Thứ Hai, Tháng Năm 13, 2024

Liều mạng với cái đẹp

NHẬT LINH –

Làn da săn chắc, gò má căng đầy, sống mũi sẽ cao, nếp nhăn sẽ biến mất trong vòng 30 phút là những lời đồn về phương pháp tiêm chất làm đầy filler. Một số người quả quyết phương pháp này an toàn, không có phản ứng phụ và hiện được một số thẩm mỹ viện ở TPHCM giới thiệu cho khách hàng. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên môn cảnh báo phương pháp này tiềm ẩn những nguy cơ, ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Tốn bạc triệu

Injectable-FillerQuảng cáo tiêm chất làm đầy filler ở một số thẩm mỹ viện, spa.

Mới bước vào tuổi 35 nhưng khóe mắt của chị M., nhà ở quận 3, TPHCM đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Tìm hiểu thông tin trên mạng, chị M. thấy phương pháp tiêm chất làm đầy filler được quảng cáo là an toàn, không đau lại tốn ít thời gian nên đã tìm tới một thẩm mỹ viện nhờ bác sĩ tiêm 2 ml chất làm đầy perlane vào khóe mắt. Sau 45 phút nằm trên chiếc ghế làm đẹp, chị M. bước xuống và cảm thấy hài lòng khi nhìn khuôn mặt mình trong gương.

“Bác sĩ tư vấn và khẳng định đây là phương pháp an toàn, đã thực hiện cho nhiều người nên tôi cảm thấy yên tâm. Chỉ có điều, trong vòng một năm chất này sẽ tự tan, muốn đẹp lại thì phải tiếp tục đi tiêm”, chị M. cho biết.

Hiện có khá nhiều thẩm mỹ viện, bệnh viện thẩm mỹ và spa thực hiện phương pháp làm đẹp bằng tiêm chất làm đầy filler. Theo giới thiệu của những người trong ngành, filler được chia làm ba loại, gồm chất làm đầy vĩnh viễn là silicon dạng lỏng (đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam), chất làm đầy không vĩnh viễn (có thời gian trong vòng 18 tháng, trong đó có collagen dạng tiêm), chất làm đầy bán vĩnh viễn (loại chất được kết hợp giữa collagen với loại chất làm đầy vĩnh viễn).

Theo lời giới thiệu thì phương pháp filler có nhiều công dụng, từ việc xóa những vết nhăn lõm ở rãnh mũi và khóe miệng đến làm căng mọng đôi môi, từ việc nâng cao mũi, độn cằm đến căng da mặt không phẫu thuật, thậm chí có thể giúp làm đầy đặn và tươi trẻ vùng da ngực. Ưu điểm của tiêm chất làm đầy filler là thời gian thực hiện nhanh, không cần chích thuốc tê (chỉ cần bôi thuốc tê tại chỗ), không có phản ứng phụ, thực hiện xong cho kết quả ngay lập tức và có thể đi làm bình thường.

Chất làm đầy filler được bán theo ml, mỗi ml có giá trong khoảng 3-10 triệu đồng. Tùy vị trí cần làm đẹp các bác sĩ sẽ chỉ định lượng chất làm đầy thích hợp. Thông thường, vùng mũi sẽ cần khoảng 2 ml, vùng má thì nhiều hơn.

“Chị cứ yên tâm, đây là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật an toàn nhất hiện nay. Khách hàng của bên em nhiều lắm, làm nhiều lần chứ không phải một lần đâu. Tỷ lệ dị ứng chỉ 1/1.000, nếu có dị ứng bên em sẽ có biện pháp hủy chất đó khỏi cơ thể chị ngay lập tức”, nhân viên một bệnh viện thẩm mỹ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 tư vấn.

Gọi vào số điện thoại của L., người tự giới thiệu cơ sở của mình đang cung cấp chất làm đầy các loại cho rất nhiều các spa và thẩm mỹ viện trên toàn quốc, chị này báo giá: nếu muốn làm đầy hai bên mũi thì giá 4 triệu đồng, tương ứng 1,5 ml; làm đầy hai bên má bị hõm giá 4,5 triệu đồng, tương ứng 2 ml… Chị L. cho biết việc tiêm filler này sẽ được thực hiện tại một trong hai spa trên đường Cộng Hòa và Nguyễn Văn Cừ.

Coi chừng rước họa

ThS.BS. Nguyễn Văn Thanh, trưởng đơn vị tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết chất làm đầy filler là hợp chất có cấu tạo từ axit hyaluronic, tương tự một chất tự nhiên tồn tại trong cơ thể người, được dùng để tiêm vào da với một lượng rất nhỏ bằng loại kim chuyên biệt. Hợp chất này có ba dạng, gồm tan, bán tan và không tan. Vì nó là hóa chất nên khi tiêm vào cơ thể thì dị ứng là điều hoàn toàn có thể xảy ra chứ không thể khẳng định là hoàn toàn an toàn, không có phản ứng phụ, không chống chỉ định với bất kỳ một ai.

Vị bác sĩ này còn nói thêm, tại thời điểm tiêm chất làm đầy filler có thể cơ thể không xảy ra các phản ứng phụ, nhưng thời gian sau đó chừng 5, 10 năm có ai đảm bảo là chất đó không làm thay đổi tế bào trong cơ thể. Theo ông, thao tác tiêm chất làm đầy filler bản thân nó ẩn chứa những nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Cụ thể, người thực hiện tiêm có thể tiêm vào mạch máu, gây thuyên tắc mạch máu, từ đó sẽ gây tắc ở phổi, tắc ở não. Đó là chưa kể chất làm đầy filler không an toàn, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc sẽ gây nên tình trạng dị ứng thuốc tại vị trí tiêm và toàn thân, gây sưng tấy, phù nề, đau nhức và để lại những hậu quả lâu dài về sau.

TS.BS. Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Tạo hình-Thẩm mỹ của Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, cho biết các chất làm đầy filler là không độc hại, tương đối an toàn. Tuy nhiên, nguy hiểm khi làm đẹp bằng phương pháp này là về mặt cơ học. Nếu tiêm chất làm đầy không có kỹ thuật có thể dẫn tới các biến chứng như mù mắt, hoại tử da, hoại tử mô. Đặc biệt nếu tiêm không đúng kỹ thuật có thể vào mạch máu, gây tắc mạch máu, hoại tử vùng da. Do vậy, kỹ thuật tiêm chích phải được thực hiện bởi các bác sĩ có chuyên môn, được huấn luyện, đào tạo, có chứng chỉ. Nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm.

Theo BS. Tuấn, chất làm đầy filler tiêm vào cơ thể phải được coi là một loại thuốc, phải được kiểm soát nghiêm và cấp phép bởi các cơ quan quản lý có trách nhiệm và phải được phân phối bởi các đơn vị nhập khẩu uy tín. Người có nhu cầu làm đẹp phải cẩn trọng, bởi thực tế hiện nay vì lợi nhuận không thiếu nơi tiến hành tiêm chích chất làm đầy filler không được kiểm tra, kiểm soát. “Việc đưa chất làm đầy filler vào cơ thể trong một số trường hợp sẽ gây ra những phản ứng phụ nhất định chứ không thể khẳng định an toàn 100% và không chống chỉ định với trường hợp nào”, BS. Tuấn nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đi thuyền buồm ngắm cảnh đôi bờ sông Nile tại Aswan,...

0
(SGTT) – Đi thuyền buồm ngắm cảnh đôi bờ sông Nile là trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến thành phố...

Bảy đóa sen ‘nở’ trên sông Hương mừng Đại lễ Phật...

0
(SGTT) - Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2024 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa hạ thủy bảy hoa sen giữa dòng sông...

Nhiều nước bắt đầu đánh thuế xe điện

0
(SGTT) - Các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu đang triển khai các loại thuế phí mới đối với xe điện. Động...

Dự kiến tháng 6 chọn xong nhà thầu trạm dừng cao...

0
(SGTT) - Theo kế hoạch, 8 trạm dừng trên cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 mở thầu vào...

Hơn 90.000 chứng chỉ ngoại ngữ cấp sai quy định của...

0
(SGTT) - Theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chứng chỉ tiếng Anh Aptis và IELTS cấp sai quy...

Toàn cảnh depot Long Bình với góc nhìn từ trên cao

0
(SGTT) - Depot Long Bình nằm tại thành phố Thủ Đức, có diện tích trên 20 hec-ta. Đây là trung tâm điều khiển và...

Kết nối