Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Mekong Delta Marathon dự kiến có 6.500 người tham gia

Liên quan đến giải chạy bộ Mekong Delta Marathon 2020, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết sẽ nâng quy mô Mekong Delta Marathon lên tầm quốc tế, thành lễ hội thể thao – du lịch, với khẩu hiệu “Save Mekong Delta – mỗi vận động viên chạy, một cây xanh được trồng”.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, việc này nhằm góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và quảng bá du lịch Hậu Giang sau dịch Covid-19. Theo ban tổ chức giải, hiện đã có trên 1.000 vận động viên đăng ký trực tuyến thông qua trang web 123.go.vn. Dự kiến, năm nay sẽ có trên 6.500 vận động viên tham gia giải này.

Vận động viên nước ngoài tại giải Marathon quốc tế Hậu Giang 2019. Ảnh: Thu Thảo

Theo ban tổ chức, giải Mekong Delta Marathon quốc tế Hậu Giang 2020 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 30-8 tới. Đây là chương trình lễ hội với chuỗi sự kiện được tổ chức đan xen, phù hợp lịch thi đấu giúp du khách – vận động viên dễ tham gia, như Hội chợ Thương mại công nghiệp Hàn Quốc – Hậu Giang; Lễ hội trái cây – bánh dân gian; Hội thi đầu bếp giỏi ĐBSCL… Đồng thời, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Hậu Giang còn tổ chức sáu tour du lịch với nhiều sản phẩm trải nghiệm về văn hóa – ẩm thực và thiên nhiên Hậu Giang.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hậu Giang, nói: “Kết hợp thể thao với du lịch để nhằm quảng bá hình ảnh Hậu Giang; giới thiệu những  điểm mới để phát triển du lịch, kể cả việc thu hút đầu tư phát triển du lịch với các dự án tỉnh đang kêu gọi như dự án du lịch sinh thái ở khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, dự án hồ Đại Hàn ở thành phố Vị Thanh, dự án Vườn trầu Vị Thủy và nhiều dự án khác. Đây cũng là dịp để nhấn mạnh Hậu Giang là điểm đến an toàn và đang kích cầu du lịch sau thời gian bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19”.

Vận động viên chạy cự ly 42km tại giải Marathon quốc tế Hậu Giang 2019 chụp ảnh lưu niệm với thiếu nhi Hậu Giang. Ảnh: Thu Thảo

Riêng với nội dung thể thao, cuộc thi chạy bộ sẽ diễn ra vào sáng 30-8 tại quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh với bốn cự ly chạy 42km, 21km,10km và 5km. Trong mùa giải năm nay, ngoài cảnh sắc thân thiện, mỗi cung đường chạy sẽ trải qua nhiều địa danh, với những khúc cua quanh co uốn lượn tạo nên sự hấp dẫn, đặc trưng của vùng quê Hậu Giang.

Ở các trạm tiếp nước, sẽ có người dân tham gia cổ vũ. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ trao giải thưởng 100 triệu đồng cho vận động viên phá vỡ kỷ lục mùa giải năm 2019 ở cự ly 42km.

“Điểm mới của giải năm nay là mỗi vận động viên sẽ trồng một cây xanh nhằm góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu và gây quỹ ủng hộ quỹ an sinh xã hội của tỉnh”, ông Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh.

Thu Thảo

Theo TBKTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Băng qua biển rừng với những cung đường chạy mùa xuân...

0
(SGTT) - Mùa xuân tới, thời tiết và phong cảnh ở một vài khu vực trên nước ta là điều kiện phù hợp để...

Sôi động ngày cuối tuần với giải Marathon quốc tế TPHCM...

0
(SGTT) - Rạng sáng ngày 10-12, không khí tại các tuyến đường trung tâm thành phố vô cùng sôi động và nhộn nhịp bởi...

Hơn 15.000 người từ 91 nước sẽ ‘làm nóng’ đường chạy...

0
(SGTT) - Với số lượng vận động viên hơn 15.000 người, đến từ 91 quốc gia, giải chạy Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank Mùa...

Giải chạy “Dai-ichi Life – Cung đường yêu thương 2023” gây...

0
(SGTT) – Mới đây tại cung đường xung quanh cầu Ánh Sao, quận 7, TPHCM, hàng ngàn vận động viên là người trẻ, gia...

9.000 vận động viên kiến tạo hơn ‘3 vòng trái đất’...

0
(SGTT) - Giải chạy Hà Nội Marathon Techcombank mùa thứ hai đã diễn ra trong hai ngày 16 và 17-9 vừa qua, với sự...

Về Cà Mau tham gia đường chạy marathon xuyên rừng U...

0
(SGTT) - Sau thành công của mùa một, giải Marathon - Cà Mau 2023 Cúp PetroVietnam tiếp tục diễn ra tại thành phố Cà...

Kết nối