Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Mảng màu nhếch nhác của thành phố

Nguyễn Thanh Vũ –

Tại TPHCM, tình trạng xả rác, không để rác đúng nơi quy định ngày một nhiều. Mặc dù chính quyền địa phương ra sức treo băng rôn, biển báo tuyên truyền nhằm giúp người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống, làm đẹp mỹ quan đô thị nhưng chưa mấy khả quan. Thậm chí những ngày cuối tuần, ở nhiều địa phương, nhiều đoàn thanh niên, sinh viên, người dân khu phố cùng nhau chung tay dọn rác để đem đến bãi tập kết. Nhưng mới vừa dọn hôm trước thì hôm sau đã xuất hiện rác nhan nhản.

Đau đầu nhất là các tờ bướm được dán ở cây xanh, bức tường, cột điện… quảng cáo vặt như Rút hầm cầu, khoan cắt bê tông, cho vay trả góp, nhận dạy kèm… góp phần làm xấu đô thị. Phía đoàn thanh niên địa phương và các bạn sinh viên thường có chiến dịch lột, cạo các tờ quảng cáo nhưng phải thực hiện rất khó vì chúng dính rất chặt vào tường, cột điện. Có trụ điện bị đến chừng 100 tờ quảng cáo vây quanh. Điều đáng nói là người dán các tờ quảng cáo này rất ngang nhiên, xem thường pháp luật.

Nghị định 179/2013 của Chính phủ về xử phạt các hành vi vi phạm về môi trường thay thế Nghị định 23/2009, có hiệu lực ngày 30-12-2013 đã nâng mức xử phạt nhiều lần. Cụ thể, hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt tại nơi công cộng bị phạt tiền 100.000-200.000 đồng. Nếu vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị sẽ bị phạt 300.000-400.0000 đồng… Tuy nhiên, ít thấy ai ở TPHCM bị xử phạt vì bỏ rác bừa bãi, vì thế hiện tượng này vẫn diễn ra hàng ngày.

Hiện tại chính quyền thành phố đang cố gắng quy hoạch lại vỉa hè, giảm tệ nạn, nhưng việc môi trường bị ô nhiễm cũng cần được lưu ý hơn. Ở nhiều khu vực dân cư, cứ mỗi cuối tuần, những đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ…lại cùng nhau dọn rác, xóa bảng khoan cắt bê tông. Nhưng nếu người này dọn, rồi người khác lại xả rác, lại dán tờ rơi thì đô thị không thoát khỏi cảnh nhếch nhác thường trực. Ở một thành phố mà khách du lịch đông như TPHCM, thì việc giữ gìn môi trường là rất quan trọng, để du khách còn lưu giữa lại hình ảnh sạch đẹp của thành phố, đồng thời cũng để người dân được sống trong môi trường trong lành hơn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhà nước có cần giải cứu các dự án BOT giao...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại tám dự án BOT giao...

Trải nghiệm trekking, cắm trại trên đồi cỏ Phước Bình

0
(SGTT) - Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Ninh Thuận, Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) nổi tiếng với...

Kích cầu du lịch nội địa dễ ‘mất đà’ khi vé...

0
(SGTT) - Mùa hè 2024 sắp đến, du lịch quí 1 có nhiều khởi sắc, tăng tưởng so với cùng kỳ năm ngoái, tuy...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa quốc tế với món Gaeng...

0
(SGTT) – Trong nhiều món ăn truyền thống của người dân Thái Lan, Gaeng Keow Wan Kai được nhớ đến bởi từng thớ thịt...

Thái Lan: Áo thun từ vảy cá, nội thất từ gỗ...

0
(SGTT) - Gom vảy cá làm chất liệu may áo thun, thu thập những chiếc áo khoác da cũ để thiết kế giày hay...

Danh thủ Dunga, Rivaldo đến Đà Nẵng giao lưu, cùng kích...

0
(SGTT) – Trong tháng 4 này, các danh thủ Brazil nổi tiếng một thời như Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze’ Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo...

Kết nối