Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Mở cửa trường học, phụ huynh còn ý kiến trái chiều

(SGTT) – Tu sửa cơ sở vật chất, phân tách lớp học, sàng lọc dịch tễ, bố trí phòng cách ly tạm thời … là các bước chuẩn bị mà các trường học tại TPHCM đang lên kế hoạch để sẵn sàng đón học sinh trở lại học trực tiếp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về thời gian học sinh trở lại trường của phụ huynh học sinh.

Gấp rút sửa chữa cơ sở giáo dục, lên kế hoạch đón học sinh

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM (GD-ĐT) dự kiến, từ ngày 10-12, học sinh sẽ được quay trở lại trường học trực tiếp với những địa phương cấp độ dịch là cấp 1,2 (nguy cơ thấp và trung bình); ở địa phương cấp độ dịch là cấp 3 (nguy cơ cao) sẽ kết hợp cả học trực tuyến và trực tiếp; vùng dịch cấp độ 4 (nguy cơ rất cao), việc học diễn ra theo hình thức trực tuyến, qua truyền hình, giao bài tự học.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT, thành phố đã trưng dụng gần 1.500 cơ sở giáo dục làm khu cách ly, bệnh viện dã chiến, điểm tiêm vắc xin, phục vụ nhiệm vụ chống dịch. Hiện nay, các trường học trên địa bàn TPHCM đã nhanh chóng sửa chữa, chỉnh trang cơ sở để chuẩn bị các hoạt động giáo dục trực tiếp.

Trường THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định, quận 8, TPHCM, gấp rút sửa chữa để đón học sinh trở lại.

Ông Lê Quang Ninh, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định, quận 8, TPHCM, cho biết ngày 4-11 vừa qua địa phương đã bàn giao cơ sở lại cho phía nhà trường sau thời gian được trưng dụng làm khu cách ly, điều trị Covid-19. Trong năm học này, trường có khoảng 1.600 học sinh gồm các khối lớp từ 6-12.

Hiện tại, trường đã bắt đầu đánh giá lại cơ sở vật chất để tiến hành tu sửa, khử khuẩn để đảm bảo an toàn trước khi mở cửa trường học. Sau đó, nhà trường sẽ căn cứ theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, trường lớp của UBND thành phố ban hành để đón học sinh trở lại trường học.

“Dự kiến khi học sinh trở lại trường học trực tiếp, chúng tôi sẽ phân chia mỗi lớp học thành 2 phòng, sắp xếp giờ, lịch học sao cho hợp lý để đủ điều kiện về giãn cách”, ông Ninh thông tin.

Theo ông Ninh, hiện nay giáo viên và học sinh đang học theo hình thức giảng dạy trực tuyến. Do đó, về nội dung kiến thức đa phần học sinh đều sẽ không gặp khó khăn khi chuyển sang học trực tiếp trong thời gian sắp tới.

Trường THPT Nguyễn Du, quận 10, TPHCM đã đảm bảo đủ 10 tiêu chí an toàn theo đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, trường lớp.

Trao đổi với phóng viên về kế hoạch đón học sinh trở lại trường, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, quận 10, TPHCM, cho biết hiện tại trường đã đảm bảo đủ 10 tiêu chí an toàn theo đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, trường lớp.

Ông Phú chia sẻ, Ban phòng chống dịch Covid-19 của nhà trường sẽ phối hợp cùng với giáo viên chủ nhiệm của các lớp để kết nối, liên hệ với từng phụ huynh để nắm bắt, sàng lọc yếu tố dịch tễ tại gia đình của mỗi học sinh trước khi các em đến trường vào ngày hôm sau.

Đồng thời, trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, vật tư y tế như cồn khử khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt, đồ bảo hộ cho cán bộ, giáo viên, học sinh sử dụng. Mặt khác, ban giám hiệu nhà trường cũng bố trí phòng cách ly y tế tạm thời nếu phát hiện có học sinh là F0.

“Do trường có bốn cổng chính nằm trên bốn mặt tiền đường nên chúng tôi sẽ tính toán bố trí các học sinh di chuyển ra vào theo từng cổng, hạn chế việc lượng người tập trung đông tại một khu vực”, ông Phú nói.

Ông Phú cho rằng, khi phát hiện F0 trong trường học, các cơ sở giáo dục cần hết sức bình tĩnh, xử lý nhẹ nhàng và thận trọng tránh gây tâm lý bất an cho học sinh. Bên cạnh đó, vai trò của phụ huynh học sinh đặc biệt quan trong trọng khi TPHCM mở cửa trường học trở lại.

Nhiều ý kiến trái chiều khi mở cửa trường học của phụ huynh

Dù rất mong mỏi trường học mở cửa trở lại nhưng nhiều phụ huynh tại TPHCM cũng không khỏi băn khoăn về vấn đề an toàn khi đưa con trở lại trường học.

Đang phân vân giữa việc có nên cho con đi nếu trường học mở cửa, bà Võ Thị Kim Thoa, phụ huynh ở quận 12, TPHCM, cho biết dù học trực tuyến không hiệu quả như mong đợi và con trai cũng mong muốn được đến trường. Tuy nhiên, bà Thoa cho rằng việc học có thể chậm một chút cũng không sao, sức khỏe vẫn là trên hết.

“Tôi thấy tại nhiều địa phương, học sinh đến trường hôm trước nhưng hôm sau phát hiện ca nhiễm tại lớp đã phải tiếp tục ở nhà học trực tuyến cho nên tôi vẫn thấy bất an. Nếu có thể TPHCM nên tiếp tục giảng dạy cho học sinh theo hình thức trực tuyến đến hết năm nay”, bà Thoa nói thêm.

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại TPHCM. Ảnh: HCDC

Bên cạnh luồng ý kiến lo lắng và muốn kéo dài việc học trực tuyến đến tháng 1-2022 cũng có không ít phụ huynh ủng hộ việc mở cửa trường học. Ông Nguyễn Văn Lộc ở huyện Bình Chánh, TPHCM, cho rằng khi đã xác định sống chung với Covid-19, nếu cứ lo lắng thì không biết đến bao giờ mới mở cửa trường học lại được. Hiện nay, nhiều học sinh cũng đã ra ngoài tham gia nhiều hoạt động trong cộng đồng như dạo phố, ăn uống, mọi thứ đều bình thường. Theo ông Lộc nguy cơ lây nhiễm xuất phát từ sự chủ quan của mỗi cá nhân.

“Việc học và dạy qua hình thức trực tuyến quá lâu cũng ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và công việc của phụ huynh. Tôi thấy cứ cho các em đi học, khi nào, chỗ nào xuất hiện ca nhiễm thì cho tạm dừng giảng dạy sau đó khoanh vùng, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe, chuyển sang học trực tuyến sau đó lại cho học sinh đi học trở lại”, ông Lộc nói.

Minh Hoàng – Lê Vũ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Các hãng hàng không tăng tải, ngành đường sắt ‘cháy’ vé...

0
(SGTT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, các hãng hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay/ngày để đáp ứng nhu...

‘Chìa khóa’ mở các ‘cánh cửa quốc tế’ cho thời trang...

0
(SGTT) - Nổi bật và ấn tượng giữa vô vàn thiết kế trong và ngoài nước là khát vọng mà bất kỳ nhà thiết...

Kết nối