Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Một công ty du lịch mở “siêu thị 0 đồng” cho người khó khăn

(SGTT) – Những người khó khăn có thể đến 91-93 Lê Quốc Hưng, quận 4, TPHCM để nhận những gói mì, trứng… sống tạm qua giai đoạn hiện nay.
Nhân viên công ty đang soạn những gói mì, trứng để gọn vào túi trước khi trao đến những người khó khăn. Ảnh: NVCC

Với phương châm “một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nếu khó khăn xin hãy lấy một phần; nếu bạn ổn xin nhường cho người khác”. Mỗi phần quà là 10 gói mì và chục quả trứng (trị giá tương đương 50.000 đồng) được để sẵn trong túi nhỏ ở địa chỉ 91-93 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, TPHCM để mọi người tự tới nhận, cũng là cách “hạn chế tiếp xúc gần”. Đây là cách mà toàn thể nhân viên công ty du lịch Viettourist chia sẻ khó khăn với những người dân khó khăn, đặc biệt là khu vực quận 4, TPHCM.

Những phần quà được để sẵn trong túi để những người khó khăn có thể tự lấy. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Sài Gòn Tiếp Thị về lý do thực hiện, ông Nguyễn Đức Hiệp, Tổng giám đốc công ty cho biết, hơn một năm qua, ngành du lịch đã gần như kiệt quệ. Trong nước, nhiều công ty lữ hành phải tạm dừng hoạt động. Ngay chính doanh nghiệp của ông cũng chỉ cố gắng cầm cự.

“Dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch và những người hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, xã hội vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn”, ông Hiệp nói. Đợt dịch lần này, trừ quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM phải thực hiện theo chỉ thị 16 của Chính phủ về phòng chống dịch, trên toàn thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Chính phủ.

Dịch bệnh khiến nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng. Trong đó, những người hoạt động xe ôm sẽ khó khăn hơn vì lệnh giãn cách xã hội của thành phố khiến nhiều người dân hạn chế đi lại. Ảnh: NVCC

Nhiều người bán vé số dạo, những chú chạy xe ôm… vốn đã rất khó khăn để mưu sinh hàng ngày thì nay càng khó hơn. “Thậm chí, với họ, việc kiếm từng bữa cơm qua ngày cũng không phải dễ trong bối cảnh như hiện nay”, ông Hiệp chia sẻ.

Thấu hiểu và cảm nhận rõ sự khó khăn, ông Hiệp phát động chương trình chung tay chia sẻ với những người khó khăn, đã nhận được sự đồng lòng của toàn thể nhân viên, đã quyên góp được 600 phần quà.

Hiện, doanh nghiệp vẫn kêu gọi nhân viên của công ty và những nhà hảo tâm đóng góp thêm (mỗi phần quà trị giá 50.000 đồng) để có thể hỗ trợ nhiều hơn đến những người khó khăn ở quận 4 và cả những khu vực xung quanh.

Nguyễn Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Dự kiến tăng hơn 100 chuyến bay/ngày dịp lễ 30-4 và...

0
(SGTT) -  Các hãng hàng không đã báo cáo về việc đang xây dựng kế hoạch bổ sung chuyến bay trên các đường bay...

Ngày cuối tuần, về Đà Nẵng khám phá “bán đảo xanh”...

0
(SGTT) – Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà là địa điểm khám...

TPHCM muốn ưu tiên thủ tục xuất nhập cảnh cho khách...

0
(SGTT) - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị nghiên cứu, xem xét các giải pháp như làn ưu tiên, dịch vụ...

Khách quốc tế tăng nhưng thắt chặt chi tiêu

0
(SGTT) - Mặc dù lượng khách quốc tế tăng cao trong hai tháng đầu năm nay nhưng nhiều doanh nghiệp du lịch cho rằng...

Thăm thú 3 cung điện nổi tiếng tại thành phố Jaipur,...

0
(SGTT) - Thành phố Jaipur - thủ phủ bang Rajasthan, một trong những bang lớn nhất Ấn Độ, nổi tiếng với tên gọi "thành...

Trần giá vé máy bay tăng, công ty lữ hành thiết...

0
(SGTT) – Sau khi chính sách tăng giá trần vé máy bay có hiệu lực, các công ty lữ hành cũng nhanh chóng thiết...

Kết nối