(SGTTO) – Tối 20-4, Công ty Việt Nam Grand Prix (thuộc Vingroup) – đơn vị tổ chức giải đua Công thức 1 tại Hà Nội đã công bố mở bán vé chặng đua F1 Hà Nội, diễn ra vào tháng 4-2020.

Lướt qua giá vé thế giới

Hiện nay, đa phần các chặng đua F1 trên thế giới đều bán ba hạng vé xem được trong ba ngày diễn ra cuộc đua, gồm vé tiêu chuẩn (General Admission), vé khán đài (Grandstand) và vé VIP (Paddock Club và Hospitality) được ngồi khu riêng, có phục đồ ăn, uống, chỗ đỗ xe, lối đi riêng…. Trong từng hạng vé cũng có sự chênh lệch về giá theo ví trí và loại khán đài.

Theo trang f1destinations, do chặng đua F1 có giá vé rẻ nhất tại Malaysia không còn nữa và Pháp, Đức bổ sung thêm các mức vé hạng trung nên giá vé đang có xu hướng tăng.

Mỗi chặng có chính sách bán vé khác nhau, có chặng bán vé lẻ cho từng ngày đua, có chặng chỉ bán vé xem ít nhất 2 ngày đua, hoặc tất cả các ngày đua (thường là 3-4 ngày). Ở mùa giải 2018 bao gồm 21 chặng đua, giá vé trung bình vào khoảng 417 đô la Mỹ (9,6 triệu đồng). Trung Quốc (160 đô la Mỹ) và Nga (241 đô la Mỹ) là hai nơi có mặt bằng vé rẻ nhất, trong khi đắt nhất là chặng ở Abu Dhabi (632 đô la Mỹ) và Monaco (850 đô la Mỹ).

Nếu so về vé tiêu chuẩn (thường có lượng bán ra nhiều nhất), thì rẻ nhất tại chặng Thượng Hải (71 đô la Mỹ- không bao gồm bảo hiểm), trong khi đó đắt nhất tại Monaco là 517,5 đô la Mỹ, theo f1destinations.

Việc F1 đến Hà Nội vào tháng 4/2020 tạo cơ hội cho khán giả trong nước được tận mắt chứng kiến những siêu sao Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sebastian Vettel so tài tại Việt Nam mà không phải bỏ ra hàng ngàn đô la Mỹ ra nước ngoài xem thi đấu.

Giá vé xem F1 tại Việt Nam

Theo thông tin từ Công ty Việt Nam Grand Prix, cũng như hầu hết các chặng đua F1 trên thế giới đều, vé xem chặng F1 tại Việt Nam vào năm sau cũng được phân làm ba loại: vé Phổ thông (Walkabout Tickets, tương đương loại vé General Admission ở các đường đua khép kín), vé Khán đài (Grandstand Tickets) và vé VIP – được ngồi khu riêng, có đồ ăn, uống, chỗ đỗ xe, lối đi riêng… (Hospitality Tickets).

Tuy nhiên, hiện vé F1 Việt Nam được bán trên website www.f1vietnamgp.com và trang Adayroi.com sẽ chỉ có hạng vé Phổ thông với mức khởi điểm là từ 1.750.000 đồng/vé (tương đương khoảng 75 USD). Tấm vé này được sử dụng trong cả ba ngày diễn ra sự kiện, đó là Pratice day – Ngày các đội làm quen trường đua, Qualifying Day – ngày thi đấu phân hạng, và Race Day – thi đấu chính thức.

Tiếp theo đó, giá vé Khán đài được niêm yết là 390 đô la Mỹ/vé (khoảng 8,9 triệu đồng).

Theo bên bán vé, với hạng vé Phổ thông sẽ không có ghế ngồi, được phép mang đồ ăn và tham gia các hoạt động xung quanh vòng đua. Với hạng vé Khán đài, người mua vé sẽ được ghế ngồi riêng với tầm quan sát tốt và được phục vụ đồ ăn.

Người hâm mộ chờ xem màn biểu diễn của các tay đua F1 tại Hà Nội. Ảnh: CTV

Cũng trong buổi tối 20-4, Công ty Việt Nam Grand Prix đã tổ chức màn “Khởi động Formula 1 Việt Nam Grand Prix” tại Mỹ Đình. Sự kiện này bao gồm màn phô diễn tốc độ của những cỗ xe đua F1 dưới sự điều khiển của tay đua huyền thoại David Coulthard cùng đội đua Aston Martin Red Bull, ngay tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội.

Nam Hưng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây