Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Mùa hè đến Nha Trang, ra Hòn Nội khám phá ‘bãi tắm đôi’

(SGTT) – Một làn cát trắng cong cong nối hai khối núi giữa biển tạo ra hai bãi tắm tuyệt đẹp, nước biển xanh trong vắt, nhìn rõ những rạn san hô. Địa điểm độc đáo này chính là Bãi Đôi – Hòn Nội.
Bãi Đôi trên Hòn Nội: một bờ cát – hai bãi tắm. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Khu vực vịnh Nha Trang có rất nhiều những hòn đảo nhỏ, có nhiều chim yến sinh sống – một nguồn kinh tế đặc biệt của xứ trầm hương. Ngoài khơi xa, có một cụm đảo đá nhỏ mang tên Đảo Yến – Hòn Nội, ngoài chim yến, nơi đây còn có một bãi tắm tuyệt đẹp và ấn tượng: bãi Đôi.

Cheo leo những căn chòi của thợ yến

Tàu ra khơi, thành phố Nha Trang nằm lại phía sau. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Hòn Nội cách cảng Cầu Đá ở Nha Trang khoảng gần 30km, tàu du lịch phải chạy hơn 2 giờ mới đến. Cụm đảo này nằm trong sự quản lý của công ty Sannet Khánh Hòa, nên muốn ra đảo phải đi theo tour của công ty này.

Những căn chòi của thợ yến ở các đảo gần Nha Trang. Ảnh: Ngô Hòa Nam
Ảnh: Ngô Hòa Nam

Tàu đi băng qua vịnh Nha Trang, lướt qua rất nhiều đảo yến. Thực ra trong vịnh Nha Trang, những hòn đảo có yến sinh sống đều được gọi là “đảo yến” và du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy những căn chòi canh yến của thợ yến, dựng lên giữa mênh mông biển, chơi vơi trên các vách đá.

Ở các đảo đá ngoài xa, chỉ có đá và biển. Ảnh: Ngô Hòa Nam
Ảnh: Ngô Hòa Nam

Trên các hòn đảo gần Nha Trang còn có chút màu xanh của cây cỏ, càng ra xa ngoài khơi, càng vắng màu xanh của lá, chỉ một màu xanh dương của biển và trời.

bãi tắm Đôi: Một bờ cát, hai bãi tắm

Đảo yến – Hòn Nội cùng núi Du Hạ ở giữa khung ảnh, với vài công trình trên đỉnh núi. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Sau hơn hai giờ tàu chạy, Hòn Nội đã rất gần trước mắt. Hòn Nội là một cụm gồm vài hòn đảo đá nhỏ có chim yến sinh sống. Trong đó bãi Đôi nằm trên hòn đảo nhỏ ở giữa cụm đảo, dưới chân núi Du Hạ cao khoảng 100 mét so với mực nước biển.

Cầu tàu lên Hòn Nội phía bên trong, nơi khuất gió và ít sóng. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Bãi Đôi trên Hòn Nội, là bãi tắm hết sức đặc biệt: một bờ cát cong về hai phía, nối giữa hai phần của hòn đảo, tạo thành hai bãi tắm ở hai phía của bờ cát.

Góc nhìn trên đỉnh núi Du Hạ xuống bãi Đôi. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Phía ngoài là đại dương bao la, phía trong là một vũng biển nhỏ được hai mạch núi hình vòng cung bao lại như một cái bể bơi khổng lồ. Và đặc biệt, tại cái bể bơi thiên nhiên kỳ tuyệt đó, chỉ dưới hơn 1 mét nước là bạt ngàn san hô và nhiều loài sinh vật biển.

Trên đỉnh Du Hạ – một chỗ ngủ tuyệt vời ấn tượng với biển trời xanh thẫm. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Du khách ra Hòn Nội, sau khi tham quan bên ngoài một vài hang yến ở các đảo đá lân cận, đã trở về hào hứng tắm biển, ngắm san hô nơi bãi Đôi, và dùng bữa trưa do trên đảo, do đơn vị tour chuẩn bị sẵn. Sau đó một số xuống tắm biển tiếp, một số leo núi Du Hạ ngắm cảnh xung quanh.

Do đơn vị quản lý không cho phép du khách nghỉ lại qua đêm trên đảo, nên khoảng 14:30  du khách lại xuống tàu trở về Nha Trang. Tour tuy ngắn nhưng rất đáng đi, để biết tới một bãi tắm “có một không hai” tại Việt Nam.

Đảo Yến – Hòn Nội là một cụm đảo thuộc khu vực Vịnh Nha Trang – Khánh Hòa, cách đất liền khoảng 25km.

Ngô Hòa Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Về Khánh Hòa, khám phá nét thanh bình tại Ninh Vân

0
(SGTT) - Những vườn tỏi bạt ngàn, không gian yên bình và đường bờ biển đẹp là những nét thu hút rất riêng của...

Đường phố Nha Trang nhộn nhịp lễ hội cầu ngư

0
(SGTT) - Chiều 14-3, UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ hội cầu ngư với chủ đề “Nha Trang,...

Khánh Hoà đón hơn 3.000 khách tàu biển quốc tế trong...

0
(SGTT) - Trong hai ngày 15 và 16-2, ngành du lịch Khánh Hòa liên tiếp đón 2 tàu biển quốc tế, mang theo hơn...

Du lịch Khánh Hòa ‘thắng lớn’, doanh thu ước đạt 880...

0
(SGTT) - Theo số liệu từ Sở Du lịch Khánh Hòa, trong đợt Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 8-2 đến hết...

Nha Trang nhộn nhịp khách vui xuân

0
(SGTT) – Trong 3 ngày đầu năm Giáp Thìn 2024, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã thu hút đông đảo du khách...

Khánh Hòa đón chuyến bay ‘xông đất’ đầu năm Giáp Thìn

0
(SGTT) - Sáng 10-2, nhằm mùng 1 Tết, Sở Du lịch Khánh Hòa đã phối hợp cùng với Cảng Hàng không quốc tế Cam...

Kết nối