Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

Một khu du lịch đẹp bị lãng quên

TAM ANH –

Ông Võ Văn Tạng, cư dân thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, nói với vẻ tiếc nuối: “Thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan rất đẹp, thoáng mát, rộng lớn, vậy mà Khu du lịch hồ Thoại Sơn đang dần bị mai một, lãng quên”

Khu du lịch hồ Thoại Sơn tọa lạc tại trung tâm thị trấn Núi Sập vốn có khí hậu ôn hòa, dịu mát quanh năm. Điểm nhấn tại đây là núi Thoại Sơn nằm giữa lòng hồ gắn với chuyện dựng bia Thoại Sơn của ông Nguyễn Văn Thoại (còn gọi là Thoại Ngọc Hầu). Khu du lịch còn là quần thể kiến trúc tổng hợp với nhiều tượng biểu trưng cho 12 con giáp, khu vui chơi dành cho thiếu nhi, du thuyền trên hồ, khu nhà hàng, khách sạn, khu biểu diễn các hoạt động văn hóa, thể thao. Nơi này còn là điểm tham quan, dã ngoại cho khá đông sinh viên, học sinh vào dịp lễ, tết, các ngày nghỉ cuối tuần. Gần đây, một yếu tố khá thuận lợi là việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ thành phố Long Xuyên đến huyện Thoại Sơn tạo điều kiện để du khách đến với khu du lịch.

DSCN1873

Tuy nhiên, thực tế khi đến đây, chúng tôi rất băn khoăn về tiềm năng thu hút du khách. Trước hết phải nói đến cảnh quan chung khá nhếch nhác bởi quá nhiều rác trước và trong khu du lịch. Hầu hết các du thuyền bị hoen gỉ, phai màu do bị bỏ mặc trên mặt hồ mà không có phương tiện che chắn. Các con đường đi tham quan xung quanh núi rất trơn trợt. Các tượng 12 con giáp xuống cấp khá nhiều. Hầu hết các băng đá để du khách nghỉ chân hư hỏng nặng. Các khu nhà vệ sinh dù có thu phí nhưng khá bẩn. Ngoài ra, tại đây không bày bán các mặt hàng lưu niệm đặc trưng cho An Giang, không có các quầy kinh doanh ăn uống, giải khát. Các điểm vui chơi dành cho trẻ em hầu như ngưng hoạt động.

Nhiều người dân địa phương cũng như du khách không khỏi tiếc cho điểm du lịch hồ Thoại Sơn. Nơi đây có điều kiện tự nhiên thuận lợi, phong cảnh đẹp, hữu tình, nhưng lại không thể thu hút đông khách đến tham quan, vui chơi so với các khu du lịch tư nhân gần đó.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Dự kiến tăng hơn 100 chuyến bay/ngày dịp lễ 30-4 và...

0
(SGTT) -  Các hãng hàng không đã báo cáo về việc đang xây dựng kế hoạch bổ sung chuyến bay trên các đường bay...

Ngày cuối tuần, về Đà Nẵng khám phá “bán đảo xanh”...

0
(SGTT) – Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà là địa điểm khám...

TPHCM muốn ưu tiên thủ tục xuất nhập cảnh cho khách...

0
(SGTT) - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị nghiên cứu, xem xét các giải pháp như làn ưu tiên, dịch vụ...

Khách quốc tế tăng nhưng thắt chặt chi tiêu

0
(SGTT) - Mặc dù lượng khách quốc tế tăng cao trong hai tháng đầu năm nay nhưng nhiều doanh nghiệp du lịch cho rằng...

Thăm thú 3 cung điện nổi tiếng tại thành phố Jaipur,...

0
(SGTT) - Thành phố Jaipur - thủ phủ bang Rajasthan, một trong những bang lớn nhất Ấn Độ, nổi tiếng với tên gọi "thành...

Trần giá vé máy bay tăng, công ty lữ hành thiết...

0
(SGTT) – Sau khi chính sách tăng giá trần vé máy bay có hiệu lực, các công ty lữ hành cũng nhanh chóng thiết...

Kết nối