Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Mở cổng bình chọn Car Choice Awards, giải thưởng xe ô tô do người tiêu dùng bình chọn

(SGTT) – Chương trình Car Choice Awards 2022 sẽ bình chọn những mẫu xe phù hợp với từng nhu cầu của người tiêu dùng, đây là chương trình được bình chọn bởi chính người tiêu dùng và những chuyên gia về xe.

Car Choice Awards 2022  do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức đã mở cổng bình chọn từ ngày 15-7 để tìm ra mẫu xe chiến thắng theo 4 hạng mục: xe cá nhân, xe gia đình, xe dịch vụ và xe xu hướng.

Tiêu chí của chương trình là lấy sự phù hợp của sản phẩm đối với từng cá nhân người tiêu dùng là mục tiêu tiên quyết, qua đó người dùng có tìm kiếm chính xác nhu cầu của bản thân như mua xe cho cá nhân, cho gia đình hay để phục vụ những mục đích khác.

Ban tổ chức công bố các hạng mục xe được bình chọn.

Vòng bình chọn diễn ra từ ngày 15-7 đến 15-8 trên trang web của ban tổ chức sẽ do người dùng đề cử, bình chọn ra 5 mẫu xe phù hợp nhất theo từng tiêu chí, hạng mục.

Vòng đánh giá thực tế diễn ra từ ngày 16-8 đến 15-9, ở vòng này người dùng trên cả nước cùng đưa ra những ưu nhược điểm của mỗi dòng xe. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn có chuyến xe xuyên Việt để truyền tải thông điệp cũng như công bố danh sách nhóm xe dẫn đầu để người dùng bình chọn. Những lá phiếu của người dùng sẽ quyết định 70% số điểm chung cuộc.

Từ 16-9 đến 31-9 là thời điểm diễn ra vòng cuối cùng của chương trình, ban giám khảo là những chuyên gia đầu ngành, đại diện cho những cộng đồng sử dụng xe theo những nhu cầu khác nhau.

Với những đánh giá bằng chuyên môn, thực tế quyết định 30% số điểm còn lại của các xe được bình chọn. Dự kiến, đêm gala công bố giải thưởng diễn ra vào ngày 8-10 tại TPHCM.

Theo công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô Việt Nam (VAMA), tính đến hết tháng 6-2022, doanh số ô tô tại Việt Nam đạt 201.840 xe, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh giá bán xe tăng cao vì khan hiếm chất bán dẫn, giá xăng dầu liên tục đạt đỉnh và lo ngại suy thoái kinh tế sau 4 đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19. 

Trong thời gian sắp tới, thị trường Việt Nam được dự đoán sẽ có tiềm năng tăng trưởng tương đối lớn.

Minh Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Các hãng hàng không tăng tải, ngành đường sắt ‘cháy’ vé...

0
(SGTT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, các hãng hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay/ngày để đáp ứng nhu...

‘Chìa khóa’ mở các ‘cánh cửa quốc tế’ cho thời trang...

0
(SGTT) - Nổi bật và ấn tượng giữa vô vàn thiết kế trong và ngoài nước là khát vọng mà bất kỳ nhà thiết...

Kết nối