-11

UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng vừa công bố chương trình “Mùa hội cỏ hồng Lang Biang lần thứ tư năm 2022”, với nhiều hoạt động hấp dẫn. Sự kiện diễn ra vào cuối tuần này, từ ngày 19-11 đến khi mùa cỏ tàn.

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Lạc Dương, đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ chín năm 2022.

Mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2022 chính thức khai hội tại đồi cỏ hồng, thuộc tiểu khu 112A, khu vực Đankia – Suối Vàng, huyện Lạc Dương, cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 15km.

Cỏ hồng là loài cỏ hoang dại có sắc hồng pha tím, đẹp nhất vào dịp cuối thu đầu đông. Ảnh: Thụy Trang

Trong khuôn khổ mùa hội, sẽ diễn ra các chương trình như tổ chức giao lưu văn hóa, các trò chơi dân gian mang nét văn hóa của người Cơ Ho bản địa, hoạt động thể thao tương tác giữa người Cơ Ho và du khách, chương trình nghệ thuật “Lạc Dương hội mở”, giao lưu cùng nhóm nhạc DaLaB – đại sứ văn hóa và du lịch huyện Lạc Dương và trưng bày tác phẩm ảnh đạt giải các mùa hội trước về cỏ hồng Lang Biang, sản phẩm OCOP của huyện…

Ảnh: baolamdong.vn

Chia sẻ trên Báo Nhân dân điện tử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương Cil Poh, cho biết “Qua mùa hội, ban tổ chức mong muốn quảng bá, giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước hình ảnh con người, tiềm năng phát triển du lịch Lạc Dương. Nhất là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào bản địa trên cao nguyên huyền thoại này”.

Cùng với sự kiện truyền thống “Mùa hội cỏ hồng Lang Biang”, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ chín năm 2022, lần đầu huyện Lạc Dương tổ chức lễ đua ngựa không yên, liên hoan ẩm thực và rượu cần Lang Biang.

Liên hoan ẩm thực và rượu cần Lang Biang chủ đề “Hương vị núi rừng Lang Biang”, với sự tham gia của 12 đội, gồm ẩm thực địa phương (sáu gian hàng của các địa phương trong huyện) và ẩm thực nhà hàng (sáu gian hàng của các cơ sở kinh doanh ẩm thực phục vụ khách du lịch, các sản vật địa phương).

Trong đó, rượu cần là thức uống không thể thiếu trong dịp lễ hội tại các buôn làng Nam Tây Nguyên và “Rượu cần Lang Biang” đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Liên hoan diễn ra ngày 27-11, tại Kiwuki Park.

Đăng Huy tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Booking.com: Đà Lạt được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp...

0
Trong dịp lễ 30-4 và 1-5, du khách Việt có xu hướng tìm kiếm những điểm đến có thời tiết mát mẻ hoặc gần...

Khung cảnh suối Tía lọt top 10 bức ảnh đẹp nhất...

0
(SGTT) - Bức ảnh chụp từ trên cao tại Suối Tía, thành phố Đà Lạt, của tác giả Nguyễn Khánh Vũ Khoa được chọn...

Ngắm rừng Đa Mân mùa thay lá

0
(SGTT) - Đầu tháng 3, khu rừng Đa Mân, thuộc thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đang vào mùa thay lá...
Anh Luân Lavender, du khách vừa ghé thăm Tu viện Bát Nhã, chia sẻ những ngày này, phượng vàng tại Tu viện Bát Nhã bắt đầu nở rộ. Hoa không chỉ đẹp trên cây, mà khi bị cơn gió cuốn, rơi đầy xuống con đường dẫn vào tu viện, lại khiến cảnh vật trở nên cổ kính và thơ mộng. Ảnh: Luân Lavender

Phượng vàng bung nở tại Tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng

0
(SGTT) – Thời điểm này, tại Tu viện Bát Nhã (thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), hoa phượng vàng bắt đầu bung nở,...

Suối Tía, điểm cắm trại thơ mộng ở Đà Lạt

0
(SGTT) – Thời gian gần đây, khu vực Suối Tía, thành phố Đà Lạt được nhiều du khách tìm đến chụp ảnh, cắm trại...

Đạp xe, chèo sup khám phá vẻ đẹp khu vực hồ...

0
(SGTT) - Hồ Kala nằm lọt thỏm giữa núi đồi cao nguyên Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, là điểm đến yêu thích của nhiều...

Kết nối